Vì sao người ta tôn sùng Elon Musk còn Mark Zuckerberg thì không?

    Đức Nam, Doanh nghiệp và tiếp thị 

    Câu chuyện của 2 vị CEO thành công bậc nhất nước Mỹ này cho thấy một sự tương phản rõ ràng: Chúng ta thích những người có tầm nhìn vượt ra ngoài phạm vi kinh doanh và ghét những người kinh doanh chỉ vì lợi ích.

    Năm 2018, The Verge đã mở một cuộc "điều tra" về việc vì sao có nhiều người tôn sùng Elon Musk đến vậy.

    Họ phát hiện ra sự hâm mộ của người Mỹ dành cho vị CEO này thật đáng kinh ngạc. Theo The Verge, một nghệ sĩ có tên Salina Gomez từng tweet: "Tôi thực sự đã cố gắng tự sát vào tháng 3/2017 và kết thúc sự việc với một vài chiếc xương sườn bị gãy, phải nhập viện. Tìm hiểu về Tesla là điều duy nhất giúp tôi có thể ra khỏi giường mỗi ngày".

    Vì sao người ta tôn sùng Elon Musk còn Mark Zuckerberg thì không? - Ảnh 1.

    Gomez không dừng lại ở một tweet. Cô bắt đầu viết một cuốn sách có tên Tweeting Me Softly, coi những dòng tweet của Elon Musk như một cách giới thiệu công việc của ông như một tác phẩm nghệ thuật.

    Tất nhiên, trường hợp của Gomez không nhiều và Musk nhận không ít lời gièm pha nhưng những người tôn sùng vị CEO này có xu hướng lấn át tất cả. "Ông ấy muốn cứu nhân loại", họ thường nói.

    Mark Zuckerberg có điểm giống Musk khi biến một ý tưởng thành một công ty trị giá nhiều tỷ USD và thay đổi cách thức con người tương tác với nhau mãi mãi. Nhưng thay vì dành nhiều giấy mực cho các chiến lược xã hội có tư duy tương lai của ông hay tác động của Facebook với thế giới siêu kết nối hiện nay, công chúng chỉ muốn nhìn vào gót chân Achilles của Mark.

    Những lời chỉ trích nhắm vào mạng xã hội khổng lồ Facebook và cá nhân Mark Zuckerberg chưa bao giờ thiếu. Đó có thể là cách tiếp cận thiếu thông minh của Mark với vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và những phát ngôn mang tính huyễn hoặc của ông rằng Facebook chẳng gặp vấn đề gì.

    Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất có lẽ đến từ việc Mark Zuckerberg thường xuyên đăng đàn khẳng định tất cả mọi việc Facebook làm là vì lợi ích người dùng nhưng thực chất là tối ưu hoá lợi nhuận. Họ cũng giận dữ trước những phản ứng "giả câm giả điếc" của Mark Zuckerberg khi người ta chỉ trích về sai lầm của Facebook.

    Về bản chất, có vẻ như sự khác biệt giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg xuất phát từ tầm nhìn - và cam kết với tầm nhìn đó.

    Người dùng có thể thấy mối liên hệ giữa ô tô tự lái và một tương lai an toàn hơn, nơi chất lượng cuộc sống được cải thiện. Trong khi đó, họ không thể nhìn ra điều tương tự với một công ty liên tục khai thác dữ liệu cá nhân của họ với mức độ tôn trọng gần như bằng không.

    Đối với Elon Musk, mọi thứ vị CEO này làm dường như đến từ một niềm tin sâu sắc rằng khoa học và công nghệ, nếu được khai thác triệt để, có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn.

    Đôí với Mark Zuckerberg, hầu như không có một tầm nhìn nào cả.

    Do đó, không ngạc nhiên khi các cổ đông tại Facebook từng muốn Mark Zuckerberg ra đi trong khi Musk lại được tôn sùng như một "vị thần" công nghệ, người có tầm nhìn vĩ đại nhất trong số các CEO công nghệ hiện nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ