Trải nghiệm khoang máy bay cá nhân hạng siêu sang giá hơn 500 triệu một chuyến của hãng hàng không Etihad

    Neo,  

    Khi đặt khoang hạng siêu sang có tên The Residence của hãng Etihad, bạn sẽ có một chiếc giường rộng rãi, một quản gia và một phòng tắm riêng cùng hàng loạt đặc quyền khác.

    Blogger du lịch Sam Huang vừa có một chuyến tận hưởng ké khoang The Residence và dưới đây là những gì anh ta trải nghiệm.

    Đây là sảnh chờ mới của Etihad. Căn phòng được chia làm hai phần, một phần dành cho nhà hàng và phần còn lại là nơi ngồi nghỉ ngơi.

    Khu vực nghỉ ngơi được lấp kín bằng những đồ nội thất sang trọng, bọc da màu nâu và trắng.

    Các kệ sách bằng gỗ mang lại cho hành khách cảm giác như đang ở nhà.

    Tại khu vực nhà hàng, hành khách có thể tự phục vụ buffet và nhiều món ăn nhẹ khác.

    Tất nhiên là có cả quầy bar.

    Chỉ có hai phòng tắm trong khu vực chờ.

    Phòng tắm có thiết kế đẹp với vòi hoa sen cỡ lớn.

    Mặc dù các món ăn khá ngon nhưng bạn nên ăn nhẹ, để dành bụng cho bữa tiệc thịnh soạn trên máy bay.

    Nội thất trên máy bay cực kỳ sang trọng. Nhưng sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi bạn thấy khoang hạng nhất.

    Miệng bạn chắc chắn sẽ há hốc ra khi quản gia đưa bạn tới khoang.

    Khoang hạng nhất khá rộng, đủ không gian cho khu vực nghỉ ngơi với chiếc sofa dài thoải mái có thể chuyển đổi thành giường và một chiếc ghế tựa riêng. Với không gian của khoang có thể bằng với khoảng trống dành cho 4 ghế thường.

    Tiếp giáp với ghế ngồi là một chiếc gương, ở đó bạn có thể tìm thấy những vật dụng vệ sinh.

    Gương trong khoang của Etihad lớn hơn nhiều so với Emirates. Và đặc biệt hơn, nó còn tự động bật đèn khi bạn mở tủ.

    Dưới chiếc gương là minibar với rất nhiều loại nước ngọt và nước lọc. Tiếp giáp với gương là tủ quần áo nhỏ để bạn treo quần áo. Khoang chứa đồ trên nóc được loại bỏ giúp hành khách có nhiều không gian hơn. Hành lý được đặt bên dưới chiếc ghế.

    Hai tiếp viên của chuyến bay sẽ ưu tiên phục vụ hành khách trong khoang cao cấp đầu tiên ngoài ra bạn còn được hỗ trợ từ người quản gia. Bạn có thể yêu cầu quản gia mang tới cho bạn rượu champagne.

    Quản gia của khoang được đào tạo bởi khách sạn nổi tiếng thế giới Savoy Hotel. Họ rất chuyên nghiệp và chú ý tới từng chi tiết trong suốt chuyến bay. Etihad không phục vụ rượu Dom Pérignon hay Krug. Thay vào đó họ phục vụ Bollinger Grande Annee 2005, giá bán lẻ của mỗi chai rượu này rơi vào khoảng 100 USD.

    Nếu bạn bị say tàu, xe hãy chọn khoang số chẵn để xuôi chiều với máy bay, không bị lộn ngược khi cất cánh.

    Đầu bếp trên máy bay có tay nghề rất cao và có thể nấu bất cứ món ăn nào.

    Etihad cung cấp bộ đồ ngủ miễn phí cho khách trong khoang hạng nhất.

    Etihad có hai phòng tắm dành cho hành khách hạng nhất, một phòng có vòi sen và một phòng rộng rãi hơn nằm ở phía mũi máy bay.

    Khoang hạng nhất đã sang trọng như vậy nhưng khoang "The Residence" thậm chí còn xa xỉ hơn. Người quản gia thay đồ trước khi bước vào khoang "The Residence".

    Khoang "The Residence" của Etihad được chia làm ba không gian riêng biệt: phòng sinh hoạt, phòng tắm và phòng ngủ riêng.

    Phần nổi bật nhất trong khoang là màn hình 32 inch của hệ thống giải trí, kích thước màn hình lớn nhất trên các máy bay hiện tại.

    Ghế sofa có bộ phận mát xa chân để bạn có thể thoải mái thư giãn trong suốt chuyến bay.

    Sau khi xem tổng quan phòng sinh hoạt, mời các bạn bước vào khu vực riêng của "The Residence". Thay vì trang bị một chiếc sofa có thể chuyển đổi thành giường, "The Residence" có một chiếc giường kích thước chuẩn. Etihad là hãng đầu tiên trang bị một chiếc giường chuẩn trên máy bay.

    Trên chiếc giường có bốn chiếc gối lông vũ và hai chiếc gối nhỏ.

    Phòng tắm riêng có vòi hoa sen và các sản phẩm kích thước chuẩn của hãng Accqua di Parma.

    Ngoài ra, còn có một chiếc TV 27 inch ở cuối giường để bạn thoải mái xem chương trình yêu thích.

    Hệ thống chiếu sáng trong "The Residence" cũng cực kỳ sáng tạo và đầy chất nghệ thuật. Bạn có thể điều chỉnh tất cả các loại ánh sáng cho sàn, trần và tường.

    Chuyến thăm quan "The Residence" đã kết thúc, mời các bạn quay trở lại khoang hạng nhất. Chiếc ghế sofa đã được người quản gia chuyển thành giường.

    Khác với chiếc giường thoải mái trong "The Residence", chiếc giường-sofa trong khoang hạng nhất có lớp đệm khá cứng.

    Etihad hiện là một trong hai hãng hàng không cung cấp vòi hoa sen trên máy bay. Hãng còn lại là Emirates.

    Mỗi hành khách trong khoang được dùng nước nóng trong vòng 5 phút.

    Etihad trang trí phòng tắm bằng rất nhiều gương.

    Đây là phòng chờ chung, nơi bạn có thể ăn sáng.

    Ở đây, các doanh nhân và hành khách hạng nhất có thể gặp gỡ, làm quen. Bạn có thể gọi bất cứ thứ gì từ tiếp viên.

    Nếu có bất ổn, hành khách sẽ phải trở về khoang, không được phép tiếp tục nán lại phòng chờ chung.

    Tiếp viên sẽ mang những món bạn đã gọi tới tận khoang.

    Đồ ăn sáng với thịt cừu và trứng cũng sẽ được mang tới.

    Chuyến bay hạ cánh ở Abu Dhabi sau khoảng 15 giờ bay và những tận hưởng thú vị.

    Đây là bức ảnh tự sướng của Huang cùng phi hành đoàn trước khi xuống sân bay.

    Trải nghiệm khoang máy bay siêu sang hơn 500 triệu một chuyến của Etihad

    Và đây là video quay lại toàn bộ trải nghiệm của Huang.

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ