Vì sao đầu nối nguồn trên RTX 5090 quá tải đến mức nguy hiểm, nóng tới 150°C chỉ sau vài phút chạy tải nặng?
Với những gì đã xảy ra, câu hỏi đặt ra là liệu Nvidia có cần xem xét lại giải pháp cấp nguồn cho GPU thế hệ mới
12VHPWR - chuẩn cổng cấp nguồn cho GPU một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi, khi những thử nghiệm trên RTX 5090 FE cho thấy cổng nguồn này đạt mức nhiệt lên tới 150°C chỉ sau vài phút chạy tải nặng. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề này xuất hiện, nhưng lần này, kết quả thử nghiệm đã chỉ ra nguyên nhân có thể không đến từ người dùng hay chất lượng dây cáp, mà từ chính thiết kế hệ thống cấp điện.
Vụ việc được phát hiện bởi Der8auer, một YouTuber chuyên thử nghiệm phần cứng. Một người dùng đã gửi cho anh một chiếc RTX 5090 FE có đầu cắm 12VHPWR bị cháy, và để xác định nguyên nhân, anh đã thử nghiệm trên một hệ thống tương tự, sử dụng cáp Corsair 12VHPWR. Chỉ sau 5 phút chạy Furmark, nhiệt độ đầu cắm trên PSU đạt 150°C, trong khi phần kết nối trên GPU cũng nóng lên đến 90°C. Điều đáng chú ý là cáp đã được cắm đúng cách vào cả nguồn lẫn GPU, loại trừ khả năng lỗi do lắp đặt không chặt.

Theo phân tích của Der8auer, nguyên nhân chính không phải do chất lượng dây cáp mà là do cách phân phối dòng điện trong đầu cắm 12VHPWR. Một số dây dẫn phải chịu tải lớn hơn mức thiết kế. Trong khi mỗi dây chỉ được thiết kế để chịu 8 Amps, thử nghiệm cho thấy có dây đang phải gánh hơn 20 Amps, dẫn đến tình trạng quá nhiệt và nguy cơ nóng chảy. Điều này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng: một đầu cắm 12VHPWR có thể không đủ để cung cấp điện an toàn cho RTX 5090, đặc biệt khi đây là một GPU có mức tiêu thụ điện cực cao.

12VHPWR được Nvidia giới thiệu lần đầu cùng dòng RTX 4000 series, nhằm thay thế các đầu cắm PCIe 8-pin truyền thống. Thay vì sử dụng ba đầu 8-pin riêng biệt, thiết kế mới giúp cấp điện lên đến 600W chỉ với một đầu nối duy nhất, giúp đơn giản hóa hệ thống dây cáp. Tuy nhiên, ngay từ khi ra mắt, nó đã gặp nhiều tranh cãi về độ an toàn. Trên RTX 4090, từng có không ít trường hợp người dùng báo cáo đầu cắm bị nóng chảy, trong khi RTX 4080 lại không gặp vấn đề tương tự do tiêu thụ điện thấp hơn. Điều này cho thấy GPU có công suất càng cao, rủi ro khi sử dụng 12VHPWR càng lớn.
Với những gì đã xảy ra, câu hỏi đặt ra là liệu Nvidia có cần xem xét lại giải pháp cấp nguồn cho GPU thế hệ mới. Nếu một đầu cắm 12VHPWR không thể đáp ứng đủ dòng điện mà không gây nguy cơ quá nhiệt, có thể giải pháp tối ưu là sử dụng hai đầu cắm 12-pin riêng biệt để chia tải điện, giảm áp lực lên từng dây dẫn.
Nvidia vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này, nhưng kết quả thử nghiệm của Der8auer chắc chắn sẽ khiến nhiều người dùng cân nhắc về việc sử dụng RTX 5090 ở mức công suất tối đa. Nếu vấn đề không được giải quyết, rất có thể sự cố nóng chảy đầu cắm sẽ tiếp tục là một nỗi lo đối với người dùng dòng GPU cao cấp.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Mỹ sắp áp thuế đặc biệt với ngành điện tử, bao gồm cả smartphone và chip
Mức thuế mới sẽ bắt đầu được áp dụng "trong khoảng 1 tháng tới".
Trên tay smartphone gập độc dị nhất thế giới chỉ Huawei làm được: Thiết kế như máy đọc sách, chụp ảnh cực đẹp, giá như được mang về bán chính hãng!