Từng được kỳ vọng là Flappy Bird thứ 2, startup đình đám DesignBold của Hùng Đinh bất ngờ tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn

    Bình An, Doanh nghiệp và Tiếp thị 

    "Chúng tôi đã thất bại trong việc đưa DesignBold trở thành một công cụ thiết kế phổ biến và dẫn đầu", team DesignBold trải lòng trong thông báo đóng cửa doanh nghiệp.

    DesignBold tuyên bố sẽ đóng cửa doanh nghiệp vào sinh nhật năm thứ 5 của công ty - 25/10/2021.

    Từng được kỳ vọng là Flappy Bird thứ 2, startup đình đám DesignBold của Hùng Đinh bất ngờ tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 1.

    "Đó là một quyết định khó khăn", thông báo của DesignBold cho biết.

    "Là một startup, DesignBold phải đối mặt với rất nhiều vấn đề... Chúng tôi đã thất bại trong việc đưa DesignBold trở thành một công cụ thiết kế phổ biến và dẫn đầu".

    Từng được kỳ vọng là Flappy Bird thứ 2, startup đình đám DesignBold của Hùng Đinh bất ngờ tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 2.

    Startup này cũng khuyến khích người dùng tải xuống thiết kế trước ngày 25/10 - mốc thời gian công cụ thiết kế DesignBold đóng hoàn toàn.

    DesignBold chính thức ra mắt vào ngày 25/10/2016, với mục tiêu trao quyền cho tất cả mọi người từ khắp mọi nơi để tạo ra các nội dung trực quan từ trí tưởng tượng của mỗi người.

    "Cha đẻ" của DesignBold là một Founder đình đám trong giới startup Việt - anh Hùng Đinh. Chưa đến 7 ngày ra mắt, DesignBold đã đạt được doanh thu hơn 80.000 USD. Startup này cũng gây tiếng vang khi thường xuyên so sánh với Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông.

    Thời điểm đó, anh Hùng Đinh cho biết DesignBold có thể đạt được doanh thu như Flappy Bird vào cuối năm 2016.

    Chỉ sau nửa năm ra mắt, nền tảng này đã có hơn 90.000 người dùng, đạt hơn 5 tỷ doanh thu, tạo được hơn 8000 mẫu thiết kế chuyên nghiệp. DesignBold là 1 trong 5 startup Việt lọt vào Top 100 startup nổi bật châu Á tại sự kiện công nghệ Echelon Asia Summit 2017.

    Chia sẻ về câu chuyện thất bại trong khởi nghiệp, anh Hùng Đinh rất tâm đắc câu "Fail fast, fail cheap"- Thất bại càng nhanh, thiệt hại càng ít. Theo đó, khi một mô hình sản phẩm không còn phù hợp nữa, nhà sáng lập nên sớm từ bỏ. Bởi bản chất khởi nghiệp là một vòng lặp các thử nghiệm, thất bại, biến đổi, thích ứng để có thể thành công.

    "Đập đi làm lại cũng là một dạng thích ứng nhưng ở quy mô lớn hơn, còn nên đập đi hoàn toàn hay chỉ cần biến đổi mô hình thì tùy vào hoàn cảnh và nội tình của mỗi startup", CEO DesignBold từng nói.

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ