Trò chuyện với nhà phát triển ứng dụng mới 9 tuổi vừa tham dự Apple WWDC 2016

    Neo,  

    Cô bé Anvitha Vijay, 9 tuổi, là nhà phát triển ứng dụng trẻ nhất được Apple mời tới tham dự hội nghị nhà phát triển WWDC năm nay. Và trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nghe cô bé chia sẻ ý kiến về những gì Apple mới công bố, thiết kế giao diện người dùng, ứng dụng và Apple Watch...

    Anvitha được Apple mời tham dự sự kiện nên cô bé có một chỗ ngồi VIP và thậm chí còn được CEO Tim Cook xướng tên trước hàng ngàn đồng nghiệp. Anvitha được gặp Cook phía sau sân khấu. Cô thậm chí còn xin được số điện thoại cá nhân của Craig Federighi, trưởng bộ phận phần mềm Apple. Ông cho Anvitha số với điều kiện cô phải giữ bí mật. Ngoài ra, Anvitha còn nhận được học bổng từ Apple.

    Giống như mọi nhà phát triển khác tại WWDC, Anvitha có mặt tại đây để tìm hiểu về các nâng cấp mới nhất cho iOS, nền tảng mà cô bé đang tham gia phát triển ứng dụng. Dưới đây là những gì Anvitha chia sẻ về các tính năng mà cô yêu thích.

    Dù chỉ hơi nổi tiếng trong giới công nghệ nhưng Anvitha đã phải bỏ lỡ một số phiên làm việc tại WWDC bởi bị mắc kẹt với cánh báo chí cho các bài phỏng vấn.

    Thành thật mà nói Anvitha khá đáng yêu. Cô ấy là người Ấn Độ nhưng lại tới từ Melbourne, Úc và vui tính như những người Úc khác. Cô cũng thích nói chuyện về code.

    Anvitha tham gia vào lập trình khi cô mới bảy tuổi và lúc đó cô đã tạo ra một concept ứng dụng có tên "GoalsHi". Bản concept ứng dụng này đã đạt giải thưởng 10.000 USD trong một cuộc thi ở Perth. "Sau đó nhiều người khuyên em nên theo nghề code và em nghĩ rằng em phải học code để biến ứng dụng của mình thành hiện thực".

    Và Anvitha đã xây dựng được ứng dụng Smartkins Animals, hiển thị hàng trăm loại động vật khác nhau cùng tiếng kêu của các động vật này cho người dùng. "Nó kích thích sự học tập của não phải", cô bé giải thích. Một ứng dụng khác của cô có tên Smartkins Rainbow Colours, hiển thị những chú yêu tinh hoạt hình với các màu sắc khác nhau nhằm giúp trẻ em hiểu các màu sắc.

    Anvitha nghĩ rằng code nên được dạy trong trường học và điều này cộng với các công cụ mới sắp được ra mắt khiến nhiều sinh viên tham gia học code. Cô rất phấn khích với những gì Apple mới trình làng, đặc biệt là công cụ định hướng trẻ em học code Swift Playgrounds của Apple. "Em nghĩ rằng sẽ rất vui khi em dạy bọn trẻ trong Swift Playgrounds", cô bé nói.

    Cô bé nói rằng việc xây dựng ứng dụng phần nào là sở thích của cô nhưng nó cũng là một công việc nghiêm túc. Cô bé đặc biệt thích xây dựng các nguyên mẫu ứng dụng và phác thảo tất cả các màn hình.

    "Em rất thích thiết kế giao diện người dùng (UI) vì nó giúp giải quyết vấn đề và là nơi mà tất cả mọi thứ thực sự làm việc", Anvitha nói. "Em nhận thấy rằng lập nguyên mẫu, code và trải nghiệm có liên kết với nhau bởi vì tất cả chúng đều gia nhập vào luồng thể hiện cách hoạt động của ứng dụng".

    Khi Anvitha được hỏi em nghĩ việc xây dựng ứng dụng của em rồi sẽ đi về đâu em trả lời: "Em muốn trở thành một nhà sáng chế có thể xây dựng những thứ mà mọi người yêu thích và thông qua công nghệ tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người vì vậy em nghĩ rằng đây là một trong số những bước đầu tiên của em trong quá trình đạt được những mục tiêu trên".

    Sau khi WWDC kết thúc, Anvitha sẽ cùng gia đình tới Los Angeles để tới thăm công viên Disneyland.

    Tham khảo Fast Company

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ