Tránh cho con phải chứng kiến "cảnh nóng"
Khi vợ chồng gần gũi nên chú ý tránh để cho con trẻ phải chứng kiến, nếu không, trẻ sẽ rất dễ bắt chước do tò mò và sự phát triển tâm sinh lý của trẻ sẽ bị ảnh hưởng.
Khi lên ba, trẻ bắt đầu có nhận thức và muốn khám phá cái mới. Ở lứa tuổi tiền dậy thì (8 - 10 tuổi), cùng với sự phát triển tâm sinh lý, sự ham thích khám phá của trẻ càng tăng lên. Trẻ luôn để ý và muốn xâm nhập vào thế giới người lớn. Vì thế, hành vi của người lớn rất dễ tác động đến trẻ.
Hầu hết những trò "thí nghiệm" về tình dục của trẻ là do tò mò. Sự tò mò về tình dục khiến trẻ có quan hệ tình dục vị thành niên, lệch lạc về giới tính, rối loạn về tính dục, thậm chí kèm theo những vấn đề về stress, các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, suy nhược hay những biến đổi về ứng xử, rối nhiễu về hành vi và nhận thức.
|
|
| Tránh cho con phải chứng kiến "cảnh nóng" |
Để bảo vệ con trẻ, tốt nhất cha mẹ nên cư xử đúng mực trước mặt trẻ. Ngay từ sau khi trẻ ba tuổi, nên cho trẻ ngủ riêng, vừa giáo dục tính tự lập cho trẻ vừa tránh cho trẻ vô tình chứng kiến những "cảnh nóng". Nếu điều kiện gia đình không thể tách riêng thì cha mẹ nên chú ý không nên chọn thời điểm gần gũi khi ở bên cạnh trẻ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép
