Sau 6 tháng tự mày mò trên mạng, thanh niên châu Phi tự chế thành công máy tính bảng cho người nghèo

    Tuấn Anh Lê Viết,  

    Arthur Zang, một nhà phát minh 26 tuổi tại Cameroon, đã phát minh ra chiếc máy tính bảng Cardio Pad, là chiếc máy tính bảng phục vụ y tế đầu tiên tại châu Phi.

    Arthur Zang tốt nghiệp đại học năm 2007 chuyên ngành khoa học máy tính. Năm 2009, sau khi anh nghe một chuyên gia về tim mạch nói về sự cần thiết của một thiết bị y tế dành cho những người dân ở vùng hẻo lánh. Zang đã quyết tâm phát minh ra một thiết bị y tế cầm tay.

    Thông qua mạng internet, Zang đã mất 6 tháng để tự học về điện tử y tế trên mạng vì ở Cameroon có rất ít trường đại học đào tạo về điện tử y tế. Anh nói: “Sau 6 tháng mày mò trên internet, tôi đã có thể thiết kế một thiết bị điện tử. Đây thực sự là một thử thách lớn đối với tôi nhưng bù lại tôi đã được mạng internet giúp đỡ.

     Arthur Zang - nhà phát minh trẻ tuổi với thiết bị Cardio Pad của mình.

    Arthur Zang - nhà phát minh trẻ tuổi với thiết bị Cardio Pad của mình.

    Thiết bị này sẽ hỗ trợ các nhân viên chăm sóc sức khỏe ở các vùng hẻo lánh thực hiện kiểm tra tim mạch và gửi kết quả tới các chuyên gia thông qua đường truyền di động.

    Hiện tại, hai thiết bị Cardio Pad của Zang đã đang được thử nghiệm các các nhân viên chăm sóc y tế của làng Mbankomo, cách thủ đô Yaounde, Cameroon 25km.

    Anh Zang phát biểu về cảm hứng sáng chế ra thiết bị này:

    Ở Cameroon hiện nay chúng tôi chỉ có 50 vị bác sĩ tim mạch phục vụ hơn 20 triệu người, và tất cả những vị bác sĩ tim mạch này đều làm việc ở các bệnh viện lớn ở thành phố. Nên mỗi người dân nếu ở xa phải di chuyển vào trong thành phố mỗi lần họ muốn thực hiện xét nghiệm tim mạch.

    Arthur Zang đã đăng kí bằng sáng chế cho thiết bị Cardio Pad của mình, đi kèm với thiết bị này sẽ là một bộ chẩn đoán đầy đủ. Mục đích của thiết bị này là giải quyết vấn đề đi lại xa xôi tốn thời gian của người dân ở vùng hẻo lánh bằng biện pháp thực hiện kiểm tra tim mạch ngay tại chỗ, công việc kiểm tra này có thể được các nhân viên y tế tại địa phương thực hiện mà không cần đến một chuyên gia về tim mạch.

    Chiếc máy tính bảng Cardio Pad.
    Chiếc máy tính bảng Cardio Pad.

    Cardio Pad sử dụng một bộ cảm biến chứa 4 điện cực không dây, bộ cảm biến này sẽ được gắn vào người bệnh nhân, sau đó sẽ truyền tín hiệu vào Cardio Pad qua bluetooth, dữ liệu mà Cardio Pad thu được sẽ là kết quả điện tâm đồ điện tử của người bệnh.

    Sau đó, các nhân viên y tế có thể truyền tải kết quả điện tâm đồ trên tới một trung tâm dữ liệu quốc gia, từ đó các chuyên gia tim mạch ở vùng đô thị có thể nhận được kết quả điện tâm đồ, làm chẩn đoán, và gửi lại nhân viên y tế tại đó cùng với tên các loại thuốc cần thiết cho bệnh nhân.

     Kết quả đo điện tâm đồ của người bệnh sẽ được chuyển đến cho các chuyên gia tim mạch.

    Kết quả đo điện tâm đồ của người bệnh sẽ được chuyển đến cho các chuyên gia tim mạch.

    Arthur Zang hy vọng sau khi sản xuất ra chiếc máy tính bảng này, công ty của anh sẽ bán nó với giá vào khoảng 3.000 tới 3.500 USD ở châu Phi, trong khi đó những thiết bị tương tự đều có giá gấp đôi mà lại không cầm tay được.

    Năm ngoái, Zang được nhận giải thưởng Ứng dụng Công nghệ của Rolex và được phần thưởng trị giá 55.677 USD. Zang sẽ sử dụng số tiền này để sản xuất ra 100 thiết bị Cardio Pad, phân phát cho 10 tỉnh mỗi tỉnh 10 chiếc.

    Theo Rising Africa

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ