Xu hướng smartphone năm 2018, OPPO đã đi trước các đối thủ một bước.

    A.D,  

    Sau một năm 2016 nhàm chán khi hầu hết chiếc flagship của các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới chỉ nhận được các nâng cấp nhẹ nhàng so với các phiên bản đời trước, năm 2017 đang chứng kiến sự sôi động chưa từng thấy trên thị trường smartphone thế giới trong nhiều năm qua. Nhiều hãng từng làm mưa làm gió trên thị trường, như Sony, HTC hay Motorola, giờ đây đều đang lùi dần vào dĩ vãng, trong khi đó, những cái tên mới như Huawei, Xiaomi, Oppo hay Vivo lại đang liên tiếp nổi lên.

    Không chỉ vậy, năm 2017 còn chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ về phần cứng và hàng loạt tính năng mới cho smartphone. Trên thực tế, vào những năm trước, những thay đổi về phần cứng và việc bổ sung các tính năng mới vẫn luôn diễn ra. Nhưng phải đến năm nay, những thay đổi này mới đủ chín muồi để trở thành các xu hướng dẫn dắt các nhà sản xuất.

    Một năm với các xu hướng mới đáng chú ý

    Thay đổi đáng chú ý đầu tiên là tỷ lệ màn hình mới. Kể từ khi iPhone ra mắt cho đến nay, các màn hình tỷ lệ 16:9 đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong thế giới smartphone. Nhưng trong năm 2017, mở đầu là chiếc Samsung Galaxy S8 và LG G6, sau đó lần lượt nhiều nhà sản xuất tên tuổi khác cũng trình làng các thiết bị với tỷ lệ màn hình tương tự.

    So với màn hình tỷ lệ 16:9 trước đây, màn hình 18:9 mang lại diện tích khung hình lớn hơn, nội dung hiển thị nhiều hơn. Quan trọng hơn, với xu hướng ngày càng nhiều người thích xem phim trên điện thoại, màn hình tỷ lệ 18:9 giúp tận hưởng bộ phim trọn vẹn hơn, khi loại bỏ được các vạch đen ở hai bên màn hình hay khung hình bộ phim không bị crop lại.

    Chuyển sang tỷ lệ màn hình 18:9 cũng kéo theo những thay đổi khác. Để không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng thiết bị khi kích thước màn hình thay đổi, viền màn hình được làm mỏng hơn, phím Home và hàng loạt phím cứng ở mặt trước thiết bị cũng bị loại bỏ. Không còn phím Home ở mặt trước, các nhà sản xuất không chỉ phải tìm một vị trí khác cho máy quét vân tay, mà còn phải tìm đến các phương thức mở khóa thiết bị khác. Đó là lý do vì sao mở khóa bằng gương mặt đang nổi lên như một sự thay thế thích hợp.

    Loại bỏ phím Home phía trước làm máy quét vân tay phải lùi về phía sau.

    Năm 2017 cũng chứng kiến những thay đổi lớn cho phần cứng tiêu chuẩn của camera trên smartphone. Khi cuộc đua số chấm trên camera đã lùi xa, camera kép lại nổi lên như một tiêu chuẩn cần phải có. Với camera kép, những hiệu ứng như chụp ảnh xóa phông hay zoom quang học 2x đã trở thành điều khả thi đối với người dùng smartphone.

    Chụp ảnh selfie xóa phông bằng camera trước đang trở thành một tiêu chuẩn phải có trên các flagship. Nhu cầu chụp hình của người dùng ngày càng khắt khe hơn trước. Người ta cần smartphone chụp phải đẹp, phải “chuyên nghiệp” (xóa phông là 1 ví dụ căn bản) nhưng mức giá lại vừa phải.

    OPPO F5 – thiết bị tầm trung nhưng đón trước cả xu hướng flagship

    Trong khi hàng loạt xu hướng phần cứng mới đang nhanh chóng nổi lên trong năm nay, nhưng với việc các nhà sản xuất luôn muốn hướng người dùng đến những dòng sản phẩm cao cấp, các thiết bị tầm trung thường bị cắt giảm bớt những tính năng thời thượng, chỉ được nâng cấp nhẹ với một hoặc hai xu hướng phần cứng mới mà thôi. Nếu áp dụng cùng lúc tất cả các tính năng cao cấp bao gồm: màn hình 18:9, tích hợp AI, camera kép ở phía trước… sẽ khiến giá thành sản phẩm tăng nhiều hơn trước. Điều đó là quy luật tất yếu trong sản xuất phần cứng.

    Nhưng điều này lại không hoàn toàn đúng với OPPO khi hãng tung ra chiếc F5 mới, thiết bị cho thấy khả năng đáp ứng nhanh nhạy với các xu hướng thời thượng của mình. Nổi bật hơn cả là màn hình tràn viền theo xu hướng tỷ lệ mới 18:9. Tỷ lệ màn hình mới cho phép OPPO đưa cả màn hình rộng kích thước 6 inch vào trong một thiết bị có kích thước vừa vặn với hầu hết người dùng.

    Trong khi màn hình tràn viền tỷ lệ 18:9 đã trở thành điểm nhấn lớn nhất cho thiết kế của OPPO F5, đi kèm với nó là một tính năng thời thượng khác mới chỉ xuất hiện trên những chiếc flagship cao cấp nhất hiện nay: mở khóa bằng gương mặt.

    Dưới góc độ công thái học, việc loại bỏ phím Home ở mặt trước và đặt máy quét vân tay ở mặt lưng thiết bị rõ ràng sẽ làm việc mở khóa thiết bị của người dùng trở nên khó khăn hơn khi phải lần tìm nó. Khi đó mở khóa bằng gương mặt nổi lên như một sự thay thế thích hợp, OPPO đã nhanh chóng áp dụng nó trên chiếc F5 với tính năng Face Unlock rất nhanh và tiện dụng.

    Không chỉ vậy, OPPO F5 còn mang trên mình một xu hướng thú vị khác: tính năng AI selfie, cho phép máy có thể học dần cách tự sướng để tạo ra các bức selfie ngày càng ảo hơn. Ngoài ra, camera trước còn mang lại tính năng selfie xóa phông, làm mờ đi phần hậu cảnh không cần thiết, để chủ thể bức ảnh trở nên nổi bật hơn.

    Điều gì sẽ đến vào năm sau

    Năm 2018 vẫn chưa bắt đầu nhưng có thể thấy OPPO đã sẵn sàng đón trước xu hướng trong năm tới. Với một năm 2017 khởi đầu của những xu hướng mới, dễ thấy năm 2018 sẽ là thời gian các hãng smartphone hoàn thiện những xu hướng này.

    Face Unlock của OPPO dù rất nhanh chóng, tiện dụng trong việc mở khóa thiết bị, nhưng nó vẫn còn một khoảng cách khá xa so thiết bị cao cấp về khả năng bảo mật. Nhưng điều đó không phải vấn đề quá lớn với người dùng thông dụng, chỉ muốn có cách mở smartphone nhanh và tiện dụng nhất có thể. Thêm vào đó, OPPO cũng là hãng rất nhanh nhạy trong phát triển công nghệ. Thay vì phải mất đến 3 năm như dự đoán của một số nhà phân tích, các nguồn tin mới đây cho biết, năm sau OPPO dự kiến sẽ trình làng những mẫu flagship trang bị công nghệ quét gương mặt 3D như Face ID, do hãng tự phát triển.

    Với một thiết bị tầm trung có đầy đủ "món ăn chơi" như OPPO F5, liệu các đối thủ sắp tới sẽ đối phó với đối thủ này như thế nào? Sẽ là một cuộc đua rất thú vị phía trước.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ