50 Bitcoin cổ xưa vừa được giao dịch, phải chăng Satoshi Nakamoto đã hồi sinh?

    Nguyễn Hải,  

    Dù 50 bitcoin này được khai thác từ buổi bình minh của đồng tiền ảo này, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy nó thuộc về nhà sáng lập bí ẩn Satoshi Nakamoto.

    Thị trường Bitcoin vừa dậy sóng ngày hôm qua khi phát hiện 50 bitcoin được đào vào ngày 9 tháng Hai năm 2009, vừa mới được đem ra giao dịch. Số bitcoin này được đào không lâu sau khi Satoshi Nakamoto sáng lập nên mạng lưới đào Bitcoin. Số "vàng ảo" cổ xưa này có gì đặc biệt mà khiến giới đào Bitcoin lại xôn xao đến thế?

    Đó là vì ai đó đã bắt đầu đào Bitcoin từ năm 2009, chỉ một tháng sau khi mạng lưới và đồng tiền mã hóa này được tạo ra. Không những thế, số Bitcoin cổ xưa này còn được chuyển vào một ví điện tử và nằm im ở đó suốt 11 năm nay.

    50 Bitcoin cổ xưa vừa được giao dịch, phải chăng Satoshi Nakamoto đã hồi sinh? - Ảnh 1.

    Cùng với sự biến mất bí ẩn của Satoshi Nakamoto, nhiều đồn đoán cho rằng, chủ sở hữu của số vàng ảo này chính là người tạo ra Bitcoin, vì vào thời điểm đó, hẳn không có ai biết đến đồng tiền ảo này để tiến hành khai thác nó. Vì vậy, việc một lượng Bitcoin cổ xưa như trên được đem ra giao dịch khiến giới tiền ảo xôn xao, phải chăng Satoshi Nakamoto đã hồi sinh?

    Nhưng trái với đồn đoán của nhiều người, có một thực tế là Satoshi đã quảng bá về việc ra mắt Bitcoin cũng như sách trắng về nó thông qua một danh sách email mã hóa. Ngoài ra dữ liệu về giao dịch blockchain cũng cho thấy đã có một vài nhà khai thác hoạt động trên mạng lưới Bitcoin ngay từ những ngày đầu tiên khi nó ra mắt.

    50 Bitcoin cổ xưa vừa được giao dịch, phải chăng Satoshi Nakamoto đã hồi sinh? - Ảnh 2.

    Có lẽ một trong những bằng chứng rõ nét nhất của điều này là một dòng tweet đăng tải vào tháng Một năm 2009 của lập trình viên Hal Finney với nội dung: "Running bitcoin".

    Điều này cho thấy, 50 bitcoin cổ xưa vừa được giao dịch hoàn toàn có thể thuộc về những khai thác đầu tiên này.

    Ngoài ra, một lý thuyết có tên gọi Patoshi Pattern (do nhà thiết kế phần mềm Sergio Demain Lerner phát triển) đã đồ thị hóa mô hình khai thác đồng bitcoin, nhằm cho thấy sự khác biệt giữa cách thức khai thác của bitcoin thông thường với bitcoin được cho thuộc về Satoshi Nakamoto. Theo lý thuyết này, 50 đồng bitcoin vừa mới được giao dịch không phải thuộc về Satoshi Nakamoto do nó không có mô hình khai thác giống như vậy.

    50 Bitcoin cổ xưa vừa được giao dịch, phải chăng Satoshi Nakamoto đã hồi sinh? - Ảnh 3.

    Còn có một lý do khác khiến mọi người háo hức về số Bitcoin cổ xưa này. Nhiều đồn đoán cho rằng, số tiền ảo mà Satoshi Nakamoto sở hữu và chưa từng giao dịch có thể lên đến 500.000 hoặc 1 triệu bitcoin. Với mức giá hơn 9.500 USD mỗi bitcoin hiện nay, lượng tiền mã hóa này có thể có giá trong khoảng từ 5 tỷ USD cho đến 10 tỷ USD. Cùng với danh tính bí ẩn của Satoshi Nakamoto, giá trị khổng lồ của số tiền ảo này càng kích thích mọi người chú ý đến từng động thái của nó.

    Tham khảo Decrypt

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày