04 Lý do để làm việc và gắn bó lâu dài cùng Luxoft Việt Nam

    PV,  

    Dựa theo bản khảo sát thực hiện gần đây bởi Blessing White - công ty toàn cầu trong lĩnh vực phát triển nhân sự, 25% nhân viên tỏ ra mãn nguyện hơn nếu được trao cơ hội để làm những gì họ giỏi nhất và 5% người trực tiếp thừa nhận rằng cơ hội phát triển sự nghiệp và đào tạo sẽ gia tăng sự hài lòng của họ trong công việc.

    Theo đó, để giúp người lao động phát huy hết năng lực của bản thân cũng như sẵn sàng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp thì việc tạo cho họ một môi trường làm việc linh hoạt, cũng như tạo điều kiện để họ phát triển kỹ năng là vô cùng quan trọng.

    Là thành viên của tập đoàn Luxoft toàn cầu, sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao cấp, cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ cho những ngành công nghiệp khổng lồ trên toàn cầu như công nghiệp máy báy, công nghiệp ô tô, tài chính – ngân hàng, viễn thông,… Luxoft Việt Nam đã trở thành một tập thể gắn kết và đầy nội lực với hơn 100 nhân viên và đạt mức tăng trưởng 34% mỗi năm. Tiếp tục phát triển mạnh mẽ, Luxoft Việt Nam trở thành nơi làm việc hấp dẫn thu hút nhân lực CNTT Việt Nam với những nguyên nhân sau:

    Môi trường làm việc đa quốc gia với những dự án công nghiệp lớn trên toàn cầu.

    Với những khách hàng thuộc những ngành công nghiệp lớn như xe hơi, máy bay, tài chính – ngân hàng, viễn thông,… các kỹ sư CNTT Luxoft Việt Nam liên tục được tiếp xúc và cập nhật những phát triển công nghệ mới từ các kỹ sư CNTT nước ngoài thuộc tập đoàn Luxoft, được tham gia vào những dự án quy mô toàn cầu trong môi trường làm việc đa quốc gia. “Làm việc tại Bộ phận Ô tô, chúng tôi cùng phát triển các hệ thống âm thanh giải trí trên xe hơi, mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời với những công nghệ mới nhất.” Anh Nguyễn Thái An (Trưởng Bộ phận Ô tô – Luxoft Việt Nam) chia sẻ.

    Các kỹ sư CNTT Việt Nam và nước ngoài cùng làm việc tại Luxoft Việt Nam
    Các kỹ sư CNTT Việt Nam và nước ngoài cùng làm việc tại Luxoft Việt Nam

    Được đào tạo và phát triển bản thân

    Phòng Đào tạo tại Luxoft Việt Nam được trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại như: hệ thống bảng tương tác thông minh màn hình rộng, các thiết bị nghe nhìn tối ưu,… cùng với các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm, giúp mỗi nhân viên Luxoft nâng cao năng lực cá nhân, thỏa sức sáng tạo để phát triển sự nghiệp cùng Luxoft. “Các khóa học của Luxoft nhằm củng cố cho chúng tôi kiến thức về kỹ thuật cũng như về kỹ năng mềm, tôi rất vui vì điều này và đây là những lí do mà tôi quyết định chọn Luxoft để gắn bó lâu dài” Anh Nam Kha (Kỹ sư kiểm thử tự động cao cấp) cho biết.

    Các khóa đào tạo về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm do các chuyên gia Luxoft tham gia đào tạo

    Môi trường làm việc linh hoạt và thân thiện

    Khi nói về môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp, chị Nguyễn Thanh An (Test Manager) vui vẻ chia sẻ: “Tại Luxoft, chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp mà đã trở thành thành viên trong 1 gia đình lớn Luxoft Việt Nam.” Thật vậy, bên cạnh việc tạo sự thoải mái và linh hoạt trong công việc, Luxoft Việt Nam còn đầu tư phòng giải trí, phòng đọc sách, phòng ăn,… với những hoạt động nội bộ sôi nổi, góp phần tạo sự gắn kết giữa các thành viên cũng như sự gắn bó giữa nhân viên và Doanh nghiệp.

    Những hoạt động nội bộ góp phần tạo nên sự gắn kết và gắn bó lâu dài của nhân viên tại Luxoft Việt Nam
    Những hoạt động nội bộ góp phần tạo nên sự gắn kết và gắn bó lâu dài của nhân viên tại Luxoft Việt Nam

    Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ

    Là một trong những người tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT trẻ tại Việt Nam, Luxoft xây dựng và triển khai những chương trình đào tạo do các chuyên gia CNTT đến từ tập đoàn Luxoft trực tiếp giảng dạy như chương trình Lập trình viên tập sự Luxoft Automotive University (LAU) hay chương trình kết hợp với Khoa Kỹ thuật Phần mềm (trường ĐH CNTT) xây dựng phòng lab,… trao cơ hội, định hướng nghề nghiệp, khơi gợi đam mê công nghệ cho các bạn trẻ Việt Nam. Là một Lập trình viên tập sự của chương trình LAU, anh Lê Việt Quốc cho biết: ”Tham gia chương trình LAU của Luxoft, mình học được rất nhiều về lập trình, về cách làm việc và cách giao tiếp với khách hàng. Mình hi vọng sau chương trình sẽ có thể trở thành thành viên chính thức của Luxoft."

    Luxoft Việt Nam triển khai các chương trình đào tạo, khuyến khích và khơi gợi đam mê công nghệ, thúc đẩy phát triển nhân lực CNTT tại Việt Nam
    Luxoft Việt Nam triển khai các chương trình đào tạo, khuyến khích và khơi gợi đam mê công nghệ, thúc đẩy phát triển nhân lực CNTT tại Việt Nam

    “Liên tục chào đón những tài năng mới, Luxoft VN đã và đang ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ, là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại VN” Ông Lã Mạnh Cường (TGĐ Luxoft Việt Nam) chia sẻ. Có thể nói Luxoft Việt Nam không chỉ cung cấp môi trường làm việc chuyên nghiệp, kinh nghiệm quốc tế mà còn là lựa chọn hấp dẫn để người lao động làm việc và gắn bó dài lâu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày