Hé lộ nguyên nhân Apple, Microsoft không mua được BlackBerry

    MT,  

    (GenK.vn) - Apple, Microsoft, và cả Google từng muốn mua lại BlackBerry nhưng cuối cùng đã không thể thành công.

    Hiện nay, BlackBerry không còn là một "món hàng" trên thị trường như trước đây, khi công ty còn ý định bán mình nữa. Tuy nhiên, ở thời điểm hãng điện thoại Canada được "rao bán", có nhiều thông tin cho rằng rất nhiều công ty công nghệ hàng đầu gồm Apple, Google, đã ngỏ ý muốn mua lại BlackBerry. Tuy nhiên, các hãng này không muốn bỏ tiền mua lại toàn bộ công ty, mà chỉ có nhu cầu thâu tóm một mảng nào đó. 

     

    Theo báo cáo, Google, Microsoft, và thậm chí cả Apple rất muốn mua các tài khoản thuộc về "sở hữu trí tuệ" của BlackBerry. Cisco và Lenovo cũng là những công ty tiềm năng trong thương vụ mua lại hãng điện thoại Canada. Và theo tin đồn thì thậm chí cả Facebook cũng muốn mua BlackBerry.

    Tuy nhiên, cuối cùng thì Hội đồng quản trị BlackBerry đã quyết định rằng họ sẽ không "xé lẻ" các tài sản cảu mình ra để bán riêng, bởi họ nhận thấy điều đó "không mang lại lợi ích cho các bên liên quan". Hồi đầu tuần, BlackBerry đã quyết định hủy kế hoạch bán mình của họ, thay vào đó hãng tìm kiếm 1 tỷ USD tiền đầu tư, thay CEO, để "làm lại cuộc đời".

    Tham khảo: Reuter

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày