Xiaomi sẽ tiếp tục "đẻ" nhiều hơn nữa trong năm 2017 để kích thích tăng trưởng

    Tuấn Hưng,  

    Vốn đã "mắn đẻ", giờ lại còn cho ra nhiều "con" hơn.

    Hai năm gần đây, may mắn đã không mỉm cười với Xiaomi. Công ty từng được mệnh danh là “Apple của Trung Quốc” đã phải chật vật với tình trạng tăng trưởng chậm chạp và bị soán ngôi cũng như tụt dốc xuống xếp thứ 4 trong danh sách các nhà sản xuất điện thoại nội địa Trung Quốc. Hai kẻ lật đổ Xiaomi và cướp lấy vị trí thứ 2 và 3, không ai khác, chính là Oppo và Vivo.

    CEO Lei Jun
    CEO Lei Jun

    Theo tờ Digitimes, nguồn tin của họ đã chỉ ra rằng xu hướng này vẫn tiếp diễn trong Q1/2017, khi mà doanh số smartphone Xiaomi bán ra vẫn thấp hơn dự đoán của công ty này, mặc dù mới tung ra 2 chiếc flagship là Mi Mix và Mi Note 2.

    Để có thể lật lại thế cờ và tăng cường khả năng cạnh tranh của mình, Xiaomi được cho là sẽ “ra lò” thêm nhiều mẫu điện thoại thuộc phân khúc tầm trung và cao cấp nữa trong năm 2017.

    Ra Mi Mix và Mi Note 2 nhưng doanh số bán smartphone của Xiaomi vẫn không được như kỳ vọng
    Ra Mi Mix và Mi Note 2 nhưng doanh số bán smartphone của Xiaomi vẫn không được như kỳ vọng

    Nguồn tin kể trên cũng hé lộ rằng họ sẽ tăng cường khả năng quản lý nguồn hàng bằng cách tìm kiếm nhiều hãng bên thứ 3 khác để mua lại một số linh kiện và thành phần của máy, và công ty điện tử Truly Opto-electronics là một trong những lựa chọn cung cấp màn hình hàng đầu cho Xiaomi.

    Sau nhiều thông tin rò rỉ vào hồi đầu tháng này, hôm nay Xiaomi đã xác nhận rằng họ sẽ “trình làng” vi xử lý Pinecone vào ngày 28/2 tới đây. Mặc dù đây là bước ngoặt đánh dấu tiềm năng cũng như đưa tên tuổi “Apple Trung Quốc” lên cao, nhưng chúng ta cần phải đợi đến khi nó ra mắt để đánh giá, xem xét về mặt hiệu năng, độ hao pin và tính ổn định của nó.

    Theo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ