Trung Quốc áp dụng công nghệ chế tạo máy bay phản lực để sản xuất khẩu trang

    Thiên Long,  

    Khoảng 24 máy móc và 3 triệu chiếc khẩu trang được sản xuất mỗi ngày. Đây là thành quả của công nghệ máy bay chiến đấu J-20 được Trung Quốc áp dụng cho các dây chuyền sản xuất khẩu trang tại nước này.

    Để chiến đấu chống lại dịch Covid-19, một căn bệnh truyền nhiễm đã lây nhiễm cho hơn 200 ngàn người trên thế giới, các nước đang rất cần tới khẩu trang để bảo vệ người dân trước nguy cơ lây nhiễm virus.

    Trung Quốc áp dụng công nghệ chế tạo máy bay phản lực để sản xuất khẩu trang - Ảnh 1.

    Nỗi lo về nguồn cung khẩu trang đang gia tăng ở nhiều quốc gia và tất nhiên cũng khiến mặt hàng này càng trở nên khan hiếm và cạn kiệt. Tại Trung Quốc, các nhà máy sản xuất khẩu trang phải hoạt động suốt ngày đêm để bổ sung nguồn cung ra thị trường.

    Trong số đó có Viện Công nghệ Sản xuất AVIC, một tổ chức nghiên cứu chuyên cung cấp công nghệ và thiết bị xử lý chính cho máy bay, phát triển động cơ và nâng cấp nhà máy tại Trung Quốc.

    Đối với một nhà sản xuất công nghệ và thiết bị máy bay, việc chuyển sang sản xuất khẩu trang là một điều hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên sau khi các kỹ sư và kỹ thuật viên họp bàn, họ đã đưa ra một thiết kế và quy trình sản xuất chỉ sau 16 ngày.

    Dây chuyền sản xuất khẩu trang sử dụng chính công nghệ được dùng để chế tạo các bộ phận trên máy bay chiến đầu J-20 và J-10 của Trung Quốc.

    Li Zhiqiang, chủ tịch viện nghiên cứu và người đứng đầu dự án chia sẻ: "Chúng tôi đã thực hiện một mô phỏng kỹ thuật số trước khi sản xuất thực tế để tránh những lỗi phát sinh không cần thiết, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian".

    Trung Quốc áp dụng công nghệ chế tạo máy bay phản lực để sản xuất khẩu trang - Ảnh 2.

    Khẩu trang được sản xuất theo quy trình mới vừa tiết kiệm công sức vừa có sản lượng cao hơn

    Bốn máy sản xuất khẩu trang đã được giao tới các nhà máy sản xuất khẩu trang ở địa phương đang cần gấp. Li cho biết, tổ chức của anh dự kiến sẽ chế tạo thêm 20 máy sản xuất khẩu trang mới vào cuối tháng 3. Năng lực sản xuất hàng ngày nhờ đó có thể lên tới 3 triệu chiếc/ngày.

    Dưới đây là cách hoạt động của cỗ máy sản xuất khẩu trang ứng dụng công nghệ sản xuất máy bay sẽ như thế nào?

    Máy tự động sản xuất ra một chiếc khẩu trang phẫu thuật 3 lớp. Lớp ngoài là vải không dệt, có chức năng ức chế vi khuẩn. Lớp giữa là bộ lọc dạng sợi tách nước và lớp bên trong là một loại vải không dệt mềm mại, thấm hút, chủ yếu được sử dụng để hấp thụ độ ẩm tỏa ra từ miệng của người đeo.

    Trung Quốc áp dụng công nghệ chế tạo máy bay phản lực để sản xuất khẩu trang - Ảnh 4.

    Đầu tiên máy sẽ kéo vật liệu sản xuất gồm 3 lớp vào dây chuyền

    Trung Quốc áp dụng công nghệ chế tạo máy bay phản lực để sản xuất khẩu trang - Ảnh 5.

    Tiếp theo vật liệu chế tạo sẽ được căn chỉnh thành dạng nếp gấp và cắt thành dạng một chiếc khẩu trang

    Trung Quốc áp dụng công nghệ chế tạo máy bay phản lực để sản xuất khẩu trang - Ảnh 6.

    Sau đó máy sẽ tiếp tục chuyển khẩu trang tới hai máy hàn để dán chặt các mép lại với nhau

    Trung Quốc áp dụng công nghệ chế tạo máy bay phản lực để sản xuất khẩu trang - Ảnh 7.

    Cuối cùng cỗ máy sẽ tiếp tục gắn quay đeo lên 4 cạnh của khẩu trang. Tốc độ gắn khoảng 50 chiếc/phút.

    Trung Quốc áp dụng công nghệ chế tạo máy bay phản lực để sản xuất khẩu trang - Ảnh 8.

    Tham khảo CGTN

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ