11 phát minh ngớ ngẩn nhất từng được cấp bằng sáng chế trong lịch sử loài người

    Long.J,  

    Với tri thức cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ, con người luôn khao khát tạo ra những điều kỳ diệu và có ích cho nhân loại. Tuy nhiên, thứ gì cũng có mặt trái, bạn sẽ suy nghĩ lại sau khi xem những phát minh vô cùng ngớ ngẩn dưới đây.

    1. Bẫy chuột bằng súng colt

    Bẫy chuột có rất nhiều loại, từ thô sơ đến phức tạp. Còn bẫy chuột bằng súng thì chắc chắn bạn mới nghe đến lần đầu.

    Được nhà phát minh James Williams tạo ra vào năm 1882, chiếc bẫy được trang bị một giá đỡ cho khẩu colt "peashooter" và hệ thống truyền lực bằng lò xo. Khi một con thú gặm nhấm nào đó kéo mồi ra khỏi bàn đạp, lò xo sẽ bật ngược trở lại khiến súng bóp cò.

    James Williams đã từng đề nghị chính quyền sử dụng loại bẫy chuột này để chống trộm, tuy nhiên do qúa nguy hiểm nên không ai ngó ngàng đến thiết bị này.

    2. Thiết bị khử mùi cho mỗi cú "xì hơi" của bạn

    Bạn có thể thoải mái ăn phô mai, khoai lang luộc, hạt mít luộc...với phát minh "tuyệt vời" ra đời vào năm 2001 này.

    Phát minh này rất nhỏ gọn, nguyên lý hoạt động vô cùng đơn giản: một miếng than hoạt tính được lồng ra sau quần lót, giúp thanh lọc "oan hồn tôm cá" trước khi chúng kịp mò đến mũi đồng nghiệp của bạn và gây mất đoàn kết nội bộ.

    Bất cứ ai mang phát minh này trên người sẽ trở nên vô cùng tự tin. Tuy nhiên, chống chỉ định với trường hợp "xì hơi ra bã".

    3. Thiết bị phòng chống tai tạn tàu hỏa

    Thiết bị này trong giống như bù nhìn rơm ở cánh đồng nhưng được đặt trước đầu kéo của tàu hỏa.

    Phát minh này do J.W. James tạo ra và được cấp bằng sáng chế vào năm 1888. Con bù nhìn này vận hành theo chuyển động của bánh tàu, nó sẽ khua tay liên tục và gõ búa vào chiêng. Với mục đích đuổi những con gia súc ra khỏi đường ray và thông báo đang có tàu đến.

    Một sáng chế rất hay ho và thú vị, tuy nhiên chẳng ăn thua cho lắm.

    4. Thiết bị giúp hít thở không khí "trong lành" trong trường hợp có hỏa hoạn

    Ngạt khói là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong trong những vụ hỏa hoạn. Biết rõ điều đó, nhà sáng chế William Holmes đã tìm ra cách giúp những người bị mắc kẹt trong hỏa hoạn có thể hít thở không khí "trong lành" trong khi đợi cứu hộ.

    Miễn là bạn đang ở trong toilet, thiết bị đơn giản là một đoạn ống thở, dài vừa đủ để đưa qua ống qua đoạn nước ngăn của bồn cầu và...hít thở không khí từ dưới cống đưa lên.

    Mặc dù không chêt vì ngạt ngói, nhưng nôn mửa và choáng váng đầu óc là chuyện đương nhiên sau khi dùng thiết bị này.

    5. Mũ bảo hiểm cho chim ăn

    Nếu đã cảm thấy nhàm chán với những đĩa đựng đồ ăn cho chim. Chiếc mũ bảo hiểm này cho đem đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ.

    Được cấp bằng sáng chế vào năm 1999, nhà sáng chế David Leslie cho biết chiếc mũ này có rất nhiều tác dụng: Thu hút chim, cho chim ăn và chống cả phân chim nếu nhỡ may chúng có "bậy" lên đầu bạn, ngoài đĩa ăn còn có thể dùng để săn bướm.

    Rất thú vị phải không nào?

    6. Hệ thống chống vẽ bậy

    Nhà sáng chế Henry Hunt gọi nghệ thuật vẽ graffiti là "sự xúc phạm lên thị giác của con người".

    Vì vậy, vào năm 1997 ông đã sáng chế ra một hệ thống có thể giết chết sự nghiệp của bất kỳ kẻ vẽ bậy nào. Khi một kẻ phá hoạt mon men tới gần bức tường đã lắp đặt hệ thống này, một cảm biến được giấu trong tường sẽ kích hoạt từ trường để hất sơn quay ngược trở lại.

    Vấn đề ở đây là gì? Sơn xịt đâu có bị ảnh hưởng bởi từ tính!

    7. Quần áo bảo hộ cho người đi xe máy

    Sau khi chứng kiến nhiều tai nạn thảm khốc do xe máy, nhà sáng chế Dan Kincheloe đã xin cấp bằng sáng chế cho bộ đồ an toàn được bơm hơi cho người đi xe máy vào năm 1987.

    Về cơ bản, cả bộ đồ là một túi khí lớn, có một van kết nối với nguồn cung cấp khí nén trên xe máy. Khi xảy ra va chạm, khí nén được kích hoạt sẽ thổi căng phồng bộ đồ.

    Ưu điểm là nó có thể cứu sống bạn khi có tai nạn. Còn lại trông bạn sẽ giống một cục kẹo Marshmallow khổng lồ và vô cùng ngớ ngẩn.

    8. Hệ thống tận dụng tối ưu chất thải của gia súc

    Hạy tạm quên điện gió và các tấm pin năng lượng mặt trời đi. Khai thác năng lượng từ những chú bò tuyệt đẹp mới là tương lai của chúng ta!

    Chắc bạn chưa biết rằng, chất thải của những loài động vật nhai lại chiếm tới 20% lượng khí metan của thế giới (không phải do chúng "xì hơi" nhé).

    Để tận dụng nguồn năng lượng bị lãng phí qua nhiều thế kỉ này, nhà sáng chế Markus Herrema phát minh ra hệ thống có khả năng khai thác triệt để khí metan từ gia súc. Hệ thống này được treo lên thân mỗi chú bò, gồm các khoang chứa chất thải cùng vi sinh vật.

    Theo lời quảng cáo của nhà sáng chế, sản phẩm sau cùng chính là khí metan và các phụ phẩm, có thể dùng trong...công nghiệp thực phẩm hoặc mĩ phẩm.

    9. Xe ba bánh hoạt động nhờ...những chú chó

    Nếu năng lượng từ bò chưa làm cho bạn thấy hứng thú, hãy chuyển sang những chú chó.

    Vào năm 1875, nhà phát minh Narcisse Hueet đến từ Paris đã được cấp bằng sáng chế cho loại phương tiện tên là "cynophere". Về thiết kế, đây là một chiếc xe ba bánh của trẻ con nhưng lớn hơn nhiều, đặc biệt nó hoạt động nhờ...chó.

    "Sau khi quan sát hoạt động của những chú chó hoặc động vật khác bị nhốt trong lồng, tôi đã cho ra ý tưởng về chiếc xe chạy bằng chó" - Hueet đã viết như vậy trong hồ sơ xin cấp bằng sáng chế.

    Kỳ lạ thay, Hiệp hội chống bạo hành động vật của Pháp thời bấy giờ lại tỏ ra rất yêu thích sáng chế này.

    10. Máy hỗ trợ sinh nở bằng lực ly tâm

    Nếu suy nghĩ về việc sinh nở của phụ nữ làm bạn cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt, thiết bị này sẽ làm cho việc đó trở nên...tồi tệ hơn.

    Vào năm 1965, George và Charlotte Blonsky đã sáng chế ra một bàn xoay dành riêng cho phụ nữ sắp "lâm bồn".

    Các bà mẹ sẽ được nằm cố định, khi vận hành chiếc bàn sẽ xoay đủ nhanh để tạo lực ly tâm giúp em bé trong bung "phọt" ra dễ dàng hơn. Bên ngoài sẽ được bố trí sẵn túi đỡ, khi em bé chui lọt vào đó máy sẽ tự động dừng lại (trong trường hợp hệ thống không tự động dừng, bên ngoài đã có sẵn phanh tay).

    Rất may, chiếc bàn xoay này chưa bao giờ được cấp phép sử dụng.

    11. Xe đạp đôi biến bất cứ ai thành nhà vô địch nhào lộn

    Chiếc xe đạp kỳ quái trên dưới đều có bánh này được nhà sáng chế Kael Lange tạo ra vào năm 1905.

    "Yo, Các anh bạn - tôi nghe nói mọi người đều thích xe đạp và những cú nhào lộn đầy nghệ thuật. Vì vậy, tôi đã tạo ra một chiếc xe đạp để bạn có thể đứng thẳng trong khi đi lộn ngược...", Kael Lange cho biết.

    Đáng tiếc, chiếc xe đạp này không được bán kèm với bảo hiểm nhân thọ nên cũng không ai thèm để ý đến.

    Theo Mental Floss

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ