Vừa đeo tai nghe vừa cắm sạc smartphone lúc đi ngủ, thiếu niên 16 tuổi tử vong vì giật điện

    Hieu.DC,  

    Lại một trường hợp nữa cho thấy, việc sử dụng đồ công nghệ khi đang sạc pin là nguy hiểm đến nhường nào.

    Việc sử dụng các đồ điện tử, đồ công nghệ khi đang sạc pin luôn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng hiện nay đang có không ít người dùng lại luôn có thói quen vừa sạc điện thoại vừa sử dụng chúng, hoặc đeo tai nghe nghe nhạc để đi ngủ, v.v... Tuy nhiên chính những hành động tưởng như vô hại này lại có thể khiến bạn thiệt mạng, giống với trường hợp không may của thiếu niên 16 tuổi dưới đây.

    Vừa đeo tai nghe vừa cắm sạc smartphone lúc đi ngủ, thiếu niên 16 tuổi tử vong vì giật điện - Ảnh 1.

    Đeo tai nghe khi đi ngủ là một thói quen khá nguy hiểm, người dùng nên hạn chế hoặc bỏ hẳn để đảm bảo an toàn cho bản thân

    Cụ thể theo tờ New Straits Times cho biết, vào tuần trước, một thiếu niên tại thị trấn Rembau, Malaysia có tên Mohd Aidi Azzhar Zahrin đã bỏ mạng vì điện giật, lý do bởi cậu đã đeo tai nghe nghe nhạc rồi đi ngủ, thế nhưng nguy hiểm hơn, chiếc tai nghe này lại được cậu kết nối với một chiếc smartphone đang sạc pin.

    Kiểm tra y tế cho thấy, trên thân thể của Mohd không hề có dấu hiệu bị thương ở bên ngoài, loại trừ phần tai trái có vài vết bỏng. Khám nghiệm tử thi sau đó đã xác nhận nguyên nhân cái chết là do điện giật đến từ chiếc điện thoại và dây sạc kém chất lượng. Theo trang Seven West Media cũng cho biết, chính anh trai của Mohd khi chạm vào cáp sạc cũng cảm thấy bị giật.

    Mẹ của Mohd chia sẻ, bà đã thấy con mình nằm trên giường bất động, tuy nhiên chỉ tới khi tiến lại gần, người mẹ mới nhận ra con mình đã tử vong.

    Đây hoàn toàn không phải là trường hợp duy nhất bị tử nạn vì vừa sạc pin smartphone, vừa đeo tai nghe trong năm nay.

    Vừa đeo tai nghe vừa cắm sạc smartphone lúc đi ngủ, thiếu niên 16 tuổi tử vong vì giật điện - Ảnh 2.

    Nguyên nhân của những tai nạn này chủ yếu đến từ các thiết bị sạc pin kém chất lượng

    Vào hồi tháng 2 năm nay, một thiếu niên 17 tuổi có tên Luiza Pinheiro sinh sống tại Riacho Frio, Brazil cũng được xác nhận đã bị điện giật gây tử vong khi đang đeo tai nghe, dòng điện đã truyền qua chiếc điện thoại đang sạc pin và khiến chiếc tai nghe tan chảy ngay trong tai của cô.

    Vào tháng 5, một phụ nữ 46 tuổi tại làng Kanathur cũng được tìm thấy trong tình trạng tương tự. Tờ The Times of India cho biết người phụ nữ này đã bị giật điện khi ngủ quên trong lúc nghe nhạc bằng tai nghe.

    Khoảng 1 tháng sau, Ấn Độ lại ghi nhận thêm một trường hợp nữa tại ngôi làng Pandyo, lần này là một thanh niên 22 tuổi. Anh chàng này đã nghe nhạc từ headphone, có nguồn phát từ một chiếc điện thoại đã được cắm sạc sẵn nhưng lúc đó nhà anh đang mất điện. Tuy nhiên khi nguồn điện được khôi phục trở lại, anh đã bị giật điện từ chiếc tai nghe và dẫn đến cái chết.

    Có thể nói đây là những tai nạn vô cùng đáng tiếc, có nguyên nhân đến từ những củ sạc, cáp sạc kém chất lượng và một phần là do ý thức người dùng. Bởi vậy, chúng ta thực sự nên bỏ thói quen vừa đeo tai nghe, vừa ngủ hoặc vừa cắm sạc vừa sử dụng smartphone, tránh gây ra những hậu quả khó lường.

    Quan trọng hơn, hãy sử dụng các thiết bị sạc pin chính hãng, chất lượng cao thay vì những phụ kiện kém chất lượng và không rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn cho cả bản thân và gia đình.

    Tham khảo Vice

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ