Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam vinh dự tiếp đón Quốc vụ Khanh và Đại sứ Anh tới thăm

    Quang Vũ,  

    Hưng Yên, ngày 23 tháng 6 năm 2021 - Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã vinh dự tiếp đón Quốc vụ Khanh phụ trách Chính sách thương mại, Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh, Ngài Greg Hands và Đại sứ Anh tại Việt Nam, Ngài Gareth Ward, đến thăm và khánh thành khuôn viên học tập mở rộng của BUV Ecopark campus.

    Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam vinh dự tiếp đón Quốc vụ Khanh và Đại sứ Anh tới thăm - Ảnh 1.

    Trong chuyến thăm, các vị khách đã tham quan khuôn viên học tập BUV Ecopark campus, giao lưu trực tuyến với các ứng cử viên Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh năm 2021, gặp gỡ và trò chuyện với sinh viên BUV.

    Đặc biệt, Quốc vụ Khanh Greg Hands và Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã cắt băng khánh thành khuôn viên học tập mở rộng của BUV Ecopark campus. Đây là khuôn viên học tập mới bao gồm nhiều giảng đường, phòng học đa chức năng hiện đại tích hợp công nghệ giáo dục cập nhật trên thế giới, được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều hơn nữa những cơ hội học tập tại môi trường chuẩn quốc tế cho thế hệ trẻ Việt Nam.

    Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam vinh dự tiếp đón Quốc vụ Khanh và Đại sứ Anh tới thăm - Ảnh 2.

    Ngài Quốc vụ Khanh (giữa), Đại sứ Anh (trái) và Hiệu trường BUV (phải) cắt băng khánh thành khuôn viên học tập mở rộng của BUV Ecopark Campus

    Nằm trong khuôn viên BUV Ecopark campus có tổng vốn đầu tư cho ba giai đoạn lên đến 70 triệu USD, khu vực học tập mở rộng mới khánh thành đặc biệt bao gồm các phòng thực hành chuyên biệt dành cho các ngành học như: Quản trị Du lịch, Quản trị Khách sạn, Khoa học Máy tính, Thiết kế & Lập trình Game ...

    Các phòng chức năng này được trang bị đầy đủ hệ thống máy tính và thiết bị tiên tiến trên thế giới, đảm bảo chức năng vận hành, mang đến cho sinh viên điều kiện học tập và thực hành ưu việt nhất, khuyến khích sự tham gia trao đổi giữa sinh viên và giảng viên, đồng thời tạo cảm hứng cho các bạn khám phá và nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu.

    Tính thẩm mỹ với kiến trúc hiện đại, phóng khoáng, tràn đầy cảm hứng học tập của BUV campus được tiếp nối và phát triển hơn tại khuôn viên mở rộng này.

    Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam vinh dự tiếp đón Quốc vụ Khanh và Đại sứ Anh tới thăm - Ảnh 3.

    Các vị khách đã đến thăm các phòng học như: Phòng học công nghệ (Innovative Lab), Phòng ghi hình chuyển động (Motion Capture studio), Phòng thực hành dịch vụ nhà hàng (Learning Kitchen), Phòng máy tính (CGDP Lab), Phòng họp (Multipurpose Room) và giảng đường lớn.

    Cũng trong chuyến thăm, Quốc vụ Khanh Greg Hands và Đại sứ Gareth Ward đã có buổi trò chuyện, giao lưu cùng các sinh viên BUV tại giảng đường mới. Theo Ngài Greg Hands, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực chính thức đầu tháng 5 vừa qua, đã đặt ra trọng tâm cho năm 2021 là thắt chặt mối quan hệ về kinh tế, giảm rào cản thương mại và đặc biệt, tăng khả năng tiếp cận nền giáo dục Anh quốc cho sinh viên Việt Nam. Mục tiêu này càng trở nên khả thi hơn khi nước Anh hiện nằm trong top năm điểm đến du học của học sinh Việt Nam và cũng là quốc gia có số lượng các chương trình liên kết đào tạo với Việt Nam nhiều nhất.

    Bên cạnh đó, Quốc vụ Khanh Greg Hands và Đại sứ Gareth Ward cũng chia sẻ với các bạn sinh viên những trải nghiệm thời đại học, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự đổi mới, khả năng dự đoán và trau dồi các kỹ năng hữu dụng trong 10 hay 20 năm tới. Ngài Greg Hands cũng gửi lời cổ vũ khích lệ tới các bạn sinh viên: "Dù các bạn lựa chọn học ngành nghề gì và ở đâu, sự linh hoạt và sáng tạo sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong thế giới hậu- COVID-19. Những người trẻ như các bạn sẽ tiên phong trong việc phát triển các giải pháp sáng tạo và cách làm việc mới. Tôi tin là các bạn sẽ có tất cả các công cụ và khả năng để làm điều đó sau khi tốt nghiệp BUV".

    Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam vinh dự tiếp đón Quốc vụ Khanh và Đại sứ Anh tới thăm - Ảnh 4.

    Quốc vụ Khanh Greg Hands và Đại sứ Gareth Ward đã có buổi trò chuyện, giao lưu cùng các sinh viên BUV tại giảng đường mới

    Cuối buổi tiếp đón, GS.TS. Raymond Gordon - Hiệu trưởng BUV đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quốc vụ Khanh Greg Hands và Đại sứ Gareth Ward. Ông khẳng định cam kết của BUV với sứ mệnh mang nền giáo dục Anh quốc đến với học sinh Việt Nam: "BUV sẽ tiếp tục mở rộng khuôn viên vào năm 2022 với kế hoạch đầu tư thêm nhiều không gian học tập trải nghiệm, các lớp học thực hành và áp dụng công nghệ học tập tối ưu. Trong tương lai, sự tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ mang đến cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội trải nghiệm các hoạt động tình nguyện quốc tế, cơ hội thực tập nghề nghiệp và các chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Vương quốc Anh."

    Được đánh giá là mô hình thành công trong mối quan hệ hợp tác giáo dục chiến lược giữa hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, BUV đã và đang nỗ lực hết mình vì mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục bậc cao đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

    Hiện tại, BUV giảng dạy 11 chương trình cử nhân và một chương trình thạc sĩ MBA. Các chương trình học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi đội ngũ 100% giảng viên quốc tế và được cấp bằng bởi hai tổ chức đối tác uy tín là Đại học Staffordshire (SU) và Đại học London (UoL) và bởi BUV. Chương trình giảng dạy và giảng viên của BUV thường xuyên được đánh giá và kiểm định bởi hai trường đại học để đảm bảo việc đào tạo và cấp bằng tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn của hai trường. Đây cũng là tiêu chuẩn được quản lý bởi Chính phủ Anh và được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Anh quốc (QAA), nơi cấp phép cho việc cấp bằng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ