Microsoft phải đổi tên dịch vụ SkyDrive vì rắc rối bản quyền

    MT,  

    Tên gọi dịch vụ đám mây SkyDrive sẽ được đổi trên toàn thế giới.

    Một tòa án tại Anh mới đây vừa chính thức đưa ra phán quyết tuyên bố Microsoft đã vi phạm bản quyền về tên gọi SkyDrive của hãng truyền hình British Sky Broadcasting Group (BSkyB). Quyết định này đồng nghĩa với việc gã khổng lồ phần mềm sẽ phải đổi tên gọi SkyDrive - dịch vụ lưu trữ đám mây của họ - sang một cái tên khác. Chính bản thân Microsoft cũng đã lên tiếng thừa nhận sẽ không kháng cáo quyết định của tòa và họ sẽ đổi tên gọi SkyDrive trên quy mô toàn thế giới chứ không giới hạn chỉ ở một vài quốc gia.

    Microsoft phải đổi tên dịch vụ SkyDrive vì rắc rối bản quyền
     

    Hiện tại, BSkyB cho biết họ sẽ tiếp tục cho phép Microsoft tiếp tục sử dụng tên gọi SkyDrive nhằm tạo điều kiện về thời gian cho gã khổng lồ này tìm kiếm 1 tên gọi thay thế phù hợp. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng sẽ đi kèm với các điều khoản về tính chính cũng như các điều khoản khác, mặc dù chi tiết không được 2 bên tiết lộ.

    Vụ việc này khá giống với trường hợp mà Microsoft gặp ở Đức, khi họ bị hãng Metro AG kiện vi phạm tên gọi Metro - tên dùng cho giao diện mới trên HĐH Windows 8. Dù sự việc không được đưa ra tòa nhưng Microsoft sau đó cũng đã phải đổi tên từ Metro sang giao diện Modern UI.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ