Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu

    M.Đức, Trí thức trẻ 

    (Tổ Quốc) - Chỉ phục vụ vấn đề nghe nhạc một cách nhỏ gọn thôi nhưng cũng "tốn" bằng 2 chiếc SH150i rồi!

    Để nghe nhạc ở bất cứ đâu thì rất đơn giản, chỉ cần một cặp tai nghe và smartphone là xong. Nhưng với những người kỹ tính, cần phải có chất lượng nhạc vượt trội chứ không chỉ dừng lại ở mức "nghe được nhạc" thì sẽ phải sẵn sàng chi số tiền mà những người khác không dám chi.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 1.

    Điển hình như bộ máy nghe nhạc và tai nghe từ hãng Astell & Kern này, chỉ để phục vụ mục đích duy nhất là đưa nhạc đến tai người dùng thôi mà cũng có giá bán lên tới 200 triệu Đồng. Chúng có gì đặc biệt để xứng đáng với mức giá "ngút trời" này?

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 2.

    Nguồn phát nhạc là chiếc máy A&K A&Ultima SP3000 - dòng máy nghe nhạc (DAP) đầu bảng vừa được ra mắt của Astell & Kern. Máy có thiết kế siêu vuông vức và cũng siêu nặng đặc trưng của máy nghe nhạc từ hãng.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 3.

    Các cạnh bên và mặt sau có thiết kế với họa tiết phân mảnh từ những hình tam giác.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 4.

    Thân máy được hoàn thiện bằng thép không gỉ 904L rất dày, cho trọng lượng tổng cộng của máy lên tới 493g - cầm rất đầm tay nếu không muốn nói là hơi nặng. Núm chỉnh âm lượng kiêm nút nguồn được thiết kế giống một viên kim loại, phía dưới có đèn đổi màu với màu đỏ chơi nhạc 16-bit, xanh dương là 24-bit, xanh biển là 32-bit và tím là DSD.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 5.

    Cạnh còn lại có 3 nút điều khiển dừng / chơi và chuyển bài hát.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 6.

    Cạnh dưới là khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ tối đa 1TB, máy đã có sẵn 256GB; cùng với đó là cổng sạc USB Type-C hỗ trợ chuẩn QC3.0 - sạc đầy trong 3.5 tiếng cho viên pin 5050 mAH hoặc cũng có thể dùng làm USB DAC cho máy tính Windows và Mac.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 7.

    Cạnh trên là cổng 3.5mm, 4.4 Balanced và 2.5 Balanced, trong đó 2 cổng dạng Balanced thường được sử dụng bởi các cặp tai nghe cao cấp để cấp nguồn mạnh hơn và giảm nhiễu so với 3.5mm.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 8.

    Màn hình máy kích thước 5.46 Inch độ phân giải FullHD

    Điểm làm chiếc máy này trở nên đắt đỏ không chỉ là thiết kế "hầm hố" bên ngoài, mà còn là hệ thống phần cứng giải mã nhạc rất phức tạp bên trong. Máy trang bị hệ thống DAC HEXA-Audio với 6 chip gồm 2 chip AK4191EQ và 4 chip AK4499EX, giải mã nhạc digital và analog riêng biệt cho tín hiệu chính xác nhất trước khi tới tai nghe.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 9.

    Máy có khả năng giải mã nhạc PCM 768Hz/32-bit và DSD512 và phát nhạc Bluetooth với chuẩn apt-X, LDAC và Bluetooth Sink cho phép chơi nhạc không dây từ máy khác thông qua SP3000. Ngoài việc nghe nhạc offline thì ta cũng có thể stream nhạc từ Tidal, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Qubuz, Deezer hay Yendex.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 10.

    Cặp tai nghe thì mang tên Empire Ears x Astell & Kern Odyssey, là một dự án hợp tác giữa Astell & Kern và hãng chuyên làm tai nghe cao cấp Mỹ Empire Ears.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 11.

    Tai được làm bằng nhựa acrylic giống với các sản phẩm dạng đặt làm riêng (Custom) với mặt ngoài 7 sắc cầu vồng và 2 logo của 2 hãng làm nên cặp tai nghe này.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 12.

    Ở mỗi bên tai nghe có tới 10 màng loa với 4 loại khác nhau, trong đó là 2 màng Dynamic W9+ dành cho dải trầm, siêu trầm; 5 màng Balanced Armature đặt riêng từ Knowles cho dải trung cao và cao, 2 màng tĩnh điện (Electrostatic) dành cho dải siêu cao và 1 màng truyền âm qua xương W10 toàn dải. Hệ thống này được điều khiển bằng bộ phân tần synX và bộ điều khiển EIVEC MKII dành riêng cho màng tĩnh diện và truyền dẫn qua xương.

    Cũng giống với máy nghe nhạc SP3000 phía trên, việc trang bị nhiều thành phần phần cứng phức tạp giúp Odyssey xử lý từng thành phần của âm thanh một cách chuyên dụng để có độ chính xác cao. 1 màng loa chỉ đảm nhiệm 1 dải tần số duy nhất sẽ tốt hơn việc phải "cáng đáng" tất cả.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 13.

    Tai nghe sử dụng cổng cắm 2-pin thường thấy trên tai nghe In-ear cao cấp.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 14.

    Dây được sử dụng là Effect Audio Ares II bằng đồng nguyên chất AWG UPOCC Litz.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 15.

    Cổng cắm dạng 4.4 Balanced để sử dụng với những máy nghe nhạc như chiếc SP3000 phía trên chẳng hạn. Nếu không muốn dùng dạng cổng cắm này thì ta có thể thay thế dây 3.5mm thông thường.

    Trên tay máy nghe nhạc A&K SP3000 và tai nghe Odyssey: Bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu Đồng - Ảnh 16.

    Thời gian trải nghiệm bộ đôi này của tôi là có giới hạn nên không thể đưa ra đánh giá một cách chính xác được. Nhưng những yếu tố làm nên một bộ nghe nhạc đắt tiền bao gồm khả năng bóc tách chi tiết bài nhạc, độ rộng âm trường và âm hình đều được bộ đôi này thể hiện rất tốt. Từng dải âm đều được "chăm chút" để thể hiện một cách chính xác nhờ hệ thống màng loa rất cầu kỳ của tai nghe Odyssey.

    Nhược điểm của bộ đôi này thì vẫn quay ngược lại giá bán của chúng! Với mỗi sản phẩm có giá lên tới 99 triệu Đồng thì chúng sẽ chỉ dành cho người có tài chính rất dư dả và cũng rất đam mê việc nghe nhạc di động, vì mức giá này là chạm ngưỡng của các dàn tai nghe chụp đầu Hi-fi và dàn loa Mid-fi rồi.

     Cảm ơn SVHouse đã cung cấp sản phẩm trên tay

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ