Trẻ ngộ độc vì khói thuốc vương trên đồ đạc, quần áo
Khói thuốc lá vương lại trong xe hơi, trên đồ đạc và quần áo sau khi điếu thuốc đã tắt cũng để lại những hóa chất độc hại mà các bé tập bò có thể hít phải.
Trong nghiên cứu mới đây, tiến sĩ Jonathan Winickoff từ Trường Y Harvard và cộng sự cho biết các bậc cha mẹ thường tránh để trẻ bị hút thuốc thụ động bằng cách hạ cửa xe hơi hoặc hút thuốc trong phòng bếp có bật quạt, nhưng nguy cơ vẫn còn - nguy cơ thứ ba.
Nhóm đã khảo sát 1.500 người Mỹ về thái độ của các bậc cha mẹ với dạng nguy cơ này. Họ tìm thấy 65% những người không hút thuốc và 43% những người hút biết rằng dạng "thụ động thứ ba" này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ con.
"Khi bạn hút thuốc - ở bất cứ đâu - các hạt chất độc từ thuốc lá sẽ lẩn vào tóc và quần áo. Khi bạn tiếp xúc với con, dù cho lúc đó bạn không hút thuốc đi nữa, thì bé vẫn tiếp xúc với chất độc. Và nếu bạn cho bé bú, chất độc sẽ đi vào bé qua sữa mẹ", Winickoff nhận định.
Chuyên gia này cũng cho biết trẻ em ở lứa tuổi tập bò dễ hút đất bụi và chất độc từ các bức tường, từ đồ đạc và quần áo của cha mẹ hút thuốc. Các bé ở tuổi này cũng nhỏ hơn và có tốc độ hô hấp nhanh hơn, nghĩa là chúng tiếp xúc với nồng độ ô nhiễm cao hơn các trẻ lớn.
Để bảo vệ trẻ nhỏ, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh như sau:
- Luôn hút thuốc ở xa trẻ em.
- Sử dụng một cái áo mặc ngoài mỗi lần hút thuốc
- Rửa tay sau khi hút thuốc
- Sử dụng các giải pháp hỗ trợ khác để ngưng hút
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa