Ấn tượng bức ảnh núi Bà Đen đạt giải trong cuộc thi ảnh thế giới

    Mai Linh,  

    Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt đã được vinh danh tại Sony World Photography Awards 2024 với tác phẩm núi Bà Đen.

    Ấn tượng bức ảnh núi Bà Đen đạt giải trong cuộc thi ảnh thế giới- Ảnh 1.

    Ảnh: Trần Tuấn Việt

    Với bức ảnh ngoạn mục về núi Bà Đen đang chìm trong sương mù, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt đã được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Quốc gia & Khu vực tại Sony World Photography Awards 2024. Nằm ở độ cao 3.268ft (996m), núi Bà Đen là đỉnh núi cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam với hình dáng giống một chiếc bát úp ngược. Trên đỉnh là tượng Bồ Tát được đúc từ hơn 170 tấn đồng đỏ, cao 236ft (72m) và là bức tượng Phật bằng đồng cao nhất châu Á nằm trên đỉnh núi.

    Bức ảnh này nằm trong số 11 tác phẩm lọt vào danh sách rút gọn từ 415.000 tác phẩm được chụp bởi hơn 74.000 nhiếp ảnh gia đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách.

    Vẻ đẹp của núi Bà Đen đã “gây sốt” trên truyền thông quốc tế khi một số tờ báo, tạp chí nổi tiếng có lượng độc giả lớn như BBC, Daily Mail, The Mirror, Daily Record, Euronews và The Times đều ca ngợi và xếp bức ảnh này đứng đầu danh sách. 12 giờ sau khi đăng lên nền tảng Instagram của BBC, bức ảnh đã nhận được hơn 40.000 lượt thích.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ