Warner Bros chèo kéo ngôi sao trong Black Panther về làm Superman cho đội DC

    DG,  

    Mặc dù đang bận rộn với rất nhiều dự án khác, Warner Bros vẫn không bỏ quên Superman, nhưng Henry Cavill lại không phải lựa chọn hàng đầu của họ.

    Trong vòng 2 năm trở lại đây, DCEU đã bắt đầu đón nhận những tín hiệu tích cực từ 2 bom tấn Aquaman và mới nhất là Joker. Cả hai đều vượt mốc doanh thu 1 tỉ USD, trong đó Joker là bộ phim R-rated đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Sắp tới, Warner Bros cũng đang ấp ủ rất nhiều kế hoạch tiềm năng khác như Wonder Woman 1984 hay Birds of Prey.

    Tuy nhiên, dường như cả Warner Bros lẫn DC đều cảm thấy họ đang nợ Superman một bom tấn thực sự, xứng tầm với siêu anh hùng nổi tiếng nhất nhì thế giới này. Trong vòng 13 năm qua, Superman đã được reboot đến 2 lần với Brandon Routh trong Superman Returns (2006); và Henry Cavill trong Man of Steel (2013). Thế nhưng hai phần phim này vẫn chưa thực sự có thể thỏa mãn fan hâm mộ.

    Đó là lý do vì sao từ đầu năm nay, Warner Bros vẫn đang ráo riết tìm kiếm những ứng viên thích hợp để trở thành Superman trong phần phim tiếp theo của hãng. Và một trong những cái tên họ nhắm đến là Michael B. Jordan, nam diễn viên từng rất thành công với vai phản diện Erik “Killmonger” Stevens trong Black Panther (2018).

    Warner Bros chèo kéo ngôi sao trong Black Panther về làm Superman cho đội DC - Ảnh 1.

    Warner Bros đã nhắm đến ngôi sao trong Black Panther cho phần phim Superman tiếp theo.

    Theo trang tin Variety cho biết Michael đã trực tiếp trao đổi với đại diện của Warner Bros về dự án này hồi đầu năm nay. Mặc dù cả 2 bên vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào nhưng khả năng Michael thay thế Henry Cavill để trở thành siêu nhân mới cũng không phải là không thể xảy ra.

    Trong buổi phỏng vấn mới đây với MC kì cựu Oprah Winfrey, Michael đã thẳng thắn chia sẻ anh rất hứng thú với Superman, nhưng là phiên bản Superman của Earth-23 cơ. Anh cho biết Superman này theo nguyên tác truyện tranh là người da màu, đồng thời cũng là Tổng thống Hoa Kỳ, cực kì phù hợp với anh. 

    Michael cũng thừa nhận nếu nhận lại vai Superman từ Henry Cavill, anh sẽ phải đối mặt với việc fan sẽ so sánh anh với những phiên bản siêu nhân trước đây. Anh không hề thích điều này và muốn có một vai diễn mới chưa từng ai thử sức hơn, như là Superman của Earth-23 chẳng hạn.

    Warner Bros chèo kéo ngôi sao trong Black Panther về làm Superman cho đội DC - Ảnh 2.

    Michael B. Jordan muốn vào vai Superman của Earth-23 thay vì là Clark Kent mà khán giả đã quá quen thuộc trên màn ảnh lớn.

    Mặt khác, Henry Cavill đã từng vào vai Superman trong 3 phần phim của DCEU là Man of Steel, Batman vs. Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (2017). Năm 2018, đại diện của Warner Bros từng khẳng định hãng chưa có bất cứ kế hoạch cụ thể nào dành cho Henry trong thời gian tới. Và sự thật là họ đang nhắm vào khai thác những siêu anh hùng khác với The Batman, The Suicide Squad, và Black Adam, tất cả đều sẽ ra mắt trong năm 2021.

    Henry cũng đang rất bận rộn với series The Witcher, sẽ chính thức phát sóng vào tháng 12 tới đây. Netflix đã xác nhận sẽ sản xuất mùa 2 của series này, đồng thời tuyên bố họ muốn The Witcher kéo dài trong ít nhất 5 năm nữa. Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn mới đây với tờ Men’s Health, Henry cũng khẳng định anh vẫn chưa muốn từ bỏ Superman và còn rất nhiều ý tưởng, câu chuyện mà anh muốn hoàn thành với vai diễn này.

    Theo Polygon, ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ