Verizon “kỳ kèo” đòi bớt 1 tỷ USD tiền mua lại Yahoo

    PV,  

    Theo thông tin mới nhất, có vẻ Verizon đã cảm thấy mình bị “hớ” khi quyết định trả giá 4,8 tỷ USD để mua lại Yahoo và đang kỳ kèo muốn bớt 1 tỷ USD.

    Gần đây, những thông tin lùm xùm liên quan đến việc rò rỉ dữ liệu cũng như quét email người dùng để cung cấp thông tin cho chính phủ đã làm giá trị của Yahoo trong mắt Verizon bị giảm đi, theo một bài viết đăng ngày thứ 5 vừa rồi (6/10) trên trang New York Post.

    Tim Armstrong, người phụ trách AOL - công ty được Verizon mua lại năm 2015, cũng là người chịu trách nhiệm thương vụ mua lại Yahoo, được cho là đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Yahoo và yêu cầu giảm giá thương vụ. Bài báo viết, trích dẫn thông tin từ một nguồn thân cận với Verizon: “Ông ấy khá thất vọng vì không được biết thông tin và ông nói chúng ta có thể thoát khỏi thương vụ này hoặc có thể giảm giá được không”.

    Verizon từ chối bình luận về bài viết.

    Các chuyên gia cũng nói rằng Verizon có thể sẽ lựa chọn rút khỏi thương vụ mua lại Yahoo khi tháng trước vụ bê bối nửa tỷ tài khoản Yahoo năm 2014 bị lộ ra. Vào thời điểm đó, Verizon cho hay hãng chỉ biết về vụ việc này 2 ngày trước khi toàn bộ thông tin bị phanh phui.

    Không dừng lại ở đó, Yahoo tiếp tục bị mang tiếng xấu khi Reuters đưa tin công ty đã quét toàn bộ thư gửi đến của khách hàng tại Mỹ cho mục đích tình báo. Để phản bác lại, Yahoo gọi bài viết của Reuters là “gây hiểu nhầm”.

    Theo ictnews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ