12 thành phố nhiều cây nhất thế giới, vị trí số 1 nằm chung khu vực với Việt Nam

    Tân Phan,  

    Cây xanh là một thứ không thể thiếu trong thành phố để làm cân bằng không khí cũng như không gian sống của người dân.

    Hiện tại các tổ chức xanh của thế giới đang khuyến khích các thành phố nên trồng nhiều cây hơn để bảo vệ sức khỏe người dân. Vậy đâu là thành phố có nhiều cây xanh nhất thế giới?

    Để có cái nhìn rõ hơn, phòng thí nghiệm Senseable Lab của địa học MIT đã hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF) để tạo ra một "bản đồ cây" Treepedia. Đây là một trang web với bản đồ tương tác, cho thấy lượng cây xanh ở nhiều thành phố trên thế giới.

    Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thông tin từ Google Street View nhằm xác định cái họ gọi là "Chỉ Số Xanh" (Green View Index) - phần trăm số cây xanh che phủ trong một bức ảnh nhìn từ trên cao xuống. Khi ra mắt vào năm 2016, Treepedia đã thống kê được 10 thành phố, nhưng giờ đây họ đã bổ sung thêm 5 thành phố khác. Hiện tại, mục tiêu của Treepedia nhằm giúp việc quy hoạch không gian xanh trong thành phố trở nên dễ dàng hơn.

    Hãy cùng nhau xem 12 thành phố đứng đầu trong danh sách là gì.

    12. Los Angeles, California — 15.2%

    11. Tel Aviv, Israel — 17.5%

    10. Boston, Massachusetts — 18.2%

    9. Miami, Florida — 19.4%

    8. Toronto, Canada — 19.5%

    7. Seattle, Washington — 20%

    6. Amsterdam, Netherlands — 20.6%

    5. Geneva, Switzerland — 21.4%

    4. Frankfurt, Germany — 21.5%

    3. Sacramento, California — 23.6%

    2. Vancouver, Canada — 25.9%

    1. Singapore — 29.3%

     Bản đồ xanh của Singapore trên Treepedia.

    Bản đồ xanh của Singapore trên Treepedia.

    Từ lâu, Singapore đã nổi tiếng vì những toà nhà cao tầng và nhiều mảng xanh trong thành phố. Dự kiến trong năm 2030, chính quyền thành phố sẽ mở rộng nhiều diện tích cây xanh hơn, với mục tiêu 85% dân số sẽ sống trong bán kính 400m tính từ công viên.

    Tham khảo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày