VNG và những cơn địa chấn trong năm Mão

    PV, Vĩnh Hậu 

    Liệu ông lớn có bùng nổ trong năm 2011?

    Chỉ còn mười ngày nữa thôi, năm 2010 đầy sóng gió sẽ chính thức khép lại để chính thức bước sang năm 2011, năm đánh dấu thập kỉ mới và cũng là một năm rất quan trọng với làng game online Việt trên con đường tiến lên chuyên nghiệp.
     
    Là NPH game hàng đầu Việt Nam, VNG hiện vẫn đang là một cây đại thụ vững vàng trong vị trí “bộ tứ kim cương”. Năm 2010 dù làng game nước nhà trải qua không ít sóng gió nhưng VNG vẫn giữ được khá vững độ tăng trưởng của mình. Không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi, tuy nhiên NPH miền Nam vẫn đang xúc tiến hàng loạt dự án bí mật để tăng tốc trong năm Mão sắp tới.
     
    Gamer chờ xem những động thái của VNG.
     
    Hàng nhập ngoại sẵn sàng trên bệ phóng
     
    Với một NPH game, việc liên tục tìm và đầu tư để đổi mới là điều hiển nhiên phải có. Là NPH game đầu tiên mở đầu cho xu hướng rước hàng ngoại về, VNG luôn dẫn đầu trong việc nhập game về nước với số lượng ngày càng nhiều và cũng là NPH hiện có nhiều dự án đang hoạt động nhất.
     
    Tiếp tục chuỗi thành công đó, hàng loạt cái tên mới đã và đang được ông lớn miền Nam ấp ủ để triển khai cho năm 2011. Dĩ nhiên, cái tên được mong chờ nhất là VLTK 3, cùng với Elsword, một game casual và vài dự án bí mật đang được úp mở khác.
     
    Với VLTK3, cái tên này gần như đã nhẵn mặt với cộng đồng gamer nước nhà, nhất là fan các game của VNG. Tiếp nối thành công của 2 đàn anh đi trước, việc rước phiên bản 3 của game về đã được trải thảm đỏ. Tuy nhiên, xuất hiện đã khá lâu ở thị trường phương Bắc, nhưng cộng đồng nước nhà vẫn đang mòn mỏi chờ đợi bóng của game đỉnh Trung Quốc, dù nhiều thông tin cho thấy VNG đã tiến hành thương thảo mua game từ đầu năm 2010.
     
     
    VNG có lý do cho việc chậm trễ của mình. Thời điểm đầu năm 2010, hãng còn đang có khá nhiều dự án đang hoạt động hoặc trong tình trạng khởi động, công việc khá bề bộn. Với một game như VLTK 3, chắc chắn cần phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho sự ra mắt để tìm được thành công mĩ mãn. Thêm nữa, đó là thời điểm mà các game 3D sau khi đổ bộ đang hứng chịu thất bại, việc ra mắt VLTK 3 vào lúc đó sẽ rất dại dột.
     
    Còn với Elsword, một game casual, VNG dường như đã dọn sẵn đường để cho sản phẩm của mình tiến chiếm triệt để thị trường. Với đồ họa 3D theo lối hoạt hình ngộ nghĩnh, cách chơi theo kiểu màn hình ngang, game có những nét rất độc đáo và thu hút, đặc biệt đối với các game thủ nhỏ tuổi và những gamer thích sự mới lạ.
     
     
    Chúng tôi cũng nhận ra một vài dự án game bí mật khác được “ém hàng” rất kĩ trong tay các Leader của VNG. Khi chúng tôi cố gắng tìm hiểu về những “kẻ dấu mặt” này thì vấp phải một bức màn đen bí hiểm. Giải thích cho điều này, đại diện VNG cho hay, hãng đang gấp rút xúc tiến những dự án mới để triển khai trong năm 2011, thế nhưng hiện tại chưa thể “bật mí” được trong khi mọi thứ còn chưa được chuẩn bị xong.
     
    Hàng nội cũng đang kéo dây cót
     
    Đi đầu trong việc phát hành game nước ngoài, và VNG cũng là người phát pháo đầu tiên cho xu hướng làm game Việt với con bài Thuận Thiên Kiếm. Có thể nói, khi mà toàn “bộ tứ” đã lần lượt xúc tiến những dự án game thuần Việt của riêng mình, VNG sẽ làm hết sức để giữ vững được vai trò dẫn đầu của mình trong lĩnh vực này.
     
    Sau quá trình cấp tập tuyển người làm game, có lẽ đến lúc này NPH miền Nam đã nắm trong tay khá nhiều nhân viên có tay nghề cho việc sản xuất game của mình. Nay với đội ngũ 100% Việt Nam, cùng với những kinh nghiệm xương máu có được, những dự án tiếp theo của VNG rất đáng để chờ đợi.
     
     
    Ngay từ sản phẩm đầu tiên, Thuận Thiên Kiếm tuy không gặt hái được thành công như mong đợi nhưng vẫn cho thấy được đây là một MMO hoàn chỉnh, được đầu tư nghiêm túc. Tiếp nối sự đầu tư đó, những game tiếp theo chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn, cộng thêm sự sáng tạo của tầng lớp nhân viên mới.
     
    Tại Game Studio South (GSS) của VNG, dự án MMO 3D bí mật của hãng có lẽ đã đi đến nửa sau của quá trình sản xuất. Tuy rằng, những thông tin về dự án mật này hoàn toàn được giữ kín, nhưng qua trao đổi với bộ phận đối ngoại, chúng tôi được biết người phụ trách cho dự án game mới này cũng chính là người đang phụ trách Thuận Thiên Kiếm.
     
     
    Còn với Game Studio North (GSN), dự đoán việc nó đi theo hướng game cho mạng xã hội có lẽ đã chính xác, bởi qua trao đổi, chúng tôi được biết mảng Flash game đang được VNG đẩy mạnh. Điển hình là thời gian qua, chúng ta đã thấy sự ra đời của Zing Farm Zing Fish, hai Flash game do VNG tự thiết kế.
     
    Chất lượng của những game này tuy rằng chưa phải xuất sắc lắm, nhưng với ưu thế dễ chơi, không cần cài đặt, lại sở hữu sẵn lượng fan từ mạng xã hội Zing Me của mình, có lẽ mảng Flash game sẽ là đất tung hoành của riêng VNG trong năm 2011.
     
    Khi nào sẽ bùng nổ?
     
    Đây có lẽ là một câu hỏi rất khó trả lời. Không chỉ VNG, mà ngay cả các NPH khác trong “bộ tứ” cũng đang có nhiều dự án dạng “Pending”. Không hẳn là họ không muốn tung ra, nhưng có một điều khác mà rất nhiều người đang chờ đợi, đó là quy chế về quản lý và lưu hành game online.
     
    Phải đến khoảng tháng 4 năm 2011, quy chế mới về game online mới chính thức ra đời. Đó là lúc mà các NPH có thể biết được những quyền lợi, nghĩa vụ và luật lệ để làm theo.
     
     
    Chúng ta đã thấy rất nhiều game phải đóng cửa trong cơn bão vừa qua. Trong tình cảnh đó, VNG sẽ không mạo hiểm tung những quân bài lớn của mình ra khi mọi thứ còn chưa rõ ràng. Vì vậy, trong quý 1 của năm sau, có lẽ hãng sẽ hoạt động cầm chừng để chờ đợi.
     
    Nói như vậy không có nghĩa là mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng ảm đạm. Với đặc thù dễ làm, dễ hoạt động, có lẽ quý 1 năm sau hãng sẽ giành đất nhiều cho Webgame và Flash game. Đây được xem là những “món khai vị” cho sự khởi đầu thập kỉ mới.
     
    Sau đó, khi mà mọi thứ liên quan đến việc vận hành game online đã đi vào ổn định, có lẽ khoảng hè năm sau sẽ là sự đổ bộ của những dự án mật. Có lẽ đây sẽ là giai đoạn mà VNG sẽ khởi động cho quá trình bùng nổ của mình.
     
     
    Cần một quãng thời gian dài hơn bình thường để triển khai, VLTK 3 có lẽ sẽ được ra mắt vào khoảng cuối quý 3. Đây là lúc mà mọi thông tin, hoạt động PR được đẩy mạnh và sự bùng nổ của VNG sẽ bắt đầu.
     
    Với kinh nghiệm vận hành cũng như tiếng tăm của “át chủ bài”, có lẽ quý 3 sẽ là khoảng thời gian vàng của “ông lớn”. Sau giai đoạn đó, Elsword sẽ được ra mắt như một món tráng miệng lạ để lôi kéo nốt lượng gamer còn lại.
     
    Có thể nói, với một vài tiết lộ dạng úp mở, VNG đang hứa hẹn về một năm 2011 nhiều tham vọng. Dĩ nhiên không thể nói trước được điều gì bởi ngay cả những dự án có vẻ đã chắc suất vẫn có thể được thay đổi bất ngờ, điều đó lí giải cho việc rất nhiều thông tin còn nằm trong vòng bí mật.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ