Trước thời đại xe bay ngày nay, con người đã nghĩ ra ý tưởng áp dụng cánh quạt của máy bay lên xe từ những năm 1930

    Ryankog,  

    Helicron đã chế tạo ra một chiếc xe di chuyển bằng sức mạnh của cánh quạt như máy bay, và tất nhiên là không bay được vì chỉ chạy không đã rất khó điều khiển rồi.

    Hiện tại, chúng ta đang chuẩn bị cho những bước tiến lớn trong lĩnh vực giao thông, như sự ra đời của những chiếc xe tự lái, hay các loại phương tiện lai như xe bay, máy bay lai khí cầu và các loại nhiên liệu xanh. Nhưng bạn có biết là kể từ những năm 1930 thì đã có những ý tưởng “xe lai máy bay” đầ tiên được ra đời chưa?

    Nếu như các ý tưởng cải tiến xe hơi ngày nay đều tập trung vào việc tăng sức mạnh cho xe và bánh xe để tăng tốc, thì vào những năm 1930, một hãng xe với tên gọi là Helicron đã có một ý tưởng cực kỳ khác lạ vào độc đáo, kết hợp giữa máy bay và xe. Đúng vậy, hãng này đã chế tạo ra một chiếc xe di chuyển bằng sức mạnh của cánh quạt như máy bay, và tất nhiên là không bay được vì chỉ chạy không đã rất khó điều khiển rồi.

    Xe chạy bằng cánh quạt

    Được lái thử bởi phóng viên Jason Torchinsky của trang Jalopnik, theo anh, gần như tất cả mọi thứ trên chiếc xe kỳ quặc này đều là kết quả của những ý tưởng tồi tệ. Đầu tiên, phải kể đến khả năng chém người như chém thịt của cái cánh quạt khổng lồ ngay đầu xe, tiếp theo, chiếc xe này cực kỳ khó điều khiển, bạn sẽ bẻ lái nhờ vào bánh sau và chỉ có bánh sau là được trang bị phuộc nhún. Thậm chí ngay cả tay thắng cũng được thiết kế bên ngoài xe, cứ như nó được thiết kế để gây ra mọi sự hoảng loạn trên đường vậy.

    Chiếc xe này được sản xuất chỉ 1 chiếc vào năm 1932. Chắc chắn bạn không muốn thấy cảnh tượng con đường nhuốm màu đỏ do nó gây ra nếu được sử dụng đại trà đâu nhỉ.

    Tham khảo: Popularmechanics

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ