Mạng lưới vệ tinh phủ sóng internet Starlink rộng lớn của SpaceX thuộc sở hữu của Musk đang "rơi như ruồi", do hiện tượng thời tiết vũ trụ được tạo ra bởi Mặt trời.
- Elon Musk sắp mất 2 tỷ USD/năm khi Mỹ xem xét ngừng bán tín chỉ carbon, Tesla từ lãi hơn 400 triệu USD xuống lỗ 186 triệu USD
- 'Mắt thần' giá 0 đồng của Trung Quốc: Thứ đang hủy hoại giấc mơ giúp Tesla thu 1.000 tỷ USD không phải nhờ xe điện của Elon Musk
- Kẻ thích “troll” cả thế giới, người ngồi im thâu tóm tất cả: Elon Musk và Jeff Bezos ai thực sự đang thắng?
- Vị chuyên gia dự báo sớm rạn nứt giữa ông Trump và Elon Musk: Ông Trump chỉ chọn người hoàn toàn phục tùng còn Elon Musk không cúi đầu trước bất kỳ ai
Tờ The Week (Mỹ) ngày 10/6 đưa tin, tỷ phú Elon Musk không thiếu những mục tiêu đối địch: giới truyền thông, những người theo chủ nghĩa "thức tỉnh", và thậm chí gần đây nhất là “cựu bạn thân” Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng một đối thủ ít được mong đợi của Musk lại mạnh hơn tất cả: Mặt trời.
Theo trang tin Futurism (Mỹ), mạng lưới vệ tinh phủ sóng internet Starlink rộng lớn của SpaceX thuộc sở hữu của Musk đang "rơi như ruồi", do hiện tượng thời tiết vũ trụ được tạo ra bởi Mặt trời. Và tình hình sẽ còn tệ hơn nữa.

Với mạng lưới Starlink, Elon Musk là cá nhân sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất kể từ những năm 1950. Ảnh: Investsustain
Bị đốt cháy và rơi xuống Trái đất sớm hơn dự kiến
Các nhà khoa học gọi vấn đề này là "bão địa từ". Những cơn bão này xảy ra khi Mặt trời giải phóng các luồng năng lượng mạnh về phía Trái đất. Các vệ tinh Starlink bay gần Trái đất, vì vậy các cơn bão mặt trời có thể dễ dàng gây hại cho chúng. Theo tờ The Independent (Anh), điều này khiến chúng bị đốt cháy và rơi xuống Trái đất sớm hơn dự kiến.
Hiện tại, Mặt trời đang ở giai đoạn hoạt động mạnh nhất trong chu kỳ 11 năm của nó, được gọi là "cực đại mặt trời". Điều này có nghĩa là hoạt động của Mặt trời rất mạnh và gây ra nhiều hiện tượng thời tiết vũ trụ cực đoan. Vì lý do này, nhiều vệ tinh Starlink đang quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất sớm hơn dự kiến, tờ Economic Times (Ấn Độ) đưa tin.
Điều này làm tăng nguy cơ một số bộ phận của vệ tinh có thể không cháy hết hoàn toàn và có thể rơi xuống mặt đất. Một mảnh vệ tinh Starlink trên thực tế đã rơi xuống một trang trại ở Canada vào tháng 8/2024. Đây là trường hợp duy nhất được biết đến cho đến nay về các mảnh vỡ vệ tinh rơi xuống Trái đất, theo báo cáo của Futurism.
"Chỉ có thể che chắn được một lượng nhất định"
Bão Mặt trời là mối đe dọa lớn đối với dự án Starlink của Elon Musk. Sáu năm trước, SpaceX có chưa đến 2.000 vệ tinh trên quỹ đạo. Bây giờ, họ có hơn 7.000 vệ tinh xung quanh Trái đất, "giống như một đám ruồi", theo tờ The Atlantic (Mỹ).
Đây là số lượng vệ tinh lớn nhất do cá nhân sở hữu kể từ những năm 1950, khi kỹ sư Liên Xô Sergei Korolev phát triển Sputnik và phương tiện phóng của nó, là "người duy nhất trong thị trấn" liên quan đến vệ tinh, nhà sử học vũ trụ Jonathan McDowell nói với The Atlantic.
Nhưng Mặt trời là một đối thủ mà ngay cả tỷ phú Musk cũng không thể kháng cự.
Piyush Mehta - một giáo sư kỹ thuật hàng không vũ trụ Mỹ - từng viết trên trang The Conversation (Mỹ) vào năm 2022 rằng dự báo về bão mặt trời "đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua", nhưng "chỉ có thể che chắn được một lượng nhất định khi đối mặt với một cơn bão địa từ mạnh".
Ông cho biết Mặt trời "cần thiết cho sự sống", nhưng giống như một đứa trẻ thường hay nổi cơn thịnh nộ, "tính cách luôn thay đổi của nó khiến mọi thứ trở nên đầy thử thách".
Duy Nguyễn
(Theo The Week, Economic Times)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Hãng Trung Quốc công bố smartphone Android đầu tiên trên thế giới tương thích với Apple Watch, vào được cả iCloud, làm màn hình phụ cho Mac
Vivo X Fold5 không chỉ là một smartphone gập mà còn là cầu nối giữa hai hệ sinh thái Android và Apple.
iPhone phủ trắng top điện thoại bán chạy trên Shopee/Lazada: Galaxy A15 lạc lõng giữa dàn "Táo", hóa ra là có lý do cả