Vượt mặt Apple, Xiaomi giành lại ngôi vương thiết bị đeo toàn cầu sau 5 năm
Thị trường thiết bị đeo vượt mốc 200 triệu máy năm 2025, Xiaomi trở lại vị trí số 1 với khoảng cách sát nút trước Apple và Huawei.
Sau 5 năm vắng bóng ở vị trí dẫn đầu, Xiaomi đã chính thức trở lại ngôi vương thị trường thiết bị đeo toàn cầu. Theo số liệu mới công bố từ Omdia, tổng lượng thiết bị đeo xuất xưởng trên toàn thế giới trong năm 2025 đã vượt mốc 200 triệu đơn vị, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong bức tranh tăng trưởng đó, Xiaomi chiếm 18% tổng thị phần, nhỉnh hơn Apple với 17% và Huawei ở mức 16%.
Khoảng cách giữa ba nhà sản xuất đứng đầu là cực kỳ sít sao, chênh lệch chưa đến 1 điểm phần trăm. Samsung và Garmin lần lượt giữ các vị trí tiếp theo với 9% và 5% thị phần. Cục diện này cho thấy thị trường thiết bị đeo đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay, khi bất kỳ biến động nhỏ nào cũng có thể làm thay đổi thứ hạng.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Xiaomi trở lại vị trí số một, mà còn ở sự thay đổi trong trọng tâm cạnh tranh. Theo Cynthia Chen, quản lý nghiên cứu của Omdia, cuộc đua không còn xoay quanh việc ai sở hữu màn hình tốt hơn, nhiều cảm biến hơn hay thời lượng pin dài hơn. Thay vào đó, sức mạnh hệ sinh thái mới là yếu tố quyết định. Mức độ liên kết chặt chẽ giữa thiết bị đeo với điện thoại, máy tính bảng, ô tô và hệ sinh thái nhà thông minh ngày càng đóng vai trò then chốt trong việc giữ chân người dùng.
Sự trở lại của Xiaomi không đến từ một sản phẩm đột phá đơn lẻ, mà từ chiến lược danh mục rộng. Dòng Mi Band tiếp tục ghi nhận sản lượng lớn ở phân khúc giá phổ thông, trong khi các mẫu smartwatch ở tầm giá thấp giúp nâng giá bán trung bình mà không đẩy thương hiệu quá sâu vào phân khúc cao cấp. Đồng thời, chiến lược “Human × Car × Home” cũng góp phần gia tăng sự gắn kết giữa thiết bị đeo với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái mà hãng đang mở rộng.
Trong khi đó, Apple vẫn duy trì vị thế thống trị ở phân khúc cao cấp. Các thiết bị đeo của hãng hưởng lợi từ khả năng tích hợp sâu với iPhone, chất lượng hoàn thiện cao và hệ thống tính năng chăm sóc sức khỏe ngày càng mở rộng. Huawei cũng xây dựng được chỗ đứng vững chắc, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, với danh mục sản phẩm đa dạng và định hướng ngày càng rõ rệt vào theo dõi thể thao chuyên nghiệp và công cụ sức khỏe nâng cao.
Bản thân mảng theo dõi sức khỏe cũng đang thay đổi nhanh chóng. Các thiết bị không còn dừng lại ở đếm bước chân hay đo nhịp tim cơ bản, mà chuyển sang theo dõi liên tục với nhiều chỉ số chuyên sâu hơn. Một số thương hiệu thậm chí thử nghiệm các thiết kế gọn nhẹ, tối giản hơn nhằm cải thiện sự thoải mái khi đeo 24/7.
Với khoảng cách thị phần chỉ tính bằng phần lẻ, năm 2026 hoàn toàn có thể chứng kiến một cuộc đảo chiều mới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Xiaomi đã chính thức giành lại vị trí số một. Trong giai đoạn tới, cuộc cạnh tranh có thể sẽ ít phụ thuộc vào phần cứng đơn thuần và tập trung nhiều hơn vào khả năng xây dựng hệ sinh thái đủ hấp dẫn để giữ chân người dùng lâu dài.
Xiaomi hiện vẫn đang có các dòng sản phẩm thiết bị đeo bán cực kỳ chạy tại Việt Nam như Xiaomi Band 10 giá khoảng 800 - 900K, REDMI Watch 5 Lite giá hơn 1 triệu đồng hay Xiaomi Watch S4 giá hơn 3 triệu đồng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tôi đã bỏ lại Leica ở phòng khách sạn chỉ vì chiếc điện thoại này
Một quyết định không mấy dễ dàng nhưng cuối cùng chiếc điện thoại ấy không làm tôi thất vọng.
-
Giám đốc mảng Camera của Xiaomi: Mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với Leica bắt nguồn từ một triết lý chung - mang linh hồn trở lại với nhiếp ảnh di động