"Xin lỗi Samsung, iPhone mới là chiếc điện thoại đáng mua nhất mỗi năm": Tôi sẽ giải thích lý do vì sao

    Mạnh Kiên,  

    Nếu để mua điện thoại mới mỗi năm, iPhone là lựa chọn hợp lý nhất. Tuy nhiên, điện thoại Samsung lại xứng đáng là thiết bị đáng dùng trong thời gian dài.

    Đừng hiểu nhầm, không phải điện thoại Samsung không tốt bằng iPhone. Chỉ là nếu để chọn chiếc điện thoại để nâng cấp hàng năm thì iPhone luôn lý tưởng, nhưng sử dụng điện thoại lâu dài trong vòng vài năm thì Samsung sẽ là giao dịch hợp lý.

    Đó là quan điểm của cây bút Philip Berne từ Tech Radar. Dưới đây là lý giải của anh.

    Sẽ mua iPhone 15

    Tất nhiên tôi sẽ mua iPhone 15 trong năm nay. Trên thực tế, tôi sẽ mua mẫu iPhone 15 Pro chứ không phải Max hay hay bất cứ thứ gì. Tôi muốn camera tốt nhất, nhưng không phải màn hình lớn nhất.

    Tôi không có 1.000 USD để mua điện thoại, vì vậy tôi sẽ đổi chiếc iPhone 14 Pro của mình và trả phần chênh lệch. Có lẽ tôi sẽ làm điều tương tự vào năm tới, vì iPhone đã được chứng minh là đáng để nâng cấp hàng năm và đó là chiếc điện thoại duy nhất tôi mua cứ mỗi khi ra mắt.

    Với tư cách là người chuyên đánh giá điện thoại, tôi mang theo rất nhiều thiết bị bên mình, nhưng tôi cũng sở hữu một số điện thoại tự mua, bao gồm iPhone 14 Pro và Galaxy S23 Ultra.

    Vậy tại sao tôi sẵn sàng nâng cấp iPhone mỗi năm nhưng sẽ vẫn giữ Galaxy S23 Ultra trong túi ít nhất một thời gian dài nữa?

    "Xin lỗi Samsung, iPhone mới là chiếc điện thoại đáng mua nhất mỗi năm": Tôi sẽ giải thích lý do vì sao- Ảnh 1.

    Trên hết, iPhone giữ giá trị tốt hơn bất kỳ thiết bị nào khác, đặc biệt là khi bạn đổi nó lại cho Apple để lấy một chiếc iPhone mới. Sau khi giao dịch, tôi dự kiến sẽ chỉ phải trả nhiều nhất là 200 - 300 USD cho chiếc điện thoại mới. Nếu đổi cho nhà mạng đang sử dụng, thậm chí tôi có thể nhận được điện thoại mới miễn phí.

    Ngay cả khi tôi không đổi iPhone, nó vẫn giữ được giá trị tốt trên thị trường. Điện thoại của tôi lúc mua có giá 1.000 USD nhưng bây giờ tôi có thể dễ dàng bán nó trên Swappa.com với giá 800 USD hoặc hơn. Điều này giúp tôi có chi phí mua chiếc điện thoại tiếp theo.

    Chiếc Galaxy S23 Ultra của tôi có giá khoảng 1.300 USD và hiện có thể bán được với giá 850 USD trên Swappa. Đó là mức khấu hao rất lớn đối với một chiếc điện thoại hàng đầu của Samsung trong ít nhất nửa năm nữa.

    Apple đang đi sau

    Một lý do lớn khác khiến tôi nâng cấp lên iPhone mỗi năm là Apple còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện.

    Điện thoại của Apple thật tuyệt vời, bóng bẩy và tinh tế. Chúng không có nhiều tính năng hay có quá nhiều lựa chọn và tùy chỉnh. Đôi khi, tôi thích điều đó. Nhưng có những lúc tôi muốn mình sở hữu những tính năng mới nhất.

    "Xin lỗi Samsung, iPhone mới là chiếc điện thoại đáng mua nhất mỗi năm": Tôi sẽ giải thích lý do vì sao- Ảnh 2.

    Vì vậy, tôi cũng hài lòng với chiếc Galaxy được trang bị nhiều công nghệ mới của mình. Những chiếc điện thoại Google Pixel tốt nhất cũng có những tính năng đáng giá mà bạn sẽ không tìm thấy trên iPhone, chẳng hạn như tính năng chỉnh sửa ảnh tích hợp.

    Ngoài ra, còn có những tính năng ghi âm thú vị giúp phân tách và gắn nhãn các giọng nói khác nhau nếu bạn ghi âm các cuộc phỏng vấn và trò chuyện. Tôi cũng thích trải nghiệm các mẫu mới lạ như OnePlus 11 hoặc Oppo Find X6 Pro mà bản thân có dịp cầm trên tay.

    iPhone vẫn đang bắt kịp cuộc chơi. Camera của máy thuộc loại hàng đầu nhưng vẫn thiếu một số tính năng. Không có ống kính siêu zoom như trên Galaxy S23 Ultra. Không có cảm biến một inch hoặc đa dạng chế độ chụp. Máy ảnh vẫn còn khá cơ bản. Nó chụp những bức ảnh tuyệt vời nhưng khả năng chưa toàn diện.

    Apple cũng có nhiều điều phải làm về phần mềm cùng khả năng đa tác vụ và tùy biến mà Apple có thể mượn từ điện thoại Android.

    Tôi cảm thấy ổn về cách mà công ty thận trọng trong việc thay đổi giao diện, nhưng iOS đang ngày càng trì trệ và một màu.

    Apple cũng có một số phần cứng cần phải cải thiện. Mặc dù chip xử lý Bionic giúp iPhone nhanh hơn bất kỳ điện thoại Android nào cùng khả năng hoạt động hiệu quả, mượt mà, nhưng điện thoại Apple sạc chậm so với các đối thủ Android.

    Hy vọng USB-C sẽ cho phép iPhone trong tương lai sạc nhanh hơn. Đây chưa bao giờ là yếu tố bán hàng của Apple, nhưng tôi muốn thấy họ tập trung hơn vào việc tối ưu pin và năng lượng trên thiết bị.

    "Xin lỗi Samsung, iPhone mới là chiếc điện thoại đáng mua nhất mỗi năm": Tôi sẽ giải thích lý do vì sao- Ảnh 3.

    Tại sao tôi sẽ giữ Galaxy S23 Ultra lâu hơn iPhone?

    Samsung hiện tại vẫn bán Galaxy S22 Ultra và so với Galaxy S23 Ultra của tôi, sự khác biệt là không đáng kể. Máy ảnh của tôi có cảm biến 200MP so với cảm biến 108MP trên S22 Ultra, nhưng các cảm biến đó có cùng kích thước nên chất lượng hình ảnh không có bước nhảy vọt lớn.

    Điện thoại Samsung cải tiến chậm rãi và ổn định theo thời gian, thỉnh thoảng có những biến chuyển khi công ty quyết định đã đến lúc phải thay đổi lớn.

    Có thể khó nhận ra sự khác biệt qua từng năm, đặc biệt đối với một chiếc điện thoại đã ở thế hệ mới nhất. Cho đến khi một công nghệ mới xuất hiện, Samsung chỉ có thể mang đến cho bạn kích thước lớn hơn, nhanh hơn và những thứ đại loại thế.

    Mặt khác, Apple có một số thành phần tiên tiến nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Bởi vậy, việc chờ đợi những chiếc iPhone mới hàng năm là xứng đáng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ