Tổng thống Trump chỉ trích Apple vì chuyển sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ
Ông Trump bày tỏ không hài lòng với việc Apple ưu tiên sản xuất iPhone tại Ấn Độ để tránh thuế quan, thay vì đầu tư nhà máy tại Mỹ như ông mong muốn.
Trong buổi trao đổi với báo chí sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Apple về cách công ty xử lý chính sách thuế quan liên quan đến hoạt động sản xuất iPhone. Ông cho rằng Apple nên sản xuất thiết bị tại Mỹ thay vì chuyển sang Ấn Độ để tránh các mức thuế cao áp dụng với hàng hóa từ Trung Quốc.
Ông Trump bày tỏ sự không hài lòng trước thông tin cho biết trong quý 2 năm nay, phần lớn iPhone bán ra tại Mỹ sẽ được sản xuất tại Ấn Độ. Đây là bước đi nằm trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tránh tác động của các chính sách thuế.
Phát biểu về vấn đề này, ông Trump nói:
"Hôm qua tôi có chút vấn đề với Tim Cook. Tôi nói với ông ấy: bạn tôi, tôi đã đối xử rất tốt với ông. Giờ tôi nghe nói các ông đang xây nhà máy khắp Ấn Độ. Tôi không muốn các ông xây ở Ấn Độ."
"Tôi nói, Tim, nhìn xem, chúng tôi đã chấp nhận suốt bao năm ông sản xuất ở Trung Quốc, giờ đến lúc ông phải sản xuất cho nước Mỹ. Chúng tôi không quan tâm việc ông đầu tư ở Ấn Độ, họ có thể tự lo cho mình. Chúng tôi muốn ông sản xuất ở đây."

CEO Apple Tim Cook và Tổng thống Mỹ Donald Trump
Ông Trump đề cập đến cam kết đầu tư 500 tỷ USD mà Apple công bố cho bốn năm tới tại Mỹ, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng như nhà máy sản xuất máy chủ cho Apple Intelligence, trung tâm dữ liệu, R&D, sản xuất nội dung Apple TV+ và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, số tiền này không bao gồm bất kỳ kế hoạch nào về sản xuất thiết bị tiêu dùng trong nước.
Theo các tuyên bố gần đây gửi tới nhà đầu tư, Apple cho biết phần lớn iPhone bán tại Mỹ sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, trong khi các sản phẩm khác như Mac, iPad và AirPods sẽ được sản xuất tại Việt Nam. iPhone sản xuất tại Trung Quốc sẽ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và các quốc gia không áp thuế cao với hàng hóa Trung Quốc.
Apple từng cảnh báo rằng chính sách thuế sẽ khiến hãng thiệt hại gần 1 tỷ USD trong quý 2 (tháng 4 - tháng 6), nhưng con số này được đưa ra trước khi thỏa thuận thương mại tạm thời giữa Mỹ và Trung Quốc được ký kết. Tuy nhiên, khi các thỏa thuận này hết hiệu lực trong vòng 90 ngày tới, tác động lâu dài đối với các doanh nghiệp Mỹ vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
CEO Cloudflare cảnh báo: Các trang web đang 'hấp hối' vì AI và xu hướng “không cần nhấp chuột”
Đáng chú ý, khoảng 75% số truy vấn hiện nay trên Google được giải quyết ngay trên trang kết quả tìm kiếm, mà không dẫn người dùng đến nguồn nội dung gốc.
NASA phát hiện băng Nam Cực tăng mạnh trở lại dù nhiệt độ toàn cầu liên tục lập kỷ lục: Chuyện gì đang xảy ra?