Vinfast sắp có xe điện tự lái đầu tay, trang bị 100 cảm biến đủ loại, tự đỗ xe, chẩn đoán lỗi và vệ sinh cảm biến

    Phạm Hoàng,  

    Vinfast sẽ kết hợp Tensor để sản xuất ô tô điện tự lái với hơn 100 thành phần cảm biến giúp xe hoạt động tự động hoàn toàn.

    inFast vừa gây bất ngờ khi công bố hợp tác với Tensor, công ty công nghệ đến từ Thung lũng Silicon, để sản xuất mẫu xe điện tự lái mang tên Tensor Robocar. Đây là mẫu xe cấp độ 4 đầu tiên trên thế giới được thương mại hóa cho người dùng cá nhân, thay vì chỉ phục vụ trong các dịch vụ thuê xe như trước.

    Xe tự lái cấp độ 4 đầu tiên đến tay người tiêu dùng

    Theo phân loại của Hiệp hội Kỹ thuật Ô tô (SAE), cấp độ 4 cho phép xe vận hành hoàn toàn tự động trong hầu hết các điều kiện, chỉ một số tình huống đặc biệt mới yêu cầu tài xế can thiệp. So với các mẫu xe hiện nay chủ yếu mới đạt cấp độ 2 hoặc 3, Tensor Robocar đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành công nghiệp ô tô tự hành.

    Vinfast sắp có xe điện tự lái đầu tay, trang bị 100 cảm biến đủ loại, tự đỗ xe, chẩn đoán lỗi và vệ sinh cảm biến- Ảnh 1.

    Mẫu xe này sẽ được VinFast trực tiếp sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng, bao gồm toàn bộ các công đoạn từ dập, hàn, sơn cho đến lắp ráp hoàn chỉnh. Đây là lần đầu tiên một hãng xe Việt đảm nhận vai trò sản xuất một mẫu xe tự hành cấp độ cao, phục vụ cho thị trường toàn cầu.

    37 camera, 5 LiDAR, 11 radar và khả năng tự vận hành hoàn toàn

    Tensor Robocar được thiết kế với mục tiêu tự hành hoàn toàn ngay từ đầu. Xe sở hữu hệ thống cảm biến phức tạp lên tới hơn 100 thành phần, bao gồm 37 camera, 5 cảm biến LiDAR, 11 radar và nhiều công nghệ hỗ trợ khác. Cấu hình phần cứng này cho phép xe nhận diện chính xác môi trường xung quanh, xử lý các tình huống giao thông đa dạng và phản ứng kịp thời ngay cả trong điều kiện bất lợi.

    Vinfast sắp có xe điện tự lái đầu tay, trang bị 100 cảm biến đủ loại, tự đỗ xe, chẩn đoán lỗi và vệ sinh cảm biến- Ảnh 2.

    Khoang lái cũng được thiết kế lại để phù hợp với một phương tiện không cần người điều khiển. Vô lăng và bàn đạp có thể gập lại khi không sử dụng, tạo ra không gian mở và linh hoạt hơn trong cabin.

    Trí tuệ nhân tạo xử lý tình huống theo thời gian thực

    Điểm nổi bật của Tensor Robocar nằm ở nền tảng trí tuệ nhân tạo Tensor Foundation Model. Đây là sự kết hợp giữa hai mô hình: một hệ thống mô phỏng xử lý tình huống theo thời gian thực, và một nền tảng thị giác kết hợp với xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên kiến trúc Transformer.

    Vinfast sắp có xe điện tự lái đầu tay, trang bị 100 cảm biến đủ loại, tự đỗ xe, chẩn đoán lỗi và vệ sinh cảm biến- Ảnh 3.

    Sự kết hợp này giúp xe không chỉ phản ứng nhanh trong môi trường giao thông thực tế, mà còn có khả năng diễn giải, suy luận và xử lý các trường hợp biên phức tạp. Công nghệ này đưa việc thương mại hóa xe tự hành đến gần hơn với thực tiễn, thay vì chỉ nằm trong phạm vi nghiên cứu.

    Có thể tự cập nhật, tự vệ sinh, tự chẩn đoán

    Tensor Robocar còn được trang bị nhiều hệ thống chủ động vượt xa yêu cầu tối thiểu của một mẫu xe tự hành hiện tại. Xe có khả năng tự vệ sinh cảm biến, tự chẩn đoán lỗi, tự cập nhật phần mềm và duy trì kết nối trong môi trường thiếu sóng như hầm gửi xe. Hệ thống năng lượng và viễn thông cũng được thiết kế để dễ dàng nâng cấp trong tương lai, kéo dài vòng đời sử dụng và tăng độ ổn định trong các điều kiện bất lợi.

    Vinfast sắp có xe điện tự lái đầu tay, trang bị 100 cảm biến đủ loại, tự đỗ xe, chẩn đoán lỗi và vệ sinh cảm biến- Ảnh 4.

    Cột mốc công nghệ mới của VinFast

    Việc VinFast được chọn làm đối tác sản xuất cho Tensor Robocar thể hiện năng lực sản xuất và trình độ công nghệ ngày càng cao của hãng xe Việt. Trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện đang chuyển dịch nhanh chóng sang hướng tự động hóa, sự xuất hiện của Tensor Robocar không chỉ mang lại một mẫu xe mang tính đột phá, mà còn đánh dấu bước tiến mới trong vị thế của VinFast trên bản đồ ô tô toàn cầu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày