AI của DeepMind có thể phát hiện các bệnh về mắt không kém bác sỹ con người

    Tấn Minh,  

    Trong vòng 2 năm qua, DeepMind - công ty chuyên về AI tách ra từ Google - đã và đang phát triển một phương thức mới để phát hiện các bệnh về mắt có thể lấy đi thị lực của con người.

    Hôm nay, công ty này tuyên bố đã sẵn sàng để biểu diễn thành quả, khi mà hệ thống họ phát triển có thể phát hiện hơn 50 căn bệnh khác nhau chính xác không kém các bác sỹ có kinh nghiệm.

    DeepMind giải thích rằng họ đạt được kết quả này là nhờ sự kết hợp của hai mạng lưới thần kinh để phân tích các bản scan chụp cắt lớp kết hợp quang học (OCT) - vốn là những hình ảnh 3D của mắt người mà bác sỹ thường nhìn vào để phatsh iện dấu hiệu của bệnh, cũng như các tình trạng liên quan mắt như rỉ máu, đọng dịch mắt...

    Nghiên cứu của DeepMind về sử dụng AI để phát hiện các bệnh liên quan đến mắt

    Đầu tiên, mạng lưới phân đoạn sẽ phân tích bản scan OCT để ánh xạ các loại mô mắt khác nhau, cùng với bất kỳ triệu chứng bệnh về mắt nào mà nó bắt gặp. Sau đó, mạng lưới phân loại sẽ nhìn vào bản đồ ánh xạ này để chuẩn đoán tình trạng của bệnh nhân và đề xuất giải pháp điều trị.

    Công ty nói thêm rằng hệ thống này được thiết kế nhằm giúp các phòng khám có thể hiểu được phương thức hoạt động của các mạng thần kinh, để họ có thể nắm rõ chúng thay vì chỉ đơn giản là tương tác với một chiếc hộp đen "nhả" ra các kết quả phân tích. Các bác sỹ có thể nhìn vào bản đồ ánh xạ được tạo ra từ các bản scan OCT, và các lời khuyến nghị được biểu đạt dưới hình thức phần trăm, từ đó các bác sỹ có thể biết được mức độ "tự tin" của hệ thống đối với kết quả nó phát hiện được.

    AI này của DeepMind sẽ sớm được đưa vào hoạt động nhằm giảm thiểu thời gian các bác sỹ cần để tự mình phân tích các bản scan OCT và ngăn tình trạng chậm trễ trong việc chuẩn đoán các vấn đề cần tiến hành gấp rút.

    Theo Bệnh viện mắt Moorfields tại Anh, khoảng 285 triệu người trên toàn thế giới đang phải chịu đựng các loại bệnh gây ảnh hưởng thị giác - do đó sẽ có rất nhiều đôi mắt có thể được hưởng lợi từ công nghệ của DeepMind.

    DeepMind còn nhấn mạnh rằng công nghệ của mình có thể hoạt động chung với các loại máy quét mắt khác để giúp được nhiều người gặp nhiều vấn đề về mắt hơn nữa.

    Công ty này vừa kết thúc giai đoạn đầu của quá trình hợp tác với Moorfields; nếu hệ thống này vượt qua được các thử nghiệm y tế, nó sẽ được triển khai đến 30 bệnh viện tại Anh, vốn phục vụ khoảng 300.000 bệnh nhân mỗi năm.

    Tham khảo: TheNextWeb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày