Ấn Độ xác nhận có công cụ bẻ khóa mọi chiếc iPhone

    PV,  

    Ấn Độ đang sở hữu công nghệ bí mật để giải mã iPhone, cũng như nhiều mẫu smartphone khác hiện nay.

    Indian Express vừa dẫn lời ông Ravi Shankar Prasad, Bộ trưởng Công nghệ thông tin và truyền thông Ấn Độ cho biết nước này đã sở hữu công cụ hỗ trợ "pháp y" cho công nghệ. Nó có thể điều khiển, xâm nhập vào các smartphone, bao gồm cả iPhone. Prasad không tiết lộ cụ thể cách thức công cụ hoạt động.

     Ấn Độ, một cường quốc CNTT của châu Á, hiện sở hữu công cụ mà bất kỳ chính phủ nào cũng muốn có. Ảnh: CNET

    Ấn Độ, một cường quốc CNTT của châu Á, hiện sở hữu công cụ mà bất kỳ chính phủ nào cũng muốn có. Ảnh: CNET

    Đầu năm nay, iPhone là trung tâm cuộc chiến pháp lý giữa Apple và FBI. Chính phủ muốn Apple giúp mở khoá chiếc iPhone 5C của một trong hai kẻ khủng bố ở San Bernardino, California, khiến 14 người chết. Tuy nhiên, Apple từ chối yêu cầu của chính phủ, ngay cả khi phải đối mặt với án phạt của tòa án. Câu chuyện kết thúc vào cuối tháng Ba khi FBI mua công cụ từ bên thứ ba để tự mở khoá chiếc iPhone.

    Về phía các hãng công nghệ, họ ủng hộ Apple vì không muốn vi phạm quyền riêng tư của chủ sở hữu thiết bị. Chính quyền phản đối, cho rằng việc mã hóa thiết bị làm hạn chế khả năng điều tra.

    Trong năm 2010, BlackBerry cũng gặp rắc rối với Ấn Độ và các quốc gia khác khi được yêu cầu truy cập vào dữ liệu đã mã hóa của khách hàng trên các máy chủ của hãng. Khi đó, BlackBerry nói rằng rằng không có chìa khóa mã hóa, và do đó không thể truy cập vào dữ liệu mà chính phủ yêu cầu.

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ