Từ đỉnh cao 61 tỷ USD đến bờ vực phá sản: Kỳ lân công nghệ Trung Quốc sáng tạo ra smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới đã trượt dài như thế nào?

    Ánh Viên,  

    Công ty công nghệ Trung Quốc, từng được mệnh danh là "kỳ lân" với sản phẩm điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thế giới, nay đối mặt với nguy cơ phá sản sau nhiều năm chìm trong thua lỗ.

    Hành trình của một "kỳ lân" công nghệ từ đỉnh cao danh vọng đến bờ vực phá sản luôn là câu chuyện thu hút sự chú ý. Và câu chuyện của Royole Corporation - công ty công nghệ Trung Quốc được định giá lên tới 60,1 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao, cũng không phải là ngoại lệ. Được thành lập vào năm 2012 bởi Lưu Tự Hồng, một tiến sĩ tốt nghiệp trường Đại học Stanford danh tiếng, Royole từng là niềm tự hào của ngành công nghệ Trung Quốc với sản phẩm điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thế giới - FlexPai - ra mắt vào năm 2018.

    Từ đỉnh cao 61 tỷ USD đến bờ vực phá sản: Kỳ lân công nghệ Trung Quốc sáng tạo ra smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới đã trượt dài như thế nào?- Ảnh 1.

    Thế nhưng, ánh hào quang chẳng kéo dài được bao lâu khi những thông tin về việc Royole gặp khó khăn tài chính bắt đầu xuất hiện. Báo cáo tài chính của công ty cho thấy từ năm 2017 đến nửa đầu năm 2020, Royole đã lỗ ròng gần 4.48 tỷ USD (tương đương 32 tỷ Nhân Dân Tệ) trong khi tổng doanh thu chỉ đạt 700 triệu USD (tương đương 5 tỷ Nhân Dân Tệ). Những khoản nợ khổng lồ cùng với việc không thể IPO thành công đã đẩy Royole vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cao điểm của cuộc khủng hoảng là vào ngày 15/5/2024, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã ra quyết định thụ lý vụ án phá sản của Royole.

    Theo thông báo của tòa án, các chủ nợ của Royole có thời hạn đến ngày 30/8/2024 để đăng ký khoản nợ của mình. Phiên họp đầu tiên của các chủ nợ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/9/2024. Đáng chú ý, không chỉ Royole mà hai công ty con của họ là Royole Electronics và Royole Display cũng đang trong quá trình phá sản.

    Trước đó, vào tháng 3/2024, tin đồn về việc Royole phá sản đã râm ran trên thị trường. Tuy nhiên, vào ngày 1/4/2024, Royole đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định công ty vẫn đang hoạt động bình thường. Royole cho biết tin đồn phá sản xuất phát từ việc một số nhân viên cũ của công ty khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền chọn cổ phiếu.

    Tuy nhiên, những con số biết nói từ Tianyancha - một nền tảng cung cấp thông tin doanh nghiệp của Trung Quốc - đã phần nào cho thấy bức tranh ảm đạm của Royole. Tính đến thời điểm hiện tại, Royole đang có 32 thông tin về việc bị tòa án cưỡng chế thi hành án với tổng số tiền lên tới hơn 4.18 tỷ USD (tương đương 29,87 tỷ Nhân Dân Tệ). Ngoài ra, 18 vụ việc đã được giải quyết với tổng giá trị tài sản bị cưỡng chế thi hành án là 14.56 triệu USD (tương đương 104 triệu Nhân Dân Tệ), nhưng tỷ lệ thi hành án chỉ đạt 0,1%. Hai công ty con của Royole là Royole Electronics và Royole Display cũng đang gánh khoản nợ lần lượt là 3.87 tỷ USD (tương đương 27,65 tỷ Nhân Dân Tệ) và 4.14 tỷ USD (tương đương 29,55 tỷ Nhân Dân Tệ).

    Sự kiện Royole đối mặt với nguy cơ phá sản là lời cảnh tỉnh cho các startup công nghệ về những cạm bẫy trên con đường chinh phục thị trường. Việc sở hữu công nghệ đột phá như màn hình gập không phải là "tấm vé vàng" đảm bảo thành công. Thay vào đó, các yếu tố như chiến lược kinh doanh bài bản, khả năng quản lý tài chính hiệu quả, và đặc biệt là khả năng thương mại hóa sản phẩm mới là chìa khóa then chốt quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày