Anh chàng này đem Iron Helmet từ Skyrim ra đời thật chỉ bằng bọt xốp và máy in 3D

    Ryankog,  

    Đây là một cách rất tuyệt vời để thể hiện niềm đam mê game.

    Ra mắt đã lâu, nhưng The Elder Scrolls V: Skyrim hiện tại vẫn là một trong những game được nhiều game thủ yêu thích. Thậm chí, thành viên trang Reddit có nickname là Subject223 còn tạo ra cả chiếc mũ chiến Iron Helmet huyền thoại của Dragonborn trong game với đầy những “vết sẹo" của chiến trận. Anh này đã đăng tải toàn bộ quá trình chế tạo của mình, mời các fan của Skyrim xem qua và nếu được thì làm theo nhé.

     Đầu tiên anh định hình các chi tiết quan trọng trên bọt xốp và cắt ra.

    Đầu tiên anh định hình các chi tiết quan trọng trên bọt xốp và cắt ra.

     Sau đó dùng keo và silicon dán chúng lại, đồng thời bít những khe hở.

    Sau đó dùng keo và silicon dán chúng lại, đồng thời bít những khe hở.

     Để tạo hình chiếc sừng, anh đã dùng phần mềm Fusion 360, kích thước thì phải tự tưởng tượng ra.

    Để tạo hình chiếc sừng, anh đã dùng phần mềm Fusion 360, kích thước thì phải tự tưởng tượng ra.

     Subject223 phải in thử nhiều sừng mẫu để kiểm tra kích thước có vừa ý hay không.

    Subject223 phải in thử nhiều sừng mẫu để kiểm tra kích thước có vừa ý hay không.

     Sau khi đã có kích cỡ như ý thì anh in 3D cả hai chiếc sừng.

    Sau khi đã có kích cỡ như ý thì anh in 3D cả hai chiếc sừng.

     Cả hai sẽ được phủ thạch cao và chà nhám lại.

    Cả hai sẽ được phủ thạch cao và chà nhám lại.

     Bọt xốp đỏ được dùng để làm các đường vân trang trí.

    Bọt xốp đỏ được dùng để làm các đường vân trang trí.

     Dùng vữa để tạo hai hốc gắn sừng vào.

    Dùng vữa để tạo hai hốc gắn sừng vào.

     Tiếp đến gắn và dán hai chiếc sừng vào thử cho ngầu.

    Tiếp đến gắn và dán hai chiếc sừng vào thử cho ngầu.

     Dùng bọt xốp để giả làm đinh tán. Dán lên như thế này, rồi dùng vật nhọn “cào cấu để tạo ra vết trầy.

    Dùng bọt xốp để giả làm đinh tán. Dán lên như thế này, rồi dùng vật nhọn “cào cấu" để tạo ra vết trầy.

     Ba lớp phủ đầu tiên là keo dán gỗ pha loãng với nước.

    Ba lớp phủ đầu tiên là keo dán gỗ pha loãng với nước.

     Tiếp theo, anh phủ lớp sơn đen lên.

    Tiếp theo, anh phủ lớp sơn đen lên.

     Khi lớp sơn đen khô, thêm một lớm sơn bạc được phun nhẹ lên để tạo cảm giác kim loại và phun ít màu giống sắt gỉ sét lên.

    Khi lớp sơn đen khô, thêm một lớm sơn bạc được phun nhẹ lên để tạo cảm giác kim loại và phun ít màu giống sắt gỉ sét lên.

     Bước tiếp theo là phủ sơn bóng lên, rồi thêm vào ít chi tiết gỉ sét nữa cho đẹp.

    Bước tiếp theo là phủ sơn bóng lên, rồi thêm vào ít chi tiết gỉ sét nữa cho đẹp.

     Phủ lớp sơn mỏng màu bạc lên nữa.

    Phủ lớp sơn mỏng màu bạc lên nữa.

     Chiếc sừng sẽ được sơn màu nâu, rồi lắp vào vị trí hai bên cạnh mũ.

    Chiếc sừng sẽ được sơn màu nâu, rồi lắp vào vị trí hai bên cạnh mũ.

     Đây là kết quả, rất là ngầu.

    Đây là kết quả, rất là ngầu.

    Theo Subject223 thì anh còn dự tính làm thêm bộ giáp nữa, hãy cùng chờ xem tác phẩm hoàn thiện của anh sẽ như thế nào.

    Tham khảo: Imgur, Laughing Squid

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày