Xem quá trình mở hộp đồ chơi công nghệ nhái cực độc chỉ có ở Trung Quốc

    Neo,  

    Trung Quốc luôn nổi tiếng là thị trường bán và sản xuất các sản phẩm nhái giả, đặc biệt là các thiết bị và tiện ích công nghệ.

    Vừa qua, biên tập viên Dom Esposito của trang 9to5Mac đã có một chuyến công tác tới Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi sản xuất các sản phẩm công nghệ của các hãng như Apple.

    Sau khi dạo qua chợ thiết bị điện tử ở Thâm Quyến, Esposito đã khoe một số thiết bị nhái, giả mà anh mua được với giá dưới 200 nhân dân tệ.

    Đầu tiên, anh khoe một pin dự phòng làm bằng vàng 24-karat giả bởi công ty công ty giả có tên iPhone Gold Co.. Trụ sở của công ty này tại London cũng là giả nốt.

    Pin dự phòng này có đầy đủ các kết nối từ 30 chân dành cho thiết bị iOS cũ tới USB, microUSB và Lightning. Bên trong nó còn có một chiếc gương nhỏ.

    Thậm chí nó còn có thể được sử dụng như một chiếc đèn pin.

    Nhìn bên ngoài, vỏ hộp chiếc iPhone 6 này trông khá đẹp.

    Chiếc iPhone trong hộp cũng rất giống iPhone 6 thật.

    Nhưng thực chất nó là một pin dự phòng có hình dáng và kích thước giống hệt iPhone 6. Nút home của nó có thể chuyển sang màu xanh để thể hiện còn pin để sạc khi bạn nhấn vào nó.

    Thậm chí mặt sau của máy còn có các thông tin chứng nhận của FCC.

    Tiếp theo Esposito khoe hai chiếc điện thoại cơ bản với hình dáng ô tô đồ chơi. Mặc dù nhỏ gọn và có hình dáng vô cùng đặc biệt nhưng những chiếc điện thoại này vẫn cung cấp những tính năng cơ bản như nhắn tin, gọi điện.

    Trung Quốc luôn đi trước thời đại. iPhone 7 chưa ra mắt nhưng họ đã có phụ kiện dành cho smartphone này.

    Hộp của chiếc tai nghe dành cho iPhone 7 này còn in hình Steve Jobs, CEO quá cố của Apple. Đây là một chiêu trò quảng cáo cực kỳ lố bịch.

    Logo của Apple được gắn lên sản phẩm đập tan những nghi ngờ về tính hợp pháp của nó.

    Còn đây là chiếc "boss phone", điện thoại dành cho ông chủ.

    Nó được sản xuất bởi "MotoroNa" và bản nhạc khởi động của chiếc điện thoại này là độc nhất vô nhị. Mời bạn xem video cuối bài để nghe bản nhạc khởi động này.

    Máy có màn hình 2.8 inch cảm ứng với dung lượng lưu trữ 391 kilobytes. Màn hình khóa và giao diện hệ điều hành của máy cực giống iOS.

    Bạn có thể sử dụng điện thoại này như một chiếc đèn pin.

    Ưu điểm lớn nhất của chiếc điện thoại chính là dung lượng pin lên tới 16.800 mAh, cung cấp hơn 1 tuần sử dụng. Và đương nhiên không thể bỏ qua chiếc ăng-ten bổ sung của máy, thứ khiến nó trở nên ấn tượng hơn nữa.

    Cuối cùng, Esposito đập hộp một chiếc kính râm kèm tai nghe. Chưa rõ ngoài tính năng tai nghe kết nối qua Bluetooth chiếc kính này còn có tác dụng gì khác nữa không.

    Mời các bạn cùng xem video dưới đây để thấy rõ hơn về các sản phẩm nhái, giả kỳ cục mà Espotiso tìm thấy ở Thâm Quyến, Trung Quốc:

    Những thiết bị công nghệ nhái, giả chỉ có ở Trung Quốc

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ