Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới, trong đó, 5 thương hiệu đứng đầu đều thuộc về các công ty công nghệ.
Nhờ lợi nhuận khổng lồ và giá trị vốn hóa thị trường tăng cao, các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã củng cố quyền lực của họ trong những năm gần đây.
5 thương hiệu xếp đầu bảng là Apple (sản phẩm chủ chốt là điện thoại thông minh), Google (công cụ tìm kiếm), Microsoft (phần mềm), Facebook (mạng xã hội) và Amazon (thương mại điện tử) đều thống trị trong lĩnh vực tương ứng nhờ vào các sản phẩm và dịch vụ vượt trội. Nhưng có lẽ điều được đánh giá cao và có giá trị nhất của các công ty này chính là: thương hiệu mạnh.

Theo tính toán của Forbes, 5 thương hiệu giá trị nhất thế giới trên có tổng giá trị lên tới 586 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái.
Dẫn đầu danh sách thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm thứ 8 liên tiếp là Apple, trị giá 182,8 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2017.
Xếp sau Apple, Google năm thứ ba liên tiếp đứng ở vị trí thứ 2, với giá trị 132,1 tỷ USD, tăng 30% so với năm ngoái.
Các thương hiệu công nghệ còn lại trong top 5 thương hiệu giá trị nhất đều có lợi nhuận lớn, bao gồm Microsoft (giá trị thương hiệu 104,8 tỷ USD, tăng 21%), Facebook (94,8 tỷ USD, tăng 29%) và Amazon (70,9 tỷ USD, tăng 31%).
Forbes cho biết, đã đánh giá hơn 200 thương hiệu trên toàn cầu để xác định ra danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất. Các thương hiệu này đều có mặt tại Mỹ, không tính một số thương hiệu lớn như Alibaba hay Tencent của Trung Quốc.
Dưới đây là top 10 thương hiệu đắt giá nhất thế giới theo bình chọn của Forbes:
1. Apple
Giá trị thương hiệu: 182,8 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 8%
Doanh thu năm 2017: 228,6 tỷ USD
2. Google

Giá trị thương hiệu: 132,1 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 30%
Doanh thu năm 2017: 97,2 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 5,1 tỷ USD
3. Microsoft
Giá trị thương hiệu: 104,9 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 21%
Doanh thu năm 2017: 98,4 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 1,5 tỷ USD
4. Facebook
Giá trị thương hiệu: 94,8 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 29%
Doanh thu năm 2017: 35,7 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 324 triệu USD
5. Amazon
Giá trị thương hiệu: 70,9 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 31%
Doanh thu năm 2017: 169,3 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 6,3 tỷ USD
6. Coca-cola
Giá trị thương hiệu: 57,3 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 2%
Doanh thu năm 2017: 23,4 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 4 tỷ USD
7. Samsung
Giá trị thương hiệu: 47,6 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 25%
Doanh thu năm 2017: 203,4 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 4,5 tỷ USD
8. Disney
Giá trị thương hiệu: 47,5 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 8%
Doanh thu năm 2017: 30,4 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 2,6 tỷ USD
9. Toyota
Giá trị thương hiệu: 44,7 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 9%
Doanh thu năm 2017: 176,4 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 3,8 tỷ USD
10. AT & T
Giá trị thương hiệu: 41,9 tỷ USD
Tăng so với năm ngoái: 14%
Doanh thu năm 2017: 106,5 tỷ USD
Chi tiêu quảng cáo: 3,8 tỷ USD
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Thiếu hụt RAM, cộng đồng PC đang chỉ nhau cách tự chế RAM DDR5, tiếc là giá chưa đủ "ngon"
Tình trạng thiếu hụt DRAM và NAND được dự báo kéo dài đến tận 2027, đẩy giá RAM lên cao. Trong bối cảnh đó, một số cộng đồng modder bắt đầu thử nghiệm hướng đi mới, tự lắp ráp RAM DDR5 từ linh kiện rời, dù hiệu quả kinh tế hiện vẫn còn nhiều dấu hỏi.
-
Samsung vẫn duy trì sản xuất RAM DDR4, nhưng sẽ không thấm vào đâu so với tình trạng thiếu RAM