Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Lễ ký Công ước Hà Nội: “Không ai an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn”
Phát biểu tại lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng an ninh mạng không còn là vấn đề của riêng một quốc gia, và “không ai an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn.”
Ngày 25/10 vừa qua tại Hà Nội, lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã chính thức diễn ra với sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đại diện hàng chục quốc gia thành viên. Sự kiện được xem là dấu mốc lịch sử, khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác toàn cầu trong việc xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.
Tại lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng diễn ra ở Hà Nội, Tổng thư ký António Guterres đã đưa ra một phát biểu được xem là định hình tinh thần của thời đại số: “Không ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn.” Câu nói ngắn gọn nhưng vang dội ấy đã khái quát toàn bộ triết lý của Công ước Hà Nội – một nỗ lực tập thể nhằm xây dựng trật tự kỹ thuật số dựa trên hợp tác, pháp quyền và con người.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại khai mạc lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Khi thế giới đối mặt với “bóng tối” của công nghệ
Trong bài phát biểu, ông Guterres mô tả bức tranh hai mặt của tiến bộ công nghệ. “Những thiết bị nhỏ bé trong túi chúng ta có thể kết nối con người trên nhiều châu lục trong tích tắc, nhưng cũng có thể trở thành cánh cửa mở cho tội phạm,” ông nói. Nhấn mạnh rằng mỗi ngày, hàng triệu người trên thế giới phải đối mặt với các hình thức lừa đảo, mã độc tống tiền hay thao túng dữ liệu, Tổng thư ký cảnh báo rằng “không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm, nơi một điểm yếu nhỏ có thể khiến cả hệ thống toàn cầu bị đe dọa.”
Theo ông, tội phạm mạng không còn là hiện tượng riêng lẻ mà đã trở thành thách thức toàn cầu, với thiệt hại kinh tế lên tới hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. “Các tổ chức, bệnh viện, sân bay bị tê liệt; các gia đình mất sinh kế; trẻ em bị tổn thương suốt đời bởi nội dung xâm hại trực tuyến,” ông liệt kê. “Những gì diễn ra trong thế giới ảo đã và đang gây ra tổn thương thực trong thế giới thật.”
Hà Nội và khởi nguyên của một kỷ nguyên hợp tác toàn cầu
Tổng thư ký Guterres khẳng định Công ước Hà Nội là lời đáp cho khoảng trống pháp lý mà thế giới đã chờ đợi quá lâu. Sau hơn bốn năm đàm phán, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thống nhất một văn kiện hình sự đầu tiên trong hơn hai thập kỷ qua – nhằm củng cố năng lực phòng vệ tập thể trước tội phạm mạng.
“Công ước này là lời cam kết rằng các quyền con người cơ bản – quyền riêng tư, phẩm giá và sự an toàn – phải được bảo vệ cả trong đời thực lẫn trên không gian mạng,” ông nói. “Đây là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, và là lời khẳng định rằng không quốc gia nào, dù trình độ phát triển ra sao, sẽ bị bỏ mặc trước tội phạm mạng.”

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng các Trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
Trong phần nhấn mạnh vai trò của Việt Nam, ông Guterres cho rằng việc chọn Hà Nội làm nơi mở ký là “phù hợp và đầy biểu tượng”. Theo ông, Việt Nam là quốc gia năng động, đổi mới và đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, thể hiện rõ tinh thần của thời đại số. “Liên Hợp Quốc tự hào được hợp tác cùng Việt Nam để hiện thực hóa sự kiện lịch sử này,” ông phát biểu.
Biến chữ ký thành hành động
Tổng thư ký Guterres cho rằng sức mạnh thực sự của Công ước Hà Nội không nằm ở những chữ ký được đặt lên văn bản, mà ở hành động của từng quốc gia sau lễ ký. “Chúng ta hãy biến những chữ ký hôm nay thành hành động cụ thể, để kỷ nguyên số mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho toàn nhân loại,” ông kêu gọi.
Theo ông, thế giới cần nhanh chóng phê chuẩn và đưa công ước vào thực thi, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc nhân quyền được duy trì trong quá trình thực hiện. Ông nhấn mạnh, việc chia sẻ chứng cứ điện tử xuyên biên giới, bảo vệ nạn nhân của bạo lực mạng, và tăng cường hợp tác kỹ thuật giữa các quốc gia là ba trụ cột giúp công ước đi vào đời sống.
Phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khép lại buổi lễ, nhưng mở ra một tầm nhìn mới: trong kỷ nguyên mà mọi hoạt động kinh tế, xã hội, y tế hay quốc phòng đều gắn liền với dữ liệu, thì an ninh mạng không còn là nhiệm vụ riêng của chuyên gia, mà là trách nhiệm chung của toàn cầu. Và Hà Nội – “thành phố vì Hòa bình” – giờ đây trở thành nơi khởi đầu cho một cam kết lịch sử: kiến tạo một không gian mạng an toàn, công bằng và nhân văn cho tất cả mọi người.
Trân trọng cảm ơn các đối tác Vietinbank, PETROVIETNAM, EVN, MB Bank, Agribank, SSI, FPT, VPBank, Gelex, Vietnam Airlines, VIX, BIDV, VIETTEL, OKX, VCCorp đã đồng hành cùng Lễ mở ký "Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng" – nơi cam kết được chuyển hóa thành hành động, vì một không gian mạng an toàn, phát triển và nhân văn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ

Hành trình 7 năm của OPPO Find X Series: Công cuộc không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự toàn diện
Từ chỗ là sản phẩm để OPPO "phô trương công nghệ", dòng Find X Series hiện đã khẳng định vị thế là dòng flagship chú trọng tới trải nghiệm của người dùng mà không "khoe khoang".

6 mô hình AI nổi tiếng nhất thế giới cùng chạy đua kiếm tiền bằng crypto: Các đại diện Trung Quốc cùng đè bẹp đối thủ Phương Tây
