Tin mừng: Rau củ trên sao Hỏa hoàn toàn có thể ăn được, phim The Martian đã đúng

    Nguyễn Huyền,  

    Một tin mừng cho những phi hành gia trên sao Hỏa khi giờ đây, họ đã có thể tự cải thiện bữa ăn cho mình mà không cần sự trợ giúp từ Trái Đất.

    Các nhà khoa học vừa chứng minh rằng họ không chỉ thành công trong việc thực hiện trồng rau củ trên mô phỏng đất sao Hỏa mà các loại rau củ sau thu hoạch hoàn toàn có thể ăn được, không gây độc hại gì.

    Sau thời gian gieo trồng, chăm sóc, các nhà khoa học thuộc đại học Wageningen, Hà Lan đã tiến hành thu hoạch 10 loại rau củ bao gồm củ cải, đậu Hà Lan, cà chua, cải lông, cải xoong và lúa mạch đen.

    Những kiểm tra cho thấy các cây trồng thu được này không chứa kim loại nặng ở mức nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu cũng tuyên bố kết quả này “rất đáng kỳ vọng”.

    Sau khi đọc tin này, nhiều người sẽ liên tưởng đến cảnh trồng trọt lương thực trong thế giới của người ngoài hành tinh giống như Mark Watney trong phim Người về từ sao Hỏa (The Martian) do nam diễn viên Matt Damon thủ vai.

    Dù các nhà khoa học không dùng chính đất lấy từ sao Hỏa nhưng họ vẫn hoàn toàn có thể lấy đất Trái Đất để mô phỏng loại đất của hành tinh kia.

    Wieger Wamelink, nhà sinh thái học thuộc Đại học Wageningen đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu đã bày tỏ: “Những kết quả thu được rất đáng kỳ vọng. Chúng ta hoàn toàn có thể ăn củ cải, đậu Hà Lan, lúa mạch đen, cà chua này như bình thường, và tôi rất tò mò muốn biết mùi vị của chúng thế nào”.

    Không riêng gì ai, bản thân tỉ phú Elon Musk bắt tay với công ty Hà Lan Mars One hiện cũng đang thực hiện những dự án tương tự nhằm đánh dấu chủ quyền lãnh thổ trên hành tinh này.

    Vậy là từ nay, thay vì phải chu cấp số tiền khổng lồ để đưa nước, thực phẩm và các loại nhu yếu phẩm khác từ Trái Đất thì những người sinh sống và làm việc tại đây đã hoàn toàn có thể tự cung tự cấp cho mình.

    Bước thành công ban đầu chính là khi phát hiện khả năng trồng trọt trên sao Hỏa.

    Như trong bộ phim Người về từ sao Hỏa, Mark Watney, phi hành gia bị mắc kẹt trên sao Hỏa, đã buộc phải lấy phân người để tạo khuẩn cho đất đai trên hành tinh này cũng như cung cấp dưỡng chất cho cây trồng.

    Một số chuyên gia đặt hi vọng vào tính khả thi của quá trình thông qua việc ứng dụng trên đất mô phỏng. Tuy nhiên, cần chú ý rằng đất đai trên sao Hỏa chứa nhiều loại kim loại nặng và độc như chì, asen và thủy ngân.

    Hồi đầu năm nay, giáo sư Wamelink cùng các cộng sự đã tuyên bố họ vừa trồng thành công 10 loại rau củ, ngũ cốc trên đất mô phỏng.

    Ngoài ra, họ cũng trồng thêm vào đó cả cỏ dại và tiến hành bón phân cho chúng trước khi tưới đầy nước.

     Trong bộ phim Người về từ sao Hỏa, Mark Watney đã dùng chính đất trên sao hỏa để trồng khoai tây. Dựa trên kết quả nghiên cứu do một nhóm các nhà khoa học Hà Lan thực hiện, chúng ta giờ đây hoàn toàn có thể tin tưởng rằng điều này không còn là cảnh quay hư cấu trên phim ảnh nữa.

    Trong bộ phim Người về từ sao Hỏa, Mark Watney đã dùng chính đất trên sao hỏa để trồng khoai tây. Dựa trên kết quả nghiên cứu do một nhóm các nhà khoa học Hà Lan thực hiện, chúng ta giờ đây hoàn toàn có thể tin tưởng rằng điều này không còn là cảnh quay hư cấu trên phim ảnh nữa.

     Đậu Hà Lan là 1 trong số 10 loại rau củ được gieo trồng trên mô phỏng đất trên bề mặt sao Hỏa và Mặt Trăng. Trái ngược với những kết quả không mong muốn khi thử nghiệm với đất Mặt Trăng, đất sao Hỏa lại cho kết quả gây bất ngờ.

    Đậu Hà Lan là 1 trong số 10 loại rau củ được gieo trồng trên mô phỏng đất trên bề mặt sao Hỏa và Mặt Trăng. Trái ngược với những kết quả không mong muốn khi thử nghiệm với đất Mặt Trăng, đất sao Hỏa lại cho kết quả gây bất ngờ.

    Mọi hoạt động gieo trồng và chăm sóc đều được thực hiện trong nhà kính, dưới môi trường không khí của Trái Đất với nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện ánh sáng luôn ở mức ổn định.

    Sở dĩ làm vậy là vì chúng tôi muốn vụ thu hoạch đầu tiên trên sao Hỏa và Mặt Trăng khi được thực hiện trong các phòng thí nghiệm dưới mặt đất sẽ có thể bảo vệ cây trồng khỏi sự tác động của môi trường khắc nghiệt có chứa bức xạ vũ trụ”, giáo sư Wamelink cho biết.

    Trong khi gieo trồng trên mẫu đất giống trên Mặt Trăng gặp không ít khó khăn thì ngược lại, cây trồng trên mô phỏng đất sao Hỏa lại phát triển tươi tốt gần như khi được trồng trên Trái Đất.

     Kiểm chứng cho thấy rau củ sau thu hoạch đều không bị nhiễm kim loại nặng.

    Kiểm chứng cho thấy rau củ sau thu hoạch đều không bị nhiễm kim loại nặng.

    Trong số các loại rau củ được chọn, cải bó xôi khiến các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn nhất.

    Trước khi thu hoạch, không ai dám chắc chắn liệu rằng các loại rau củ này có hấp thụ mạnh kim loại nặng hay không.

    Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy chúng dường như không “thu nhận” các độc chất này trong quá trình phát triển.

     Trong Người về từ sao Hỏa, nam chính trong phim phải trồng khoai tây trên sao Hỏa để sống sót qua ngày. Theo nghiên cứu của NASA, đất trên sao Hỏa quả thực có chứa dưỡng chất cần thiết cho cây trồng.

    Trong Người về từ sao Hỏa, nam chính trong phim phải trồng khoai tây trên sao Hỏa để sống sót qua ngày. Theo nghiên cứu của NASA, đất trên sao Hỏa quả thực có chứa dưỡng chất cần thiết cho cây trồng.

    Giáo sư Wamelink chia sẻ nhóm nghiên cứu của ông đang kiểm nghiệm khả năng trồng khoai tây và các loài cây họ Đậu trên loại đất này.

    Ông nói: “Thử nghiệm trồng nhiều loại cây trồng là rất quan trọng, bởi như vậy mới chắc rằng những người sinh sống trên sao Hỏa có thể tiếp cận nguồn thực phẩm phong phú trong tương lai”.

    Ông cũng đang nuôi hi vọng về một “bữa ăn sao Hỏa” hoàn toàn được chế biến từ các sản phẩm thu hoạch được từ đất mô phỏng trong thời gian tới đây.

    Tham khảo: Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ