Vừa mới ra mắt, tính năng Face ID trên iPhone X đã bị Thượng nghị sĩ Mỹ thăm hỏi về vấn đề bảo mật và sự riêng tư

    M.Đ,  

    Không phải chỉ có iPhone X, điều này thực tế đã xảy ra trước đó với trường hợp của Touch ID khi Apple lần đầu tiên giới thiệu nó trên iPhone 5s.

    Ngau sau khi Apple chính thức giới thiệu iPhone X- chiếc iPhone đặc biệt nhân dịp kỉ niệm 10 năm bán iPhone của hãng, Thượng nghị sĩ Al Franken (D-MN), một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện về Bảo mật, Công nghệ và Luật pháp đã gửi một bức thư cho Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple với một số câu hỏi có liên quan đến sự riêng tư và tính bảo mật của tính năng Face ID có trên mẫu iPhone này.

    Tính năng Face ID sẽ hoàn toàn thay thế Touch ID trên iPhone X trong mọi tác vụ. Nó hoạt động bằng cách quét khuôn mặt người dùng ở dạng 3D để thực hiện mở khoá cũng như xác thức thanh toán Apple Pay. Và Apple cũng cho biết công nghệ này được đảm bảo bởi Secure Ancalve giống như cách mà họ tự tin về sự bảo mật của Touch ID. Ngoài ra hãng cũng tự tin khẳng định tính năng này sẽ không bao giờ dễ dàng bị qua mặt bằng một bức ảnh hay mặt nạ.

    Trong thư Franken bày tỏ rõ sự quan tâm của mình về cách mà Apple sẽ sử dụng tính năng Face ID trong tương lai. Ngoài ra ông cũng tò mò về việc Apple sẽ giải quyết như thế nào nếu như có vấn đề pháp lý với tính năng này trong trường hợp dữ liệu của Face ID bị đánh cắp chỉ bằng một bức ảnh.

    “Tuy nhiên,ngay sau sự ra mắt của Face ID, nhiều người đã bày tỏ những lo ngại về việc tính năng này có thể ảnh hưởng đến quyền cơ bản của người Mỹ. Họ đã có những suy đoán ban đầu về cách mà Apple có thể sử dụng dữ liệu về khuôn mặt trong tương lai và chất vấn về chất lượng và an ninh của công nghệ này.

    Điển hình là trước đó đã có những báo cáo khẳng định nhiều hệ thống nhận dạng khuôn mặt có tỷ lệ sai số cao hơn khi kiểm tra độ chính xác trong việc xác định màu sắc . Có nhiều lý giải cho điều này, một trong số đó chính là việc sự thiếu hụt dữ liệu khuôn mặt để xây dựng một hệ thống chất lượng cao. Bên cạnh đó, nhiều người dùng cũng lo lắng về vấn đề máy có thể bị mở khoá bằng hình ảnh hoặc mặt nạ của chính mình”.

    Frank yêu cầu Tim Cook phải trả lời 10 câu hỏi, một trong số đó thực tế đã được Apple trả lời trước đó tại sự kiện ra mắt. Dưới đây là những câu hỏi còn lại:

    - Apple có thể trích xuất dữ liệu Face ID từ thiết bị không, liệu Apple có lưu dữ liệu của Face ID từ xa và Apple có thể xác nhận rằng họ không có bất cứ kế hoạch nào sử dụng dữ liệu của người dùng cho các mục đích khác ngoài Face ID?

    - Nguồn gốc của một tỷ bức ảnh được sử dụng để thử nghiệm tính năng Face ID có nguồn gốc ra sao? Và bằng cách nào Apple khẳng định rằng hãng đã tạo nên một hệ thống tiêu chuẩn cao với rất nhiều các khuôn mặt khác nhau đã được thử nghiệm?

    - Face ID có thường xuyên tìm kiếm khuôn mặt và Apple có giữ lại các ảnh thô của các khuôn mặt đã từng được sử dụng để mở khóa thiết bị không? Apple sẽ giữ lại các dấu khuôn mặt của từng cá nhân hiện không phải là chủ sở hữu của thiết bị?

    - Apple đã thực hiện biện pháp bảo để vệ người dùng giúp họ ngăn chặn việc mở khóa iPhone X từ người lạ? Làm thế nào để phân biệt khuôn mặt của một người dùng từ ảnh hoặc mặt nạ?

    - Làm thế nào để Apple đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong việc truy cập vào dữ liệu dấu khuôn mặt của Apple hoặc của chính hệ thống Face ID?

    Thực tế Franken cũng đã làm điều tương tự khi Apple lần đầu tiên giới thịêu Touch ID trên iPhone 5s. Ông đã gửi một bức thư và yêu cầu Apple chỉ rõ cách hoạt động của tính năng này.

    Về những câu hỏi đặt ra cho Face ID, Franken yêu cầu Tim Cook phải có câu trả lời trước ngày 13/10/2017. Apple hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu này vì đây không phải là một trát đòi hầu toà. Tuy nhiên nhiều khả năng hãng vẫn sẽ chấp nhận và hợp tác trong việc cung cấp thông tin để tránh bị làm khó trong tương lai.

    Theo MacRumors

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ