Trượt ván bằng ngón tay là môn thể thao mới đem lại cơ hội kinh doanh cho chàng trai 23 tuổi này

    TVD,  

    Môn thể thao trượt ván bằng hai ngón tay đang gây sốt giới trẻ tại Mỹ.

    Trượt ván là một bộ môn thể thao mạo hiểm vô cùng hấp dẫn, với các kỹ năng điêu luyện của đôi bàn chân và giữ thăng bằng của cơ thể. Thế nhưng có những người trẻ tuổi đã sáng tạo và biến bộ môn thể thao mạo hiểm này trở nên an toàn hơn, nhưng vẫn không kém phần thú vị và sáng tạo với việc điều khiển chiếc ván trượt tí hon chỉ bằng hai ngón tay.

    Những chiếc ván trượt tí hon này còn được gọi là Tech Deck, nó đã trở thành một trào lưu mới được gọi là Fingerboard tại các trường trung học và đại học của Mỹ. Mike Schneider cũng là một trong số hàng trăm nghìn người đam mê môn thể thao mới này.

    Tuy nhiên chàng trai 23 tuổi này còn muốn đưa bộ môn thể thao mới này lên một tầm cao mới, thậm chí là trở thành một bộ môn thể thao chuyên nghiệp.

    Schneider đã tự thành lập một công ty của riêng mình, sản xuất những chiếc ván trượt Tech Deck này và sản xuất cả những “sân chơi” riêng cho những người đam mê Fingerboard.

    Môn thể thao trượt ván bằng hai ngón tay đang gây sốt giới trẻ tại Mỹ.

    Nếu chỉ nhìn bên ngoài, chúng ta có thể thấy những chiếc ván trượt tí hon này chỉ giống như những món đồ chơi. Tuy nhiên trên thực tế cấu tạo và các vật liệu sử dụng để chế tạo Tech Deck là giống hệt với những chiếc ván trượt bình thường.

    Những chiếc “sân chơi” riêng cho người chơi Fingerboard còn được gọi là FlatFace. Chúng được thiết kế với các mô hình lan can, đường dốc giống như ngoài đời thực. Mỗi bộ FlatFace có giá bán tới 70 USD, giúp cho ý tưởng kinh doanh của Schneider thực sự trở thành một công việc nghiêm túc.

    Hiện tại cũng đã có khá nhiều giải đấu Fingerboard được tổ chức, mặc dù mới chỉ là các giải đấu phong trào và chưa được tổ chức chuyên nghiệp.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày