Một số mảnh vỡ được tìm thấy, 2 mảnh đã xuyên thủng mái nhà của người dân, 1 mảnh tìm thấy trên nền đất khô ráo, mảnh còn lại được tìm trên cánh đồng ngô. Kích thước của chúng tương đương một quả bóng ping-pong, nặng đến vài trăm gram. Không có thiệt hại về người.
Theo Yunna.cn, các mảnh thiên thạch rơi xuống khu vực tây nam Vân Nam vào ngày 1/6 vừa qua đã được tìm thấy tại một ngôi làng thuộc quận Mãnh Hải.
Thiên thạch rơi ở Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 1/6 vừa qua
Người dân ở Vân Nam đã quay lại đoạn phim mưa sao băng gây xôn xao vào ngày 1/6, một vệt sáng dài cháy sáng cả một vùng trời rồi tắt lịm khi xuống gần mặt đất.

Jiang Wei, phó giám đốc Hiệp hội thám hiểm khoa học Trung Quốc, nói với phóng viên rằng các mảnh thiên thạch đã rơi xuống thị trấn Mãnh Già thuộc quận Mãnh Hải.
Một số mảnh vỡ được tìm thấy, 2 mảnh đã xuyên thủng mái nhà của người dân, 1 mảnh tìm thấy trên nền đất khô ráo, mảnh còn lại được tìm trên cánh đồng ngô. Kích thước của chúng tương đương một quả bóng ping-pong, nặng đến vài trăm gram. Không có thiệt hại về người.
Theo định nghĩa của NASA, Thiên thạch (meteoroid) là một vật thể tự nhiên từ ngoài không gian. Khi còn ở trong vũ trụ thì nó được gọi là vân thạch. Khi thiên thạch từ ngoài không gian rơi xuống trái đất, nó sẽ cháy sáng mạnh khi đi vào bầu khí quyển.

Jiang và cộng sự vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những mảnh thiên thạch còn lại và kêu gọi người dân nộp lại chúng để phân tích. Ở Trung Quốc, quyền sở hữu thiên thạch thuộc về nhà nước vì chúng được coi như một dạng "tài nguyên khoáng sản".
Theo Shine
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Trung Quốc ra mắt AI phone thực sự: Tự gọi taxi, tự đặt đồ ăn, đặt khách sạn mà người dùng không cần đụng tay, bất ngờ nhất là mức giá
Cho dù vậy, chính các tính năng hiện đại này lại gây lo ngại cho quyền riêng tư của người dùng và hiện đang phải đối mặt với sự tẩy chay từ nhiều ứng dụng phổ biến tại Trung Quốc.
-
Học tập Apple, dòng Xiaomi 19 sẽ "chết từ trong trứng"?