Venezuela khủng hoảng trầm trọng đến mức không có đường để Coca-Cola sản xuất nước ngọt

    Nguyễn Huyền,  

    Khủng hoảng tài chính ở Venezuela đang đẩy nhiều mặt hàng trên thị trường rơi vào tình trạng buộc phải ngừng sản xuất do thiếu nguyên liệu. Coca-cola cũng không phải là một ngoại lệ.

    Công ty Coca-cola đang lưỡng lự trước quyết định ngưng sản xuất đồ uống có đường ở Venezuala bởi loại đồ uống cùng tên của công ty này đang trở thành nạn nhân tiếp theo của thực trạng thiếu nguyên liệu thô ở đất nước khủng hoảng tiền tệ này.

    Nhãn hiệu nước giải khát có tiếng này là cái tên mới nhất góp mặt vào danh sách những sản phẩm thiết yếu dần trở nên khan hiếm tại đất nước đối mặt với tình trạng kiểm soát tiền tệ, thâm hụt hàng hóa và là nơi có tỉ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Không chỉ Coca-cola gặp khó khăn ở quốc gia này, công ty Kraft Heinz và Clorox cũng vừa mới tuyên bố phá sản ở đây. Hiện tại người dân không lấy làm ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh hàng dài người xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm như chất khử mùi, thuốc và giấy vệ sinh.

    Kerry Tressler - phát ngôn viên của Coca-cola gửi một email nói rằng: “Những nhà cung cấp đường ở Venezuela vừa thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ tạm thời ngừng sản xuất”. Công ty này cũng đang tiến hành đàm phán với các nhà cung cấp, các quan chức chính phủ và cả những cá nhân, tổ chức khác để tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

    Venezuela đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua khi chứng kiến giá dầu thô sụt giảm nghiêm trọng. Do 95% nguồn thu ngoài nước đến từ dầu bởi vậy tình trạng này đã đẩy dự trữ ngoại hối xuống mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua với 12 tỉ USD. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, nền kinh tế nước này đã suy giảm 5% năm 2015 và được dự đoán còn tiếp tục giảm thêm 8% trong năm nay. Tỉ lệ lạm phát có nguy cơ tăng tới gần 500%.

    Tiến hành diễn tập quân sự

    Những căng thẳng kinh tế chính trị gia tăng đang đặt Venezuela trong tình thế nguy cấp. Đất nước này đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự có quy mô lớn nhất trong lịch sử vào cuối tuần nhằm đối phó với các thế lực chống đối đang kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý nhắm tới Thổng thống Nicolas Maduro. Phe đối lập cam kết sẽ tiếp tục biểu tình trên khắp lãnh thổ quốc gia này nhằm gây sức ép lên ủy ban bầu cử, buộc họ phải xử lý đơn yêu cầu thực hiện cuộc trưng cầu dân ý. Nhóm người chỉ trích ông Maduro buộc tội chính phủ cố tình ngừng hoạt động để tránh diễn ra bầu cử sớm hơn dự định.

    Báo cáo năm 2015 của Bộ nông nghiệp Mỹ cho biết tình trạng giá cả bị kiểm soát chặt, các chi phí tăng cao, trao đổi hàng hóa ngoài nước bị hạn chế đã dẫn tới tình trạng sụt giảm trong ngành sản xuất mía đường nội địa.

    Nhà nước độc quyền thương mại

    Ông Luis Marin, chủ tịch Phòng công nghiệp bang Lara, nơi có đến 4 nhà máy chế biến đường cho rằng: “Nhà nước đơn phương đưa ra những quyết định bình ổn giá dollar để nhập khẩu nguyên liệu đường thô bởi đây là sản phẩm có giá ổn định. Trước giờ Venezuela vẫn nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia khác, tuy nhiên vài năm gần đây tình trạng này tăng cao và trở nên phổ biến”.

    Coca-Cola cho biết việc sản xuất các loại đồ uống không đường, trong đó có nước uống đóng chai và Coca-Coca Light đều không bị ảnh hưởng. Công ty phân phối sản phẩm Coca-cola Feamsa SAB ở Venezuela đã từ chối bình luận về vấn đề này.

    Tháng trước, nhà sản xuất bia lớn nhất ở Venezuela, Empresas Plar SA đã tuyên bố công ty buộc phải ngừng sản xuất bia do không thể nhận được tiền kiều hối cần cho quá trình mua nguyên liệu lúa mạch.

    Tham khảo: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ