Alibaba bị kiện vì bán hàng nhái, đây là câu trả lời của Jack Ma

    Hải Tố,  

    Alibaba thà thua kiện và mất tiền trong vụ kiện này còn hơn là mất đi phẩm giá và sự tôn trọng...

    Ngày hôm qua, tỷ phú Jack Ma - ông chủ của Alibaba tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đã chính thức phản bác những cáo buộc từ hãng thời trang danh tiếng Gucci và Yves Saint Laurent (YSL) về việc Alibaba đang tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng giả (fake) trên website của mình.

    Trước đó, Gucci, Yves Saint Laurent và một số thương hiệu thời trang cao cấp thuộc tập đoàn Kering SA (Pháp) đã kiện Alibaba lên toà án Manhattan (Mỹ) với các tội danh: “vi phạm luật bảo vệ thương hiệu, vi phạm luật sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại”. Bên đi kiện khẳng định rằng, hiện có hơn 2.000 chiếc túi xách fake thương hiệu Gucci đang được rao bán công khai trên Alibaba với giá 2 USD đến 100 USD, trong hàng xịn có giá tận 800 USD. Ngoài ra, Kering cũng cho rằng Alibaba đang áp dụng một số thuật toán đặc biệt, cho phép những loại hàng nhái này được ưu tiên xuất hiện khi người dùng tìm kiếm sản phẩm thay vì hàng thật.

     Alibaba thà thua kiện và mất tiền trong vụ kiện này còn hơn là mất đi phẩm giá và sự tôn trọng - Jack Ma

    Alibaba thà thua kiện và mất tiền trong vụ kiện này còn hơn là mất đi phẩm giá và sự tôn trọng - Jack Ma

    Trước những cáo buộc trên, phát ngôn của Alibaba đã ngay lập tức phản pháo và cho rằng việc kiện tụng của Kering là hết sức vô lý. “Chúng tôi vẫn đang làm việc với nhiều đối tác để giúp họ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thật không may, tập đoàn Kering đã chọn con đường kiện tụng lãng phí thay vì hợp tác mang tính xây dựng. Đây là vụ kiện không có cơ sở và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”. Được biết, trong vòng chưa đầy một năm, Kering đã hai lần nộp đơn kiện Alibaba lên tòa án Mỹ.

    Tỷ phú Jack Ma cũng bức xúc cho rằng "Alibaba thà thua kiện và mất tiền trong vụ kiện này còn hơn là mất đi phẩm giá và sự tôn trọng". Thời gian qua, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đã chi hơn 160 triệu USD để triển khai hàng loạt chính sách chống hàng giả với hơn 2.000 nhân viên kiểm định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

    Tham khảo: ChinaDaily

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ