Chỉ vì quá lo sợ điềm báo tai họa từ chiếc mắt phải nháy liên tục, một người đàn ông tại Trung Quốc đã chọn cách tiêu cực là tự tát liên tiếp vào mặt mình trong ba ngày để rồi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất gần hết thị lực.
- Hollywood "dậy sóng" vì nữ diễn viên AI: Giới ngôi sao đồng loạt nổi giận, kêu gọi tẩy chay diện rộng
- Những người sống đến 100 tuổi có một điểm chung và đó không chỉ là chế độ ăn uống
- Vệ tinh Trung Quốc áp sát 'mặt trăng nhỏ' của Trái Đất và gửi về bức ảnh cận cảnh lịch sử từ khoảng cách 20 km
- Anthropic bị phát hiện bí mật cài mã theo dõi vào mô hình Claude Code
- Phả hơi nóng lên Yamaha NVX, Zontes 175V gây sốt với dàn công nghệ khủng và khung nhôm
Nháy mắt hay giật cơ mi mắt là một hiện tượng sinh lý vô cùng phổ biến mà bất kỳ ai cũng từng trải qua. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của những người duy tâm, đây lại được xem là những điềm báo về tương lai.
Tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, câu quan niệm dân gian "mắt trái tài, mắt phải tai" đã ăn sâu vào tiềm thức của không ít người. Chính sự mê tín thái quá này đôi khi đã dẫn đến những bi kịch dở khóc dở cười, thậm chí gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cá nhân.

Một người đàn ông họ Lê ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc bị bong võng mạc nghiêm trọng do liên tục tự tát vào mắt phải để chữa nháy mắt.
Chữa nháy mắt bằng phương pháp bạo lực
Mới đây, tờ Trường Giang nhật báo của Trung Quốc đã đưa tin về một trường hợp hy hữu xảy ra tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Bệnh nhân là người đàn ông họ Lê, một người vốn có niềm tin mãnh liệt vào các điềm báo tâm linh.
Mọi chuyện bắt đầu khi con mắt bên phải của ông bỗng nhiên giật liên tục không ngừng trong suốt nhiều ngày. Ban đầu, ông Lê đã thử áp dụng một số biện pháp chăm sóc y tế thông thường như chườm ấm và nghỉ ngơi nhưng tình trạng co giật cơ mắt vẫn không hề thuyên giảm.
Sự bướng bỉnh của mô cơ kết hợp với nỗi sợ hãi ngày càng tăng tiến về một "tai họa ập đến" theo quan niệm cổ xưa khiến ông Lê rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất kiên nhẫn.
Thay vì đến bệnh viện để kiểm tra, người đàn ông này lại lên mạng internet để tìm kiếm các mẹo dân gian nhằm hóa giải điềm xui. Tại đây, ông vô tình đọc được một lời khuyên vô căn cứ rằng: muốn mắt ngừng nháy và xua đuổi vận hạn thì phải dùng tay tát mạnh vào vùng mắt đó.
Tin tưởng một cách mù quáng, ông Lê đã tự thực hiện một phương pháp trị liệu đầy bạo lực. Trong suốt ba ngày liên tiếp, ông liên tục dùng tay tát mạnh vào mắt phải và vùng da xung quanh. Kết quả là tình trạng nháy mắt có dừng lại, nhưng kéo theo đó là một hậu quả khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.

Xuất phát từ quan niệm dân gian "nháy mắt trái mang tài lộc, nháy mắt phải mang tai họa", ông Lê rơi vào trạng thái lo lắng cực độ khi mắt phải giật liên hồi nhiều ngày.
Bài học đắt giá từ không gian mạng
Ngay sau khi các cơn giật cơ biến mất, ông Lê bàng hoàng nhận ra thị lực của mình có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng. Tầm nhìn của ông bị thu hẹp một cách cực đoan, toàn bộ vùng không gian ở hai bên (tầm nhìn ngoại vi) hoàn toàn tối đen, ông chỉ có thể nhìn thấy một khoảng không duy nhất ở chính giữa giống như đang nhìn qua một đường ống chật hẹp.
Quá hoảng sợ, ông Lê lập tức đến bệnh viện để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa mắt ban đầu vô cùng ngỡ ngàng trước tổn thương thực thể quá nặng trên mắt của bệnh nhân. Chỉ đến khi ông Lê thuật lại toàn bộ quá trình tự tát vào mặt để chữa bệnh trong ba ngày qua, các bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân gốc rễ.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân đã bị bong võng mạc nghiêm trọng do chịu tác động liên tục từ ngoại lực mạnh. Ông Lê lập tức được đưa vào phòng mổ để thực hiện phẫu thuật khẩn cấp nhằm cứu vãn thị lực. Theo thông tin từ bệnh viện, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, bệnh nhân hiện đang trong quá trình hồi phục ổn định và được kỳ vọng sẽ lấy lại được thị lực hoàn toàn.
Vụ việc của ông Lê là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng tin vào các thông tin thất thiệt, các mẹo chữa bệnh phản khoa học được lan truyền tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Nháy mắt đơn thuần chỉ là phản ứng của cơ thể khi bị mệt mỏi, căng thẳng, thiếu ngủ hoặc do mắt phải điều tiết quá độ.
Việc tự ý áp dụng các biện pháp thô bạo không những không giải quyết được vấn đề sinh lý mà còn có thể biến một hiện tượng lành tính thành một tai nạn thương tâm, suýt chút nữa đã cướp đi đôi mắt của người bệnh.