Yahoo mua lại starup Zofari để cải thiện khả năng tìm kiếm

    PV,  

    Thương vụ mới nhất của “gã khổng lồ internet một thời” Yahoo nhằm củng cố thêm các yếu tố về kỹ thuật giúp việc tìm kiếm theo từng khu vực trở nên chính xác hơn

    Zofari là dịch vụ tìm kiếm bằng cách cung cấp những gợi ý cho người dùng về những địa điểm như quán bar, nhà hàng theo từng khu vực cụ thể. Bắt đầu cho ra mắt dịch vụ vào năm 2012 với khoảng 150 000 USD tiền vốn, Zofari sử dụng những thuật toán để dự đoán thói quen và sở thích của người dùng dựa trên những địa điểm họ đã từng đến trong quá khứ.

    Nate Weinstein - Cofounder của Zofari cho biết, dịch vụ này được lấy cảm hứng từ cách gợi ý nghe nhạc hướng đến người dùng của dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Pandora và thuật toán gợi ý phim cho độc giả của Netflix. Yếu tố giúp Zofari có thể đưa được gợi ý phù hợp cho người dùng còn dựa trên vị trí địa lý, nhưng địa điểm gần người dùng nhất sẽ được ưu tiên để hiển thị.

    Yahoo mua lại starup Zofari để cải thiện khả năng tìm kiếm

    Thương vụ này của Yahoo cho thấy họ đang thực sự muốn gia tăng sức mạnh cho nền tảng di động của mình khi chỉ mới vài tuần trước, hãng này đã mua lại công ty phân tích dữ liệu di động Flurry. Việc mua lại Zofari sẽ đem đến sức mạnh cho cỗ máy tìm kiếm của Yahoo đặc biệt trên nền tảng di động khi Zofari đang chiếm được cảm tình của người dùng trên cả hai hệ điều hành AndroidiOS. Sau khi công bố thương vụ trên, người phát ngôn của Yahoo đã tự tin nói rằng, Yahoo sẽ mang đến một trải nghiệm khám phá tuyệt với cho người dùng di động.

    Theo Cnet/ictnews

    >> Yahoo cho phép người dùng mã hóa email để tránh bị nghe lén

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ