Tự động hoá và tin học – ngành học hấp dẫn mở ra cơ hội nghề nghiệp phong phú

    Quang Vũ,  

    Với nhu cầu nhân sự chất lượng cao ngày càng tăng cùng lựa chọn nghề nghiệp rộng mở, ngành Kỹ sư tự động hóa và tin học dần trở thành ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm.

    Tự động hoá và Tin học là gì?

    Tự động hoá và Tin học có thể hiểu đơn giản là ứng dụng Tin học trong các lĩnh vực công nghiệp, tự động hoá. Tên gọi của chương trình đào tạo cho thấy sự gắn kết giữa Tin học với Tự động hoá. Đó là sự vận dụng kiến thức về công nghệ thông tin để tự động hoá và quản lý chất lượng hệ thống nhằm tối ưu nguồn lực và đạt hiệu quả cao nhất.

    Nhu cầu của con người thay đổi rất nhanh cũng như nhu cầu sản xuất sản phẩm thay đổi liên tục. Như vậy, yêu cầu đặt ra là làm sao có một dây chuyền sản xuất thật linh hoạt với nhiều những chủng loại sản phẩm khác nhau để tiết kiệm được thời gian công sức cũng như tiền bạc. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ra đời cùng với sự phát triển của các nhà máy công nghiệp, hệ thống điều khiển và tự động hoá dần dần sẽ có mặt trong tất cả những dây chuyền của các ngành kinh tế khác nhau. Quy trình này được thực hiện bằng việc ứng dụng những mạch điện hay các hệ thống truyền động điện các thiết bị điện trong quá trình điều khiển nhằm mang lại một quy trình tối ưu và an toàn lao động thuận lợi cho sản xuất công nghiệp hiệu suất cao. Trong bối cảnh như vậy, ngành Tự động hoá và Tin học được thể hiện rõ vai trò quan trọng đối với đời sống.

    Cơ hội việc làm rộng mở với mức thu nhập cao sau tốt nghiệp

    Theo nhận định của giới chuyên gia, vì đây là một ngành khá rộng và liên quan đến hầu hết những kĩ thuật khoa học công nghệ hiện đại nhất cho việc sản xuất, nên nhu cầu về nhân lực có năng lực chuyên môn trong ngành này là rất lớn. Do vậy, một điều chắc chắn rằng nhân sự trong ngành này luôn có thu nhập cao và không bao giờ bị thất nghiệp trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

    Tự động hoá và tin học – ngành học hấp dẫn mở ra cơ hội nghề nghiệp phong phú - Ảnh 1.

    Nhu cầu việc làm của ngành Tự động hoá và Tin học là rất lớn

    Cùng với xu thế phát triển tất yếu của xã hội, nhu cầu việc làm của ngành Tự động hoá và Tin học là rất lớn. Sinh viên sau tốt nghiệp có rất nhiều lựa chọn cho tương lai, từ các vị trí kỹ sư lập trình và thiết kế hệ thống tự động, kỹ sư điều khiển các dây chuyền sản xuất tự động như dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử, lắp ráp ô tô, robot lắp ráp linh kiện điện tử... đến các vị trí cán bộ quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống. Sinh viên cũng có thể lựa chọn các công việc theo định hướng tin học như kỹ sư phần mềm, phát triển hệ thống, kiểm thử sản phẩm… Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm kinh doanh, tư vấn cho các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm. Hơn nữa, cơ hội học lên thạc sĩ, tiến sĩ cũng rộng mở vì các hướng nghiên cứu liên quan tới tự động hoá và tin học đang ngày càng nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và sự đầu tư từ nhiều nguồn, như từ Chính phủ, doanh nghiệp.

    Ngành học dành cho sinh viên tích cực, chủ động

    Theo học ngành Tự động hóa và Tin học, sinh viên sẽ có nền tảng kiến thức vững chắc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cơ khí, điện tử, máy tính. Người học cũng được trang bị thêm các kiến thức chuyên sâu về tự động hoá và tin học: khối kiến thức về tự động hoá và các thiết bị tự động, khối kiến thức về tin học… Như vậy, để học tốt được ngành Tin học và Tự động hoá, yêu cầu sinh viên trước hết phải có thái độ nghiêm túc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để có thể hiểu được bản chất của vấn đề, làm chủ được công nghệ để có thể áp dụng và phát huy những kiến thức được cung cấp trong nhà trường vào thực tế.

    Với sự trợ giúp của đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Khoa Quốc tế, sinh viên hoàn toàn có thể sẵn sàng đương đầu với các thử thách đến từ ngành học thú vị này. Sinh viên sẽ được đồng hành cùng đội ngũ giảng viên trẻ, đầy nhiệt huyết, hầu hết đều tốt nghiệp tại các đại học danh tiếng trên thế giới. Không chỉ là người thầy, cán bộ giảng viên còn đóng vai trò như những người bạn để cùng sinh viên giải quyết các vấn đề từ chuyên môn đến cuộc sống với cách tiếp cận "mở", phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội nói chung và ngành học nói riêng. Tất cả những gì các bạn cần là một tâm thế sẵn sàng tiến lên, một tinh thần chủ động học hỏi và không ngại khó.

    Tự động hoá và tin học – ngành học hấp dẫn mở ra cơ hội nghề nghiệp phong phú - Ảnh 2.

    Năm học 2021-2022, Khoa Quốc tế tuyển sinh 50 chỉ tiêu cho ngành Tự động hóa và Tin học.

    Chương trình Kỹ sư Tự động hoá và Tin học do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp bằng, lần đầu tiên được tổ chức đào tạo tại Khoa Quốc tế, và được xây dựng dựa trên chương trình Hệ thống điều khiển và Công nghệ thông tin trong công nghiệp của Học viện Hàng không Mát-xcơ-va, LB Nga (MAI). Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng rộng bên cạnh kiến thức chuyên môn sâu, tập trung, đáp ứng được yêu cầu công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo đáp ứng tốt tính thực tiễn với khoảng 70% học phần giảng dạy có các nội dung thực hành và bài tập lớn. Chương trình có 2 học phần đồ án, một học phần thực tập và một học phần đồ án tốt nghiệp. Mỗi học phần đều yêu cầu sinh viên phải tiếp xúc thực tế, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, theo học chương trình sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang học tại Học viện Hàng không Mát-xcơ-va và nhận các suất học bổng hiệp định giữa 2 chính phủ Việt Nam và LB Nga.

    Xem thêm thông tin về chương trình TẠI ĐÂY.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ