Chính phủ Úc sẽ kiện Facebook với số tiền đòi bồi thường lên tới 529 tỷ USD. Số tiền này thậm chí còn nhiều hơn cả số tiền mà chính phủ nước này thu về trong vòng 1 năm.
- Nhà Trắng triệu tập Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft và Twitter để ứng phó với dịch Covid-19
- Facebook cấm quảng cáo khẩu trang để ngăn chặn tình trạng loạn giá bán thời COVID-19
- "Thư chống dịch Covid-19" từ Mark Zuckerberg gửi thế giới: Facebook miễn phí chạy quảng cáo cho WHO, quyết diệt sạch tin giả về virus
Vụ kiện của chính phủ Úc với Facebook đã được đệ đơn lên Tòa án Liên bang Úc. Chính phủ nước này cáo buộc Facebook đã vi phạm quyền riêng tư của công dân Úc khi chia sẻ thông tin cá nhân của nhiều người qua một ứng dụng có tên This is Your Digital Life trong giai đoạn tháng 3/2014-5/2015.
Các nhà phát triển ứng dụng này sau đó đã bán thông tin cho Cambridge Analytica, công ty liên quan đến bê bối rò rỉ hàng chục triệu thông tin người dùng Facebook hồi năm 2018.
Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (OAIC) tuyên bố, Facebook không thực hiện các bước phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng tại Úc, đồng thời để thông tin bị chia sẻ với mục đích trái phép. Điều này đã vi phạm Đạo luật bảo mật của Úc ban hành vào năm 1988.
Ủy viên Thông tin và Ủy viên Bảo mật Úc, Angelene Falk nhấn mạnh: "Chúng tôi đang xem xét thiết kế của nền tảng Facebook. Người dùng đang không có quyền lựa chọn và kiểm soát hợp lý thông tin cá nhân của họ. Cài đặt mặc định của Facebook dễ làm lộ thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin nhạy cảm và riêng tư của mỗi cá nhân".
Cũng theo hồ sơ vụ kiện, chính phủ Úc cáo buộc người dùng Facebook bị đánh cắp và chia sẻ thông tin trái phép thậm chí còn không tải ứng dụng This is Your Digital Life.
Bởi lẽ dữ liệu được thu thập thông qua bạn bè Facebook của họ. Đó cũng là những người đã tải về ứng dụng trên. Do đó chính họ cũng không biết chuyện gì và không thể quyết định có nên chia sẻ dữ liệu hay không.
Theo cáo trạng, mỗi vi phạm sẽ đi kèm với khoản tiền bồi thường lên tới 1,7 triệu USD. Nhân con số đó với khoảng 311,1 ngàn người Úc bị rò rỉ thông tin cá nhân, con số đó lên tới 529 tỷ USD. Như đã nói ở trên, số tiền bồi thường này thậm chí còn nhiều hơn cả thu nhập của chính phủ Úc trong năm 2019 là 513,7 tỷ USD.
Tham khảo TechCrunch
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tôi dùng điện thoại "chơi game" để chụp ảnh và cái kết vượt kỳ vọng!
POCO từ lâu được gắn với hình ảnh smartphone hiệu năng cao cho game thủ, còn camera chỉ ở mức "đủ dùng". Nhưng trong chuyến công tác Bali vừa qua, chiếc POCO F8 Pro lại khiến tôi bất ngờ khi trở thành thiết bị chụp ảnh được sử dụng nhiều nhất, dù trong balo vẫn có cả máy ảnh số lẫn máy ảnh film.
-
Chuột văn phòng giờ cũng có cả "màn hình": thiết kế công thái học, pin dùng 2 tháng, giá sale chỉ hơn 600.000 đồng lại còn được tặng cả quà