Ứng dụng Android phải hỗ trợ 64-bit từ tháng 8 năm 2019
Google yêu cầu nhà phát triển ứng dụng phải hỗ trợ nền tảng 64-bit kể từ tháng 8/2019 và hướng tới giao diện Android Oreo từ tháng 8/2018.
Android đã hỗ trợ ứng dụng 64-bit kể từ phiên bản Lollipop năm 2015 nhưng nó không yêu cầu bắt buộc. Giờ đây, Google đã đặt ra “luật cứng” về vấn đề này. Cụ thể, kể từ tháng 8 năm 2019, tất cả các ứng dụng Android sẽ phải hỗ trợ mã 64-bit.

Tất nhiên, các nhà phát triển sẽ không mất khả năng tương thích nền tảng 32-bit nhưng họ sẻ chẳng thể bám víu vào quá khứ. Google lưu ý rằng, cuối cùng thì các thiết bị Android chỉ hỗ trợ mã 64-bit, vì thế mọi người sẽ phải thay đổi. Hiện có hơn 40% thiết bị hỗ trợ 64-bit cũng như duy trì tính tương thích với nền 32-bit.
Apple đã bắt đầu yêu cầu ứng dụng hỗ trợ mã 64-bit từ tháng 2 năm 2015 và hiện iOS 11 đã bỏ hẳn ứng dụng 32-bit.
Có một số yêu cầu nữa trong thời hạn sớm hơn. Tới tháng 8 năm 2018, các ứng dụng mới phải hướng tới giao diện lập trình của Android Oreo. Đây không phải yêu cầu bắt buộc tuyệt đối, nhưng nếu không tuân thủ thì nhà phát triển sẽ bị giới hạn một số tính năng.
Về bảo mật, từ đầu năm 2018, Google sẽ tự động chèn siêu dữ liệu bảo mật vào mỗi APK để xác minh rằng ứng dụng đó được Google Play phân phối chính thức. Nó giúp các nhà phát triển có nhiều cơ hội để được duyệt ap trong tương lai, đồng thời hỗ trợ người dùng cập nhật tốt hơn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Dù mất từ năm 1955, nhưng cả thế giới công nghệ hiện đại vẫn đang vận hành dựa trên những điều mà Albert Einstein từng nghĩ ra!
Ngày 18 tháng 4 năm 1955, tại bệnh viện Princeton ở tiểu bang New Jersey (Hoa Kỳ), Albert Einstein – nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20 – trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76.
Trải nghiệm MacBook Air M4: chiếc Air mạnh nhất và có thể là laptop đáng mua nhất của Apple hiện nay