Trẻ rối nhiễu tâm lý khi vắng cha mẹ

PV,  

Đi nước ngoài gần bảy năm chỉ mong về gặp vợ con, anh Thắng không ngờ rằng cậu con trai của mình lại tỏ thái độ gay gắt với bố như vậy.

Khác với những gì anh suy nghĩ, Trung, cậu con trai sáu tuổi tỏ ra thờ ơ và thậm chí ác cảm với bố. Anh xuất khẩu lao động ở Nhật, bé Trung sống cùng với mẹ. Từ khi bố về, Trung thường nổi cáu và khó chịu mỗi khi bố lại gần. Anh Thắng bực mình không hiểu vì sao. Có lần anh tức quát cả hai mẹ con khiến bé Trung càng sợ bố.

Còn bé Mai cũng vào trường hợp tương tự. Gần đây, tự nhiên bé sinh ra tật nháy mắt liên tục khiến cha mẹ lo lắng. Dù đã đi khám ở bệnh viện, được bác sĩ kết luận là sức khỏe không có vấn đề gì. Bố mẹ bé rất lo lắng, chẳng hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu.

Theo giải thích chuyên gia tâm lý Ngân Lành (Trung tâm tư vấn tâm l‎ý Hoàng Nhân), bé Trung bị như vậy là vì một năm qua bố đi nước ngoài, cháu thường xuyên ở cùng với mẹ. Đến khi bố, mẹ về, bé bị tách ra ngủ phòng riêng.

Theo quan điểm Freud, đây là giai đoạn mặc cảm Ơdip - những bé trai trong độ tuổi này thường có tình cảm đặc biệt với mẹ và mong muốn chiếm hữu mẹ cho riêng mình. Khi người cha đột ngột xuất hiện sau nhiều năm không ở nhà khiến bé có cảm giác bố  lấy mẹ của bé đi. Mặt khác, bé chưa cảm nhận được sự có mặt trở lại của bố.

Theo bà Ngân Lành, bố mẹ nên để bé ngủ chung một thời gian và người mẹ từ từ tác động, giúp bé dần chấp nhận sự xuất hiện của bố trong gia đình như trước đây. Kết quả, vài tuần sau, bé Trung không còn cáu gắt và trò chuyện thân mật, chơi đùa với bố.

Khi trong gia đình có sự vắng mặt của bố hoặc mẹ, trẻ thường có những rối nhiễu tâm lý. Những người bố, như anh Thắng, khi đi công tác xa nên liên lạc thường xuyên với con, thi thoảng gọi về cho con nghe thấy giọng mình.

Còn bé Mai cũng vào trường hợp tương tự. Mấy ngày nay bé sinh ra tật nháy mắt. Anh chị Hòa đưa bé đi khám bệnh ở nhiều nơi, các bác sĩ  kết luận là sức khỏe không có vấn đề gì. Bố mẹ bé rất lo lắng, chẳng hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu.

Sau khi dẫn con đến gặp trung tâm tư vấn tâm l‎ý, được các chuyên gia giải thích, tư vấn. Sau một thời gian, bé Mai đã mất tật nháy mắt.

Các bậc cha mẹ cũng nên thay đổi quan niệm rằng, mọi vấn đề của con đều bắt nguồn từ yếu tố bệnh lý, dùng thuốc mới khỏi.

Sự gắn bó giữa cha mẹ, con cái là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của trẻ. Nếu bố hoặc mẹ vắng mặt trong gia đình, cần phải thông báo hoặc có sự chuẩn bị sẵn sàng về tư tưởng cho các con.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị tinh thần cho con là bố, mẹ sẽ về. Khi bố hoặc mẹ vắng nhà, các bậc cha mẹ cần trò chuyện với trẻ về bố mẹ của mình để bé không hụt hẫng khi người kia bất ngờ xuất hiện trở lại.

Phan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ