Trung Quốc mạnh tay bồi dưỡng AI cho 500 giáo viên và 5000 sinh viên ưu tú hòng bắt kịp nhiều cường quốc
Chương trình đào tạo AI kéo dài 5 năm dành cho khoảng 500 giáo viên và 5000 sinh viên ưu tú Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
- Chân dung tiến sĩ Stanford người Việt lọt top Forbes Under 30 năm 2018 đang xây dựng trí tuệ nhân tạo cho Google
- Xiaomi ra mắt loa Mi AI Mini: Kích thước nhỏ gọn, tích hợp trí tuệ nhân tạo, giá chỉ 27 USD
- Trí tuệ nhân tạo có một lỗ hổng bảo mật "chết người", các ông lớn như Google hay Amazon vẫn đang cố gắng tìm cách khắc phục
Bộ giáo dục Trung Quốc mới đây đã khởi động một chương trình đào tạo 5 năm về AI cho các trường đại học tại nước này. Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở nuôi dưỡng những nhân tài về công nghệ AI cho Trung Quốc, qua đó giúp nước này vươn lên dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong tương lai.
Theo kế hoạch này, Trung Quốc sẽ chi tiền đào tạo cho khoảng 500 giáo viên và khoảng 5000 sinh viên về AI từ các trường đại học hàng đầu nước này trong vòng 5 năm tới. Chương trình là kết quả hợp tác giữa nhiều bên liên quan như chính phủ, công ty tư nhân Sinovation Ventures và các trường đại học lớn, ví dụ như ĐH. Bắc Kinh.
Trong số nhiều chuyên gia tham gia đào tạo AI có người đã đạt đoạt giải Turing (giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa học Máy tính), ví dụ như John Edward Hopcroft - giáo sư kỹ thuật và toán học ứng dụng IBM tại ĐH. Cornell, Mỹ và ông Kai-Fu Lee, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của tổ chức Innovation Works.
Động thái trên của chính phủ Trung Quốc xuất hiện không lâu sau khi giới chức nước này kêu gọi đẩy mạnh nghiên cứu AI bằng cách đào tạo thế hệ nhân lực tài năng mới.
Ông Xu Tao, Giám đốc Truyền thông và Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc khẳng định, cơ quan đang xây dựng nhiều chuyên ngành học liên quan đến AI và xúc tiến AI trở thành môn học đầu tiên nhằm thúc đẩy hệ thống giáo dục AI trong các trường đại học tại nước này.
Dự kiến sẽ có khoảng 300 sinh viên và khoảng 100 giáo viên được đào tạo bắt đầu từ năm 2018.
Ông Wang Yonggang, phó trưởng bộ phận nghiên cứu AI của Sinovation Ventures chia sẻ: “Việc thương mại hóa AI tại Trung Quốc đang dẫn tới tình trạng khan hiếm người tài về AI, trong khi đất nước vẫn còn thua xa các nước khác về số người tài trong lĩnh vực AI hay đội ngũ nghiên cứu và phát triển AI ở nhiều công ty”.
Trung Quốc đã vượt Mỹ về số dự án liên quan đến AI vào năm ngoái. Tuy nhiên tính riêng về quy mô nhân tài AI, Trung Quốc hiện mới chỉ chiếm 5% so với thế giới.
Chính bởi vậy, ông Wang khẳng định: “Trung Quốc muốn lấp khoảng trống này và phá vỡ thế nút cổ chai bằng cách tập trung nuôi dưỡng các tài năng AI, giúp họ làm chủ và tiên phong nắm giữ những công nghệ AI tiên tiến”.
Theo báo cáo của trang mạng tuyển dụng LinkedIn, Trung Quốc hiện đứng thứ 7 thế giới về số nhân tài kỹ thuật liên quan đến AI. Tuy nhiên trong tương lai gần, cụ thể vào thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ sớm vươn lên các thứ hạng cao hơn.
Trí tuệ nhân tạo hay AI đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong vài năm trở lại đây. Tại quốc gia đông dân nhất thế giới, AI đang dần tham gia vào nhiều lĩnh vực hơn trong cuộc sống, thậm chí thay đổi cách con người tiếp cận với máy móc.
Tham khảo ChinaDaily
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Thiếu hụt RAM, cộng đồng PC đang chỉ nhau cách tự chế RAM DDR5, tiếc là giá chưa đủ "ngon"
Tình trạng thiếu hụt DRAM và NAND được dự báo kéo dài đến tận 2027, đẩy giá RAM lên cao. Trong bối cảnh đó, một số cộng đồng modder bắt đầu thử nghiệm hướng đi mới, tự lắp ráp RAM DDR5 từ linh kiện rời, dù hiệu quả kinh tế hiện vẫn còn nhiều dấu hỏi.
-
Samsung vẫn duy trì sản xuất RAM DDR4, nhưng sẽ không thấm vào đâu so với tình trạng thiếu RAM